Lễ viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại quê nhà Thanh Hóa

VOV.VN - Đúng 8h sáng nay 14/8, Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Thanh Hóa được cử hành trọng thể.

Sáng 14/8, tại tỉnh Thanh Hóa, lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức trọng thể tại Hội trường lớn, trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh (đường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

Ban lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Thanh Hóa gồm 35 người, do ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban. Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động và tiếc thương vô hạn.

Trong nền nhạc trầm buồn "Hồn tử sỹ," đúng 8h, Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trọng thể. Mở đầu buổi lễ, với lòng tiếc thương vô hạn, Đoàn đại biểu Trung ương do ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu vào viếng.

Đoàn Ban Chấp hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa do ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Xúc động ghi vào sổ tang, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hóa viết: “Vô cùng thương tiếc Thượng tướng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Vị tướng tài của Quân đội nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa anh hùng. Người đã suốt đời hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Học tập, noi gương nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Thanh Hóa anh hùng, ra sức thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh và kiểu mẫu như di nguyện của đồng chí và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu”.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu các tỉnh Bắc Trung bộ, các lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, thanh thiếu nhi và đông đảo nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại TPHCM
Ảnh: Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại TPHCM

VOV.VN - Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan ở TPHCM đến Hội trường Thống Nhất để viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Ảnh: Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại TPHCM

Ảnh: Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại TPHCM

VOV.VN - Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan ở TPHCM đến Hội trường Thống Nhất để viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

VOV.VN - Tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

VOV.VN - Tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng được tổ chức với nghi thức Quốc tang.