Lãnh đạo Lào chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN -Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh, nhân dân Lào vô cùng tự hào trước những thắng lợi và thành tựu của Việt Nam.

Sáng nay (30/8), Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, do bà Sounthone Sayachach, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại dẫn đầu, đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn chúc mừng 71 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016).

Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, do bà Sounthone Sayachach dẫn đầu chúc mừng 71 năm Quốc khánh Việt Nam.

Bà Sounthone Sayachach thay mặt nhân dân Lào gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất; khẳng định những thắng lợi và thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong 71 năm qua là vô cùng to lớn; nhân dân Lào vô cùng tự hào trước những thắng lợi và thành tựu của Việt Nam, coi đó là những thắng lợi và thành tựu của mình, là nguồn động viên, khích lệ để giúp Lào phát triển.

Trong suốt 71 năm qua, Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh với Đảng nhà nước và nhân dân Lào anh em. Bày tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của của các chiến sĩ cách mạng Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc Lào.

Bà Sounthone Sayachach cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sâu rộng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong thời gian qua; Tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ giàng được nhiều thành tựu to lớn hơn  nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời khẳng định sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa Lào-Việt Nam ngày càng được củng cố và tăng cường.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ niềm xúc động trước tình cảm của nhân dân Lào dành cho Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ sự xúc động được đón tiếp Đoàn đại biểu Ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Đoàn. Những lời động viên này là nguồn động lực để hai bên tiếp tục nỗ lực làm việc, phục vụ cho sự nghiệp vĩ đại giữa hai Đảng, hai nhà nước, hai dân tộc, tăng cường phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam- Lào.

Đại sứ cho rằng, năm nay là năm đặc biệt của cả Lào và Việt Nam, hai bên đều vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân của mỗi nước. Trong niềm phấn khởi đó, các chuyến thăm Việt Nam của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và thủ tướng Lào Thonglune Xixulith cũng như chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Trần Đại Quang thực sự là động lực mới đưa quan hệ Việt Nam Lào lên tầm cao mới.

Đại sứ bày tỏ niềm xúc động trước tình cảm của nhân dân Lào dành cho Việt Nam khi biết tin Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề từ nạn hạn hán và xâm nhập mặn, Lào đã cho xả nước ở đập thủy điện, kịp thời giúp nhân dân đồng bằng sông Cửu Long khắc phục những hậu quả do thiên tai mang lại.

Đại sứ chúc mừng những thành công của Lào trong năm Chủ tịch ASEAN, tin tưởng Lào cũng sẽ tổ chức thành công hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 sẽ diễn ra tới đây. Trong năm đầu tiên của Cộng đồng ASEAN, những hoạt động tích cực và hiệu quả của Lào trên cương vị Chủ tịch sẽ là dấu ấn đưa vị thế của Lào không ngừng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào do ông Khamcot Vankhame-Phó Chánh văn phòng đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn -Lào để chúc mừng 71 năm Quốc khánh Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mặt trận góp phần vào tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào
Mặt trận góp phần vào tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào

VOV.VN - Mối quan hệ, đoàn kết đặc biệt giữa hai Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần vào tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào 

Mặt trận góp phần vào tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào

Mặt trận góp phần vào tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào

VOV.VN - Mối quan hệ, đoàn kết đặc biệt giữa hai Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần vào tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào 

Việt Nam và Lào nỗ lực cùng các nước ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết
Việt Nam và Lào nỗ lực cùng các nước ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ cùng với Lào và các nước ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết trong ASEAN.

Việt Nam và Lào nỗ lực cùng các nước ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết

Việt Nam và Lào nỗ lực cùng các nước ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ cùng với Lào và các nước ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết trong ASEAN.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội hai nước cần tiếp tục phối hợp giám sát, đôn đốc để góp phần triển khai hiệu quả các hiệp định hợp tác.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội hai nước cần tiếp tục phối hợp giám sát, đôn đốc để góp phần triển khai hiệu quả các hiệp định hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Lào.

Lãnh đạo Lào tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương
Lãnh đạo Lào tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương

VOV.VN - Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương.

Lãnh đạo Lào tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương

Lãnh đạo Lào tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương

VOV.VN - Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương.

Ban Tổ chức Trung ương Việt Nam và Lào ký thỏa thuận hợp tác
Ban Tổ chức Trung ương Việt Nam và Lào ký thỏa thuận hợp tác

VOV.VN - Trong giai đoạn 2016-2020, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi thông tin và thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước.

Ban Tổ chức Trung ương Việt Nam và Lào ký thỏa thuận hợp tác

Ban Tổ chức Trung ương Việt Nam và Lào ký thỏa thuận hợp tác

VOV.VN - Trong giai đoạn 2016-2020, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi thông tin và thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

VOV.VN - Thủ tướng hai nước khẳng định tiếp tục củng cố, duy trì và tăng cường quan hệ hữu nghị quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

VOV.VN - Thủ tướng hai nước khẳng định tiếp tục củng cố, duy trì và tăng cường quan hệ hữu nghị quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Lào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Lào

VOV.VN - Đồng chí Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam và hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Lào

VOV.VN - Đồng chí Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam và hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.