Lễ đón chính thức Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

VOV.VN -Chủ tịch nước tin tưởng, trong tương lai, qua hệ hai nước Việt Nam-Ấn Độ sẽ phát triển toàn diện trong tất cả các lĩnh vực.

Tiếp tục chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta, sáng nay (3/3) giờ địa phương (sáng cùng ngày giờ Hà Nội), tại Phủ Tổng thống Ấn Độ, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã được tổ chức với nghi thức trọng thể dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind chủ trì lễ đón.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự

Đúng 9 giờ (giờ địa phương), đội kỵ binh danh dự hộ tống xe đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tiến vào Phủ Tổng thống. Đội cảnh vệ đã bắn 21 loạt đại bác chào mừng. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước Việt Nam và Ấn Độ.

Tiếp đó, Tư lệnh Cảnh vệ Phủ Tổng thống mời Chủ tịch nước duyệt Đội danh dự.

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng lãnh đạo các bộ, ngành của Cộng hòa Ấn độ đã nồng nhiệt chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Ấn Độ.

Các nhà lãnh đạo Ấn Độ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tại lễ đón, trả lời báo chí về quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian tới, Chủ tịch nước biết, chuyến thăm lần này của đoàn tới Cộng hòa Ấn Độ sẽ cùng với Ngài Tổng thống, Ngài Thủ tướng và các nhà lãnh đạo khác của Ấn Độ sẽ trao đổi, bàn các giải pháp để tiếp tục thúc đẩy hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực và nâng tầm quan hệ của hai nước lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trả lời báo chí tại lễ đón

“Tiềm năng hợp tác của hai nước còn rất lớn. Chủ tịch nước tin tưởng, trong tương lai, qua hệ hai nước Việt Nam-Ấn Độ sẽ phát triển toàn diện trong tất cả các lĩnh vực, nhất là trong kinh tế, thương mại và đầu tư. Đây là những lĩnh vực hai bên đều có thế mạnh.”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời cảm ơn tới Tổng thống, Thủ tướng và các nhà lãnh đạo Ấn Độ đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và chân tình.

Sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiến hành hội đàm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trả lời phỏng vấn báo chí Ấn Độ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trả lời phỏng vấn báo chí Ấn Độ

VOV.VN- Báo chí Ấn Độ vừa đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ (từ ngày 2-4/3).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trả lời phỏng vấn báo chí Ấn Độ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trả lời phỏng vấn báo chí Ấn Độ

VOV.VN- Báo chí Ấn Độ vừa đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ (từ ngày 2-4/3).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

VOV.VN -Từ ngày 2 - 4/3/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

VOV.VN -Từ ngày 2 - 4/3/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ.

Hình ảnh: Lễ đón Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay Gaya, Ấn Độ
Hình ảnh: Lễ đón Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay Gaya, Ấn Độ

VOV.VN -Chủ tịch nước và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến TP Bodh Gaya, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới CH Ấn Độ.

Hình ảnh: Lễ đón Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay Gaya, Ấn Độ

Hình ảnh: Lễ đón Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay Gaya, Ấn Độ

VOV.VN -Chủ tịch nước và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến TP Bodh Gaya, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới CH Ấn Độ.