Lai Châu cần quan tâm hơn nữa đời sống đồng bào các dân tộc

Sáng 9/5, đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn đại biểu các dân tộc tỉnh Lai Châu về Hà Nội trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác vận động quần chúng.

Tại buổi tiếp, đoàn đại biểu đại diện cho 20 dân tộc tỉnh Lai Châu đã báo cáo với đồng chí Lê Hồng Anh về tình hình đời sống của bà con trong tỉnh. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu không ngừng cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm  2011 được nâng lên gần 11 triệu đồng, tăng gấp 3 lần năm 2005. Trung bình mỗi năm giảm  từ 2 - 3% số hộ nghèo. 94% số gia đình được nghe Đài và 84% số hộ được xem ti vi. Tuy nhiên, đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm tới 42% và có 5 trong tổng số 7 huyện nghèo nhất cả nước.

Nói chuyện với đoàn đại biểu các dân tộc tỉnh Lai Châu, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức đoàn đại biểu các dân tộc trong tỉnh về Hà Nội trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác vận động quần chúng. Đồng thời nêu rõ, Lai Châu còn là tỉnh nghèo, chậm phát triển, chất lượng sản phẩm hàng hóa còn thấp, cơ sở hạ tầng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn yếu kém.

Đồng chí Lê Hồng Anh hy vọng các thành viên trong Đoàn là những người tiêu biểu của 20 dân tộc tỉnh Lai Châu sẽ có những đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của địa phương. Cụ thể thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên