Liên hiệp Công đoàn Thế giới ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông

Liên hiệp Công đoàn Thế giới khẳng định ủng hộ Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ngày 6/3, tại Hà Nội, Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới tiếp tục thảo luận và bế mạc sau hai ngày làm việc. 

Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo báo cáo của Liên hiệp Công đoàn Thế giới, giai cấp công nhân trên toàn thế giới đang ngày càng lớn mạnh về mặt số lượng và chất lượng, làm chủ kỹ năng mới, kiến thức mới, tích lũy kinh nghiệm và có thể đáp ứng nhu cầu xây dựng liên minh giữa giai cấp công nhân với các giai tầng khác từ giới cần lao đến giới trí thức tiến bộ và lãnh đạo cuộc đấu tranh hướng tới sự thay đổi triệt để. 

Liên hiệp Công đoàn Thế giới đã nỗ lực rất lớn, thu được kết quả đáng chú ý trong việc tăng cường sức mạnh phong trào công đoàn quốc tế mang định hướng giai cấp, hỗ trợ các lực lượng này ở mọi quốc gia, tổ chức các cuộc đấu tranh chung, phối hợp đấu tranh ở cấp ngành, khu vực và quốc tế, tăng cường tình đoàn kết quốc tế vô sản. 

Trong giai đoạn 5 năm (2011-2016), Liên hiệp Công đoàn Thế giới tiếp tục phát triển, kết nạp thêm các thành viên mới, đưa ra những sáng kiến quan trọng đáp ứng những đòi hỏi của các công đoàn thành viên và người lao động trên phạm vi quốc gia, ngành, khu vực và quốc tế. Liên hiệp Công đoàn Thế giới đã trở nên mạnh mẽ hơn, có khả năng đáp ứng nhiều hơn nữa những đòi hỏi của thời đại mới. 

Trước thềm Đại hội lần thứ 17 Liên hiệp Công đoàn Thế giới, các đại biểu mong muốn những khó khăn, yếu kém còn tồn tại cũng như nhu cầu thực tiễn ngày càng tăng hiện nay được đưa ra kiến nghị, tìm giải pháp sẽ làm tiền đề cho những thành tựu mới, thắng lợi mới, động lực mới, tầm cao mới cho tình đoàn kết quốc tế và các cuộc đấu tranh của người lao động. 

Tại Hội nghị, đại diện công đoàn các quốc gia thành viên đã thông tin về công tác chuẩn bị phục vụ việc tổ chức Đại hội lần thứ 17 Liên hiệp Công đoàn Thế giới và bàn bạc về kế hoạch hoạt động năm 2016 của Liên hiệp Công đoàn Thế giới. 

Sau thời gian thảo luận, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết ủng hộ nhân dân, người lao động, tổ chức của người lao động ở các nước đấu tranh đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình.

Đồng thời, các đại biểu đều nhất trí đưa vấn đề Biển Đông vào Nghị quyết Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới với nội dung: Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới khẳng định sự ủng hộ và đoàn kết tuyệt đối với Việt Nam và những nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế cũng như Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS). 

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới, nhấn mạnh suốt 70 năm qua, Liên hiệp Công đoàn Thế giới đã lãnh đạo phong trào lao động, công đoàn quốc tế dành được nhiều thắng lợi. Giai đoạn tới, để tăng thêm sức mạnh, Liên hiệp Công đoàn Thế giới cần phát huy tốt hơn vai trò, vị thế của mình, đảm nhận trọng trách với giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc mời thầu dầu khí ở Biển Đông
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc mời thầu dầu khí ở Biển Đông

VOV.VN - Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang nghiên cứu kỹ nội dung của thông báo mời thầu mà Trung Quốc công bố.

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc mời thầu dầu khí ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc mời thầu dầu khí ở Biển Đông

VOV.VN - Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang nghiên cứu kỹ nội dung của thông báo mời thầu mà Trung Quốc công bố.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Tranh chấp trên Biển Đông rất gay gắt
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Tranh chấp trên Biển Đông rất gay gắt

VOV.VN - Trước diễn biến tình hình thế giới, khu vực phức tạp và khó lường; tranh chấp trên Biển Đông diễn ra gay gắt, Việt Nam cần giữ vững đối ngoại độc lập tự chủ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Tranh chấp trên Biển Đông rất gay gắt

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Tranh chấp trên Biển Đông rất gay gắt

VOV.VN - Trước diễn biến tình hình thế giới, khu vực phức tạp và khó lường; tranh chấp trên Biển Đông diễn ra gay gắt, Việt Nam cần giữ vững đối ngoại độc lập tự chủ.

Thủ tướng: “Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông“
Thủ tướng: “Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông“

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng ở Biển Đông…”

Thủ tướng: “Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông“

Thủ tướng: “Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông“

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng ở Biển Đông…”

Các Ngoại trưởng ASEAN quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông
Các Ngoại trưởng ASEAN quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhấn mạnh giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Các Ngoại trưởng ASEAN quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông

Các Ngoại trưởng ASEAN quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhấn mạnh giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trung Quốc đang có những hành động thúc đẩy quân sự hóa ở Biển Đông
Trung Quốc đang có những hành động thúc đẩy quân sự hóa ở Biển Đông

VOV.VN - Những hành động này của Trung Quốc đang đe dọa đến hòa bình ở khu vực cũng như an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Trung Quốc đang có những hành động thúc đẩy quân sự hóa ở Biển Đông

Trung Quốc đang có những hành động thúc đẩy quân sự hóa ở Biển Đông

VOV.VN - Những hành động này của Trung Quốc đang đe dọa đến hòa bình ở khu vực cũng như an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.