Tổng thống Trump: “Chúng tôi sẽ không để nước Mỹ bị lợi dụng nữa”

VOV.VN - Khi tới Việt Nam dự APEC 2017, Tổng thống Mỹ Trump đã khẳng định sẽ không để cho nước nào lợi dụng Mỹ trong lĩnh vực thương mại nữa.

Ngay khi tới Đà Nẵng, Việt Nam, để dự diễn đàn APEC 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu thể hiện quan điểm bảo hộ kinh tế của mình.

Tổng thống Mỹ Trump phát biểu tại diễn đàn APEC ở Đà Nẵng, Việt Nam, vào hôm 10/11. Ảnh: Getty.

Trong diễn văn vào đầu hội nghị cấp cao của diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, ông Trump tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không để nước Mỹ bị lợi dụng thêm nữa. Tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ lên trên hết, cũng tương tự như các quý vị trong căn phòng này sẽ đặt nước mình lên trên hết”.

“Trong nhiều năm, Mỹ đã mở cửa nền kinh tế của chúng tôi mà đặt ra ít điều kiện”, ông Trump nói. “Nhưng trong khi chúng tôi hạ thấp các rào cản thị trường thì các nước khác lại không mở cửa thị trường của họ với chúng tôi”.

Tuy nhiên ông Trump lại chỉ  đổ lỗi về thực trạng ông nêu cho những người tiền nhiệm của mình.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Tôi không đổ lỗi cho Trung Quốc hay bất cứ quốc gia nào khác vì đã tận dụng Mỹ trong lĩnh vực thương mại. Họ đơn giản là chỉ đang làm công việc của mình mà thôi”.

Trong phát biểu vào ngày 10/11 tại Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhưng ông Trump vẫn lên án gay gắt các vấn đề kinh niên trong khu vực như nạn ăn cắp sở hữu trí tuệ, việc trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước, những điều mà trước đây Washington thường nêu ra để chỉ trích Bắc Kinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh ông Trump bên trong Tử Cấm Thành của hoàng đế Trung Quốc
Hình ảnh ông Trump bên trong Tử Cấm Thành của hoàng đế Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump và phu nhân đã viếng thăm Tử Cấm Thành cùng vợ chồng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm 8/11 trong chuyến công du châu Á.

Hình ảnh ông Trump bên trong Tử Cấm Thành của hoàng đế Trung Quốc

Hình ảnh ông Trump bên trong Tử Cấm Thành của hoàng đế Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump và phu nhân đã viếng thăm Tử Cấm Thành cùng vợ chồng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm 8/11 trong chuyến công du châu Á.

Thỏa thuận về Syria có thể công bố sau cuộc gặp Trump-Putin ở Việt Nam
Thỏa thuận về Syria có thể công bố sau cuộc gặp Trump-Putin ở Việt Nam

VOV.VN - Phía Mỹ và Nga đang tích cực tìm kiếm một thỏa thuận thúc đẩy tiến trình hòa bình Syria trong bối cảnh IS thảm bại ở Trung Đông.

Thỏa thuận về Syria có thể công bố sau cuộc gặp Trump-Putin ở Việt Nam

Thỏa thuận về Syria có thể công bố sau cuộc gặp Trump-Putin ở Việt Nam

VOV.VN - Phía Mỹ và Nga đang tích cực tìm kiếm một thỏa thuận thúc đẩy tiến trình hòa bình Syria trong bối cảnh IS thảm bại ở Trung Đông.

Nga đưa thông tin trái ngược với Mỹ về cuộc gặp Putin-Trump tại APEC
Nga đưa thông tin trái ngược với Mỹ về cuộc gặp Putin-Trump tại APEC

VOV.VN - Trong khi Mỹ nói cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin tại APEC sẽ không diễn ra, Nga lại cho rằng điều này vẫn chưa rõ ràng.

Nga đưa thông tin trái ngược với Mỹ về cuộc gặp Putin-Trump tại APEC

Nga đưa thông tin trái ngược với Mỹ về cuộc gặp Putin-Trump tại APEC

VOV.VN - Trong khi Mỹ nói cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin tại APEC sẽ không diễn ra, Nga lại cho rằng điều này vẫn chưa rõ ràng.

Ông Trump khoe ông Tập video cháu ngoại hát tiếng Trung
Ông Trump khoe ông Tập video cháu ngoại hát tiếng Trung

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho Chủ tịch Trung Quốc xem khả năng hát và đọc thơ tiếng Trung của cháu ngoại Arabella Kushner, 6 tuổi.

Ông Trump khoe ông Tập video cháu ngoại hát tiếng Trung

Ông Trump khoe ông Tập video cháu ngoại hát tiếng Trung

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho Chủ tịch Trung Quốc xem khả năng hát và đọc thơ tiếng Trung của cháu ngoại Arabella Kushner, 6 tuổi.

Tổng thống Donald Trump: Mỹ không mơ thống trị cả thế giới
Tổng thống Donald Trump: Mỹ không mơ thống trị cả thế giới

VOV.VN - “Chúng tôi tìm kiếm đối tác mạnh, láng giềng mạnh, không phải láng giềng yếu, đối tác yếu và không mơ thống trị thế giới”.

Tổng thống Donald Trump: Mỹ không mơ thống trị cả thế giới

Tổng thống Donald Trump: Mỹ không mơ thống trị cả thế giới

VOV.VN - “Chúng tôi tìm kiếm đối tác mạnh, láng giềng mạnh, không phải láng giềng yếu, đối tác yếu và không mơ thống trị thế giới”.