Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Người khuyết tật

Nhiều ý kiến góp ý tập trung vào vấn đề quy định tỷ lệ người lao động khuyết tật tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước.

Ngày 18/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Người khuyết tật.

Tại hội thảo, đa số ý kiến đều nhất trí với tên gọi Luật Người khuyết tật. Dự thảo Luật người khuyết tật gồm có 9 chương, 47 điều quy định về chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục, văn hóa thể thao cho người khuyết tật, các công trình công cộng và quy định về bảo trợ xã hội dành cho người khuyết tật. Nhiều ý kiến góp ý tập trung vào vấn đề quy định tỷ lệ người lao động khuyết tật tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước; quy định về cơ quan chuyên trách việc thiết kế, chế tạo phương tiện di chuyển cá nhân dành cho người khuyết tật.

Một số đại biểu cho rằng cần sớm triển khai xây dựng các công trình công cộng có thiết kế ưu tiên cho người khuyết tật, thay vì đến năm 2020 như dự kiến. Đồng thời, đề nghị Luật Người khuyết tật cần quy định trách nhiệm cho Bộ Y tế trong việc nghiên cứu, phát hiện các yếu tố nguy cơ gây khuyết tật để phòng ngừa và có hướng điều trị kịp thời.

Hiện nay, cả nước có 5,3 triệu người khuyết tật, trong đó 37% người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo và 24% đang sống trong các khu nhà tạm bợ. Luật Người khuyết tật ra đời sẽ góp phần tạo điều kiện giúp người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng và có cuộc sống tốt hơn.

Chiều cùng ngày, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Dự thảo Luật Con nuôi và Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin. Các dự án Luật này sẽ tiếp tục được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII.

Ngày mai 19/3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục làm việc, chất vấn Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Trương Hoà Bình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân và Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh. Đài TNVN sẽ tường thuật trực tiếp phiên chất vấn tại Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, buổi sáng bắt đầu từ 7h55, buổi chiều bắt đầu từ 13h55 trên Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp VOV1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên