Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ở nước ngoài

Lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng, ấm cúng tại Đại Sứ quán Việt Nam tại các nước Trung Quốc, Nga, Nam Phi, Cộng hoà Czech

Hôm nay (18/12), Đại sứ nước ta tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ và Tuỳ viên Quốc phòng, Đại tá Triệu Hồng Chiến tổ chức chiêu đãi trọng thể, mừng 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày Quốc phòng toàn dân. Thượng tướng Lưu Chấn Khởi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, cùng nhiều tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội Trung Quốc, tùy viên quân sự các nước tại Bắc Kinh, và quan chức các ban ngành chức năng Trung Quốc, ngoại giao đoàn tại Bắc Kinh dự buổi chiêu đãi.

Trong lời chúc rượu, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ điểm lại chặng đường vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 65 năm qua, và nhấn mạnh, quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân, là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Nhiều tướng lĩnh quân đội Trung Quốc và Tuỳ viên sứ quán các nước tham dự buổi chiêu đãi

Trước đông đảo sĩ quan cao cấp quân đội và quan chức ngoại giao các nước tại Bắc Kinh, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ đã tái khẳng định đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam: “Đảng và Chính phủ Việt Nam trước sau như một kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực. Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là một lực lượng quan trọng tham gia thực hiện chính sách đối ngoại đó của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Giương cao ngọn cờ hòa bình, hợp tác, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng mở rộng quan hệ giao lưu hữu nghị và hợp tác với quân đội các nước nhằm giữ gìn môi trường hòa bình và ổn định có lợi cho hợp tác vì phát triển thịnh vượng chung trong khu vực và trên thế giới.”

Trong không khí thân mật, hữu nghị, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ, Tùy viên Quốc phòng - Đại tá Triệu Hồng Chiến, cùng Thượng tướng Lưu Chấn Khởi - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, và các quan khách nâng cốc, chúc quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội các nước, trong đó có quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, không ngừng củng cố và phát triển. (Trung Nghĩa (từ Bắc Kinh)

** Tối 17/12, tại Moscow, Đại sứ nước ta tại Liên bang Nga Bùi Đình Dĩnh và phu nhân cùng Tuỳ viên quốc phòng - Đại tá Vũ Văn Xim và phu nhân tổ chức tiếp khách nhân kỷ niệm lần thứ 65 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2009). Tới dự buổi lễ có  đại diện Bộ Ngoại giao Nga, Hội hữu nghị Nga - Việt, cùng nhiều vị tùy viên Quốc phòng các nước trong đoàn ngoại giao tại Moscow.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Bùi Đình Dĩnh giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 65 năm qua, đồng thời nêu bật những thành tựu của quân đội ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đại sứ cũng nêu bật ý nghĩa sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của nhân dân Liên Xô trước đây, nhân dân Nga hiện nay dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp xây dựng đất nước, đồng thời khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược Việt-Nga ngày càng được củng cố và tăng cường, thể hiện cụ thể bằng chuyến thăm làm việc tại Nga trong hai ngày 14 - 15/12 của đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu.

** Cũng trong ngày 17/12, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Phòng tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Nam Phi đã tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2009) và 20 năm Ngày quốc phòng toàn dân. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Quốc phòng Nam Phi và hơn 100 quan chức của Bộ Quốc phòng, Bộ Hợp tác và Quan hệ quốc tế Nam Phi, đã tham dự.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trưởng Phòng tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Nam Phi, Đại tá Nguyễn Mạnh Chu nhấn mạnh 65 năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cùng toàn thể nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh anh dũng để bảo vệ độc lập tự do và thống nhất đất nước. Hiện nay, Quân đội Nhân dân Việt Nam tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với quân đội các nước trong khu vực và trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển.

Về phần mình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Quốc phòng Nam Phi chúc mừng và đánh giá cao những cống hiến của Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang của mình, Quân đội Nam Phi và Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần trong việc duy trì hòa bình, an ninh ở khu vực và thế giới. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Quốc phòng Nam Phi bày tỏ mong muốn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Nam Phi và Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

** Tại Praha, thủ đô Cộng hoà Czech, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta Vương Thừa Phong cùng Tùy viên quốc phòng, Thượng tá Võ Văn Thành đã tổ chức lễ chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và khai trương Phòng tùy viên quốc phòng, Đại sứ quán Việt Nam tại Czech. Tới dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo cao cấp của Văn phòng Tổng thống Czech, lãnh đạo Văn phòng Thượng viện và Hạ viện, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành khác thuộc Chính phủ Séc cùng đại diện các tổ chức phi chính phủ và bạn bè Czech.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vương Thừa Phong đã giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 65 năm qua, đồng thời nêu bật những thành tựu của quân đội ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Đại sứ đã chính thức khai trương Phòng tùy viên quốc phòng, Đại sứ quán Việt Nam tại Czech và khẳng định việc Việt Nam mở Phòng tùy viên quốc phòng tại Czech sẽ góp phần củng cố hơn nữa tình hữu nghị truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt giữa 2 nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên