Lãnh đạo Lào tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương

VOV.VN - Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương.

Nhận mời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Chanxy Phosykhame, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng ta sang thăm và làm việc tại Lào, từ ngày 28/8 -1/9/2016.

Chiều nay (29/8), tại Thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã thân mật tiếp Đoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thân mật tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng sang thăm và làm việc tại Lào trên cương vị mới; trân trọng chuyển tới ông Bounnhang Vorachith lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã giành được qua 30 năm đổi mới; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ X của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã thông báo với Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith một số nét khái quát về tình hình Việt Nam gần đây; báo cáo kết quả hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương hai Đảng, cũng như kết quả cuộc hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao của hai Ban Tổ chức Trung ương; bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam –Lào không ngừng được củng cố và ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp tích cực của hai Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Phạm Minh Chính khẳng định, hai Ban Tổ chức Trung ương hai Đảng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith nhiệt liệt chào mừng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào trên cương vị mới, thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam –Lào; chúc mừng đồng chí Phạm Minh Chính được Đảng Cộng sản Việt Nam tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư và được cử giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; chúc mừng những thành tích mà hai Ban Tổ chức đạt được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đáng giá cao kết quả hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng trong thời gian qua, cũng như kết quả cuộc hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp của hai Ban Tổ chức Trung ương; bày tỏ mong muốn hai Ban Tổ chức tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith cũng đã thông báo với Đoàn một số nét về tình hình Lào, quan hệ Lào-Việt Nam gần đây; trân trọng chuyển lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trước đó, vào sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thonglunne Xixulith cũng đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thủ tướng Lào Thonglunne Xixulith thân mật tiếp Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn Thủ tướng Thonglunne Xixulith, mặc dù công việc rất bận rộn, đã dành thời gian tiếp Đoàn, trân trọng chuyển đến Thủ tướng Thonglunne Xixulith lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng và bày tỏ tin tưởng ông Thonglunne Xixulith trên cương vị mới- Thủ tướng Chính phủ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giao phó. Ông Phạm Minh Chính đã thông báo với Thủ tướng Thonglunne Xixulith một số nét khái quát về kết quả công tác xây dựng Đảng kể từ Đại hội XII đến nay, kết quả hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao hai Ban Tổ chức Trung ương; khẳng định Hai Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng sẽ tập trung phối hợp chặt chẽ làm tốt một số khâu đột phá, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy... góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào phát triển thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng Thonglunne Xixulith nhiệt liệt chào mừng ông Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương sang thăm và làm việc tại Lào trên cương vị mới; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào. Bày tỏ tin tưởng hai Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, góp phần tham mưu đắc lực cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của hai Đảng đề ra các quyết sách đúng đắn, tạo chuyển biến tích cực và thật sự hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất chính trị và năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cũng trong ngày hôm nay, Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng ta do ông Phạm Minh Chính dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Chanxy Phosykhame dẫn đầu.

Hai Ban Tổ chức Trung ương Lào và Việt Nam hội đàm.

Ông Chanxy Phosykhame nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc tại Lào của Đoàn; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam, đưa mối quan hệ này ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính bảy tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương sang thăm và làm việc tại Lào trên cương vị mới, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã dành cho Đoàn sự đón tiếp hết sức trọng thị, thân tình, chu đáo, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam –Lào.

Tại cuộc hội đàm, trong bầu không khí thắm tình hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi thẳng thắn, chân thành về kết quả hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương hai Đảng trong thời gian qua; nội dung, biện pháp tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương trong thời gian tới; đi sâu trao đổi về tình hình, kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, biên chế, đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

Kết thúc hội đàm, ông Phạm Minh Chính và ông Chanxy Phosykhame đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương hai Đảng giai đoạn 2016-2020.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng ta đã có cuộc làm việc với Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng  Lào về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác công tác đại biểu Quốc hội
Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác công tác đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Hai bên tiếp tục tham mưu việc xây dựng dự thảo nội dung thỏa thuận hợp tác về tập huấn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Lào.

Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác công tác đại biểu Quốc hội

Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác công tác đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Hai bên tiếp tục tham mưu việc xây dựng dự thảo nội dung thỏa thuận hợp tác về tập huấn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Lào.

Việt Nam và Lào nỗ lực cùng các nước ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết
Việt Nam và Lào nỗ lực cùng các nước ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ cùng với Lào và các nước ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết trong ASEAN.

Việt Nam và Lào nỗ lực cùng các nước ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết

Việt Nam và Lào nỗ lực cùng các nước ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ cùng với Lào và các nước ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết trong ASEAN.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội hai nước cần tiếp tục phối hợp giám sát, đôn đốc để góp phần triển khai hiệu quả các hiệp định hợp tác.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội hai nước cần tiếp tục phối hợp giám sát, đôn đốc để góp phần triển khai hiệu quả các hiệp định hợp tác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

VOV.VN - Thủ tướng hai nước khẳng định tiếp tục củng cố, duy trì và tăng cường quan hệ hữu nghị quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

VOV.VN - Thủ tướng hai nước khẳng định tiếp tục củng cố, duy trì và tăng cường quan hệ hữu nghị quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện.

Phó Thủ tướng gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lào bên lề AMM-49
Phó Thủ tướng gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lào bên lề AMM-49

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN.

Phó Thủ tướng gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lào bên lề AMM-49

Phó Thủ tướng gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lào bên lề AMM-49

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thanh tra Chính phủ Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thanh tra Chính phủ Lào

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn Thanh tra Chính phủ hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thanh tra Chính phủ Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thanh tra Chính phủ Lào

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn Thanh tra Chính phủ hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN - Chiều 4/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào Somdy Duangdy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN - Chiều 4/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào Somdy Duangdy.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Lào.