Mít tinh kỷ niệm lần thứ 64 Ngày Nam bộ kháng chiến

Sáng 23/9, tại Nhà hát thành phố, Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mít tinh kỷ niệm lần thứ 64 - Ngày Nam bộ kháng chiến.  

Tham dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, các vị lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, đại diện nhân sĩ trí thức, tôn giáo và đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố.

Tại buổi lễ, ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phát biểu ôn lại lịch sử hào hùng của nhân dân Sài Gòn- Gia Định- Chợ Lớn (nay là thành phố Hồ Chí Minh) trong ngày 23/9/1945, đã nổ phát súng kháng chiến đầu tiên, mở màn cho kháng chiến chống thực dân Pháp tái chiếm Nam Bộ. Theo lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến Nam bộ, nhân dân Sài Gòn- Gia Định- Chợ Lớn lập tức đình công, bãi thị, tản cư ra khỏi thành phố, triệt phá các đường tiếp tế lương thực thực phẩm của địch.

Anh Phạm Minh Tâm, đoàn viên Quận đoàn 3, đại diện cho tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng tự hào của thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết của cha ông trong Nam bộ Kháng chiến và hứa sẽ ra sức học tập, rèn luyện vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Anh Phạm Minh Tâm nói: “Được vinh dự phát biểu trong buổi lễ hôm nay, tôi tự hứa với lòng mình, sẽ cùng với tất cả đoàn viên thanh niên cũng như tuổi trẻ thành phố góp phần công sức vào sự nghiệp cách mạng chung cả nước, quyết tâm học hành, tham gia vào những hoạt động văn hóa xã hội của thành phố. Đồng thời góp sức mình làm cho thành phố ngày càng văn minh, sạch đẹp; xứng đáng với những gì mà thế hệ cha anh đi trước đã để lại cho chúng tôi hôm nay”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên