Lebanon muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Lebanon Michel Sleiman khẳng định nguyện vọng của Chính phủ và nhân dân Lebanon trong việc tăng cường phát triển hơn nữa các mối quan hệ tốt đẹp sẵn có với Việt Nam.

Ngày 16/10, tại cung điện Baapda ở thủ đô Beirut, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền không thường trú của Việt Nam tại Cộng hòa Lebanon Nguyễn Quang Khai đã trình thư ủy nhiệm lên Tổng thống Michel Sleiman.

Trong buổi tiếp sau lễ trình thư ủy nhiệm, Đại sứ Nguyễn Quang Khai đã trân trọng chuyển đến Tổng thống Michel Sleiman lời chào thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đồng thời bày tỏ mong muốn xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Lebanon.

Tổng thống Michel Sleiman bày tỏ vui mừng trước những phát triển gần đây trong quan hệ Lebanon – Việt Nam, đặc biệt là sự hợp tác chặt chẽ giữa 2 nước trong khuôn khổ cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp và các tổ chức quốc tế khác. Tổng thống cho rằng cần khai thác tốt hơn nữa tiềm năng của 2 nước để mở rộng sự hợp tác kinh tế, thương mại giữa Lebanon và Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Fawzi Salloukh, Bộ trưởng Kinh tế và Thương Mại Muhammad Safadi cũng đã tiếp Đại sứ Nguyễn Quang Khai bàn các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên