Mạnh dạn đề xuất cơ chế vì mục tiêu sức khỏe người dân

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị ngành Y tế quan tâm hơn đến công tác đào tạo đội ngũ thầy thuốc vừa có trình độ, vừa có tâm trong sáng, hết lòng thương yêu bệnh nhân  

>> Xây dựng nền y tế hiệu quả-phát triển- công bằng

Nhân 55 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), chiều 24/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp các đại biểu Anh hùng Lao động ngành Y, thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc lão thành. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiền.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng tới toàn thể đội ngũ các thầy thuốc, các bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế cả nước nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ thầy thuốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần đắc lực vào việc chăm lo ngày càng tốt hơn sức khỏe của nhân dân. Thầy thuốc Việt Nam thực sự là những người mẹ hiền, hết lòng chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, được đông đảo nhân dân ghi nhận, biết ơn.

Với nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ trong chiến tranh, bằng tinh thần lao động cật lực và tấm lòng yêu thương người bệnh, đội ngũ thầy thuốc Việt Nam không ngừng trưởng thành, phát huy kinh nghiệm chữa bệnh của ông cha, nắm bắt nhanh chóng nhiều thành tựu y học tiên tiến của thế giới và có nhiều đóng góp vào thành tựu chung của nhân loại.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn ngành Y tế và đội ngũ thầy thuốc cả nước phát huy truyền thống 55 năm, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trước hết, ngành cần tập trung mở rộng hơn mạng lưới y tế cơ sở.

Theo đó, mạng lưới y tế phải mở rộng đến mọi nơi để chăm lo sức khỏe cho nhân dân, kể cả ở những nơi xa nhất, chăm lo tại chỗ. Mạng lưới y tế càng rộng và chăm sóc càng tốt ở tuyến cơ sở thì tuyến trên sẽ nhẹ hơn. Việc này không chỉ Bộ Y tế làm mà các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương phải tham gia.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị ngành Y tế quan tâm hơn đến công tác đào tạo đội ngũ thầy thuốc vừa có trình độ, vừa có tâm trong sáng, hết lòng thương yêu bệnh nhân. Đặc biệt, cần đầu tư mạnh hơn để phát triển ngành dược, tiến tới Việt Nam tự chủ được sản xuất thuốc chữa bệnh, hạn chế tình trạng bị doanh nghiệp dược nước ngoài độc quyền đẩy giá thuốc lên cao, gây khó khăn cho người bệnh.

Chủ tịch nước mong ngành Y tế tự tin, mạnh dạn đề xuất những cơ chế, chính sách mới nhằm tạo thuận lợi hơn cho sự phát triển, chăm lo tốt hơn sức khỏe nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên