Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". 

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, sáng 18/5, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa và tham dự lễ viếng cấp Nhà nước tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác
Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm; các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương và các vị lão thành cách mạng.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Tại lễ viếng, các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu, Anh hùng giải phóng dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người đã hiến dâng cả đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ".

Cũng trong sáng nay, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác Hồ - Người có nhiều duyên nợ với báo chí
Bác Hồ - Người có nhiều duyên nợ với báo chí

VOV.VN -Cái “duyên” của Bác Hồ đối với báo chí sâu rộng lắm, nghĩa tình lắm, gian nan lắm, thể hiện suốt cuộc đời Bác dấn thân vì cách mạng.

Bác Hồ - Người có nhiều duyên nợ với báo chí

Bác Hồ - Người có nhiều duyên nợ với báo chí

VOV.VN -Cái “duyên” của Bác Hồ đối với báo chí sâu rộng lắm, nghĩa tình lắm, gian nan lắm, thể hiện suốt cuộc đời Bác dấn thân vì cách mạng.

Trao giải Cuộc thi viết về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trao giải Cuộc thi viết về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

VOV.VN - Cuộc thi đã thu hút sự tham gia đông đảo của bạn đọc cả nước, nhất là các nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Trao giải Cuộc thi viết về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trao giải Cuộc thi viết về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

VOV.VN - Cuộc thi đã thu hút sự tham gia đông đảo của bạn đọc cả nước, nhất là các nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam

Thiên tài Hồ Chí Minh thể hiện ở sự thành công trong việc tìm ra con đường cứu nước mới, đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam

Thiên tài Hồ Chí Minh thể hiện ở sự thành công trong việc tìm ra con đường cứu nước mới, đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và phương châm ngoại giao coi trọng hòa hiếu
Chủ tịch Hồ Chí Minh và phương châm ngoại giao coi trọng hòa hiếu

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có bài viết "Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sự kết hợp hài hòa giữa danh nhân văn hóa và nhà ngoại giao".

Chủ tịch Hồ Chí Minh và phương châm ngoại giao coi trọng hòa hiếu

Chủ tịch Hồ Chí Minh và phương châm ngoại giao coi trọng hòa hiếu

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có bài viết "Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sự kết hợp hài hòa giữa danh nhân văn hóa và nhà ngoại giao".

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh- Công trình có ý nghĩa sâu sắc
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh- Công trình có ý nghĩa sâu sắc

VOV.VN -Tổng Bí thư mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM sẽ làm tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy công trình Tượng đài Bác một cách hiệu quả.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh- Công trình có ý nghĩa sâu sắc

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh- Công trình có ý nghĩa sâu sắc

VOV.VN -Tổng Bí thư mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM sẽ làm tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy công trình Tượng đài Bác một cách hiệu quả.