Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

VOV.VN -Lực lượng Công an nhân dân luôn kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công… vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân.

Sáng nay (16/8) tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và nói chuyện với tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân tại cuộc gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ công an nhân, do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2014); đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể, cá nhân và phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống công an nhân dân, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tham dự còn có Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, cán bộ công an lão thành và đại diện thân nhân gia đình các đồng chí được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


69 năm đồng hành cùng đất nước, lực lượng Công an nhân dân luôn kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, không quản ngại khó khăn, gian khổ, đề cao tinh thần cảnh giác, tận tụy với công việc, sẵn sàng xả thân vì nước; lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong bài phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang khẳng định: “Những thành tích, chiến công xuất sắc và sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an dày công đóng góp, phát huy qua các thời kỳ cách mạng. Truyền thống đoàn kết, thống nhất, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng anh dũng hy sinh, cống hiến, yêu thương đồng chí, đồng đội của các thế hệ cha anh luôn luôn là niềm tự hào, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an học tập, noi theo”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nêu rõ: Lực lượng Công an nhân dân phải luôn tự hào, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Trong suy nghĩ và việc làm, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an dù ở cương vị nào đều phải lấy Sáu điều dạy của Bác Hồ, tấm gương đạo đức của Người để “tự soi lại mình”, “tự sửa mình”, phấn đấu để không ngừng hoàn thiện bản thân. Cán bộ cấp trên càng phải làm gương cho cán bộ cấp dưới. Lãnh đạo các cấp Công an từ Bộ đến cơ sở phải có các hình thức phù hợp để thường xuyên lắng nghe ý kiến nhân dân, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với Công an nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh, đổi mới lề lối làm việc theo hướng gần gũi nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho dân, chống các biểu hiện phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi đơn vị Công an phải là niềm tự hào, niềm tin của nhân dân, thể hiện được bản chất cách mạng của Đảng, ý chí và sức mạnh của nhân dân”.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang

Nói chuyện với các tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời chúc mừng và lời thăm hỏi thân thiết nhất tới toàn thể lực lượng Công an nhân dân trong cả nước cùng gia đình, nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống công an nhân dân.

Thủ tướng nêu rõ: 69 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, sự đùm bọc thân thiết máu thịt của nhân dân, lực lượng Công an ra đời, chiến đấu và trưởng thành; luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; luôn kiên định, vững vàng vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, gian khổ, hy sinh, lập nên nhiều chiến công to lớn, xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện mục tiêu “hòa bình, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Thủ tướng nhấn mạnh phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” gắn với quyết tâm nỗ lực thực hiện cao nhất các chỉ tiêu KTXH đã đề ra.

Cùng với khái quát các thành tựu KTXH nổi bật của đất nước trong những năm gần đây, Thủ tướng cũng phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen mà đất nước đang phải đối diện, nhất là những diễn biến phức tạp đe dọa đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, sự chống phá của các thế lực thù địch gây mất ổn định an ninh chính trị, sự xuất hiện các loại tội gây mất an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Thủ tướng nêu rõ, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân tiếp tục vừa làm tốt nhiệm vụ tham mưu, vừa làm nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng Trần Đại Quang gắn danh hiệu Anh hùng LLVT lên lá cờ truyền thống của Trại tạm giam B14

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Lực lượng Công an nhân dân phải phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, trước hết phải bảo đảm cho được an ninh chính trị của đất nước; dứt khoát không để nhen nhóm hình thành các tổ chức phản động chống phá Tổ quốc ta, nhân dân ta, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Nhiệm vụ này các đồng chí đã làm, đang làm nhưng trong giai đoạn mới càng phải làm tốt hơn vì nhiệm vụ, thực trạng tình hình đặt ra cho chúng ta phải như thế. Một đất nước mất ổn định chính trị sẽ không thể phát triển, không thể chăm lo cho đời sống nhân dân. Phải rút kinh nghiệm và tập trung sức chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội ngày càng tốt hơn, vững chắc hơn, bảo vệ bình yên của xã hội, cuộc sống bình yên của nhân. Không thể để tội phạm tràn lan, không thể để băng nhóm tội phạm xuất hiện và hoạt động ngang nhiên.

Kinh nghiệm cho thấy chỗ nào cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, lực lượng Công an làm tốt vai trò tham mưu, nòng cốt, hành động cụ thể, quyết liệt thì địa bàn đó, nơi đó trật tự an toàn được đảm bảo từ ngăn chặn, nghiêm trị các loại tội phạm, đến trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội. Thưa các đồng chí,  đây là cuộc sống bình yên của nhân dân”.

Để làm tốt hai nhiệm vụ trọng tâm này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, yếu tố có ý nghĩa hết sức quyết định là xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và có những lĩnh vực đi ngay vào hiện đại để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân, có quan hệ mật thiết với nhân dân, đồng thời chú trọng thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng và công tác cán bộ.

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, nhiều tập thể và cá nhân lực lượng Công an nhân dân đã vinh dự được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an cũng đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Phát huy truyền thống 70 năm – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” từ ngày 19/8/2014 - 19/8/2015 với nhiều nội dung, hình thức thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ biểu dương thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc
Sẽ biểu dương thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc

VOV.VN - Những tấm gương thanh niên tiêu biểu này sẽ được biểu dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ III

Sẽ biểu dương thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc

Sẽ biểu dương thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc

VOV.VN - Những tấm gương thanh niên tiêu biểu này sẽ được biểu dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ III

Cục Cứu hộ-Cứu nạn đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
Cục Cứu hộ-Cứu nạn đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

VOV.VN - Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, Cục luôn chủ động nắm chắc tình hình về thiên tai, sự cố và tổ chức các chế độ ứng trực đồng bộ, chặt chẽ.

Cục Cứu hộ-Cứu nạn đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Cục Cứu hộ-Cứu nạn đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

VOV.VN - Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, Cục luôn chủ động nắm chắc tình hình về thiên tai, sự cố và tổ chức các chế độ ứng trực đồng bộ, chặt chẽ.

Khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh
Khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh

VOV.VN - Cột cờ Tổ quốc tại xã đảo Nhơn Châu (hay còn gọi là đảo Cù Lao Xanh) cao hơn 22 m, kinh phí xây dựng khoảng 1 tỷ đồng.

Khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh

Khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh

VOV.VN - Cột cờ Tổ quốc tại xã đảo Nhơn Châu (hay còn gọi là đảo Cù Lao Xanh) cao hơn 22 m, kinh phí xây dựng khoảng 1 tỷ đồng.