Kỷ niệm Quốc khánh, học tập theo gương Bác Hồ

Tối 1/9, tỉnh Bình Định tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 64 năm Quốc khánh, 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm ngày Bác Hồ về thăm Bình Định.  

Tại buổi lễ, Đảng bộ, Chính quyền và đông đảo nhân dân tỉnh Bình Định đã ôn lại truyền thống hào hùng của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cùng những kết quả qua 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại lễ mít tinh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Định đã trao giải đợt 1 cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

** Tại Hà Nội: Chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền cổ động, căng treo cờ, phướn, đèn trang trí, bồn hoa cây cảnh làm đẹp các tuyến đường, phố chính, vườn hoa công viên và khu vực trung tâm thành phố.

Thành phố huy động 20 đoàn nghệ thuật chuyên và không chuyên tham gia biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân thủ đô đón Tết độc lập.

Địa điểm biểu diễn của các đoàn nghệ thuật là sân khấu ngoài trời tại các quận, huyện trực thuộc Hà Nội. Đặc biệt còn có Chương trình nghệ thuật "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" diễn ra tối 2/9 tại sân khấu Đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm do các nghệ sĩ diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long thể hiện.

Trong dịp này, Công ty Điện ảnh và Băng hình Hà Nội tổ chức chiếu bóng lưu động phục vụ nhân dân ngoại thành, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

** Tại Gia Lai, sáng nay hàng trăm lượt khách trong và ngoài tỉnh đã đến dâng hương, hoa, viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum.

Thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum

Trong dòng người đến viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum sáng nay, có Đoàn thanh niên khối dân chính Đảng tỉnh Gia Lai, Hội đồng hương huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) tại Gia Lai và các tầng lớp nhân dân ở địa phương.

Anh Vũ Việt Hòa, Bí thư Chi đoàn thanh niên Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Gia Lai tâm sự:"Nói về Bác thì tôi thực sự xúc động. Qua một số tư liệu ở đây tôi thấy được tầm nhìn chiến lược của Bác, tình cảm của Bác với đồng bào Tây Nguyên, giúp đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn về Di chúc của Người, nâng tầm hiểu biết và nhận thức của thanh niên được tốt hơn".

Năm 1982, tỉnh Gia Lai – Kon Tum đã xây dựng nhà lưu niệm với ý nguyện “rước Bác vào ở”, và nay đã trở thành Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Gia Lai – Kon Tum, tọa lạc trên khuôn viên 10.000m2.

Tiển lãm “40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, với 132 ảnh, tài liệu giới thiệu toàn văn bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1965, 1968, bản Di chúc công bố năm 1969 và về một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của Người.

Triển lãm giới thiệu khái quát về thành tựu nổi bật của đất nước sau 40 năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh trong quá trình đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và  thực hiện công cuộc đổi mới./.   

** Tại Khánh Hòa, kỷ niệm Quốc Khánh 2/9 và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay (2/9), Công an tỉnh tổ chức dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay từ đầu năm 2009, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong toàn lực lượng.

Qua đợt thi đua, toàn ngành có 5 tập thể, 9 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng.

** Tại Hòa Bình, sau 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình một lòng đi theo Đảng và Bác Hồ và giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Dịp này, Ban chỉ đạo cuộc vận động sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí của tỉnh Hoà Bình trao giải thưởng cho 24 tác phẩm xuất sắc cho 32 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí tham gia cuộc phát động viết về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên