Năm Đoàn kết hữu nghị Việt – Lào thành công tốt đẹp

(VOV) -Năm 2012 trở thành một năm đầy ấn tượng và có ý nghĩa ghi dấu son quan trọng trong quan hệ Việt Nam- Lào.

Ngày 26/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone đã cùng chủ trì họp báo công bố thành công Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam 2012.

Tại buổi họp báo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, năm 2012 là năm có ý nghĩa lớn lao và rất đặc biệt đối với hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Trong năm qua, hai nước đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả, thu hút sự tham gia sâu rộng của các cấp, các ngành và đông đảo tầng lớp nhân dân hai nước.

Cùng với thăm chính thức cấp cao của lãnh đạo hai Đảng, hai nước, các Bộ, ngành địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội để khẳng định, tô đậm tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Đặc biệt, đông đảo các tầng lớp cán bộ, nhân dân đã hào hứng thi tìm hiểu Năm Đoàn kết hữu nghị Việt nam- Lào, Lào-Việt Nam, trong đó ở Việt Nam đã có hơn 3 triệu bài viết thể hiện quan tâm và tình cảm hữu nghị thắm thiết.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone cùng chủ trì họp báo công bố thành công Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam 2012

Hai bên cũng đã tích cực phối hợp thúc đẩy hợp tác kinh tế, tuy kết quả còn khiêm tốn nhưng góp phần nâng kim ngạch thương mại gần 1 tỉ USD trong năm 2012. Hiện Việt Nam có 440 dự án với vốn đầu tư 5,38 tỉ USD, đứng tốp đầu trong 58 quốc gia đầu tư tại Lào.

Hợp tác trên lĩnh vực xã hội hai nước cũng tạo được nhiều dấu ấn đặc biệt với 6.500 cán bộ Lào học tập tại Việt Nam và gần 500 cán bộ sinh viên Việt Nam học tập tại Lào.

Có thể khẳng định, Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào đã thành công tốt đẹp, thực sự trở thành một năm đầy ấn tượng và có ý nghĩa ghi dấu son quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào. Sự kiện này đã tạo phong trào thi đua trong các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, có sức lan tỏa mạnh trong nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Năm 2012 đã khép lại, nhưng kết quả và tinh thần của Năm Đoàn kết hữu nghị sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phát triển lên tầm cao mới. Từ thành công của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ đặc biệt Việt-Lào phát triển mạnh mẽ hơn nữa về chiều sâu và đạt kết quả thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở khu vực”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trân trọng công bố Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2012 đã thành công rất tốt đẹp. Chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tiếp đó, trong lời phát biểu của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ xúc động trước thành công của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam 2012. Đặc biệt, trong năm qua các hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị đều có nội dung phong phú, trong đó việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu về quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào tại hai nước, đã thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân hai nước. Qua đó giúp cho thế hệ trẻ hai nước nhận thức và hiểu biết sâu sắc hơn nữa về nguồn gốc và ý nghĩa quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt-Lào.

Mối quan hệ được gây dựng bằng sự hy sinh to lớn của các thế hệ lãnh đạo, lão thành cách mạng trong suốt nhiều thập kỷ trong sự nghiệp đấu tranh cùng chung chiến hào.  

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự giúp đỡ quý báu, kịp thời và có hiệu quả cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước của CHDCND Lào hiện nay.  

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone chúc nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước vững bước tiến lên, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Thay mặt Đảng, Nhà nước Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone cũng đã tuyên bố Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào- Việt Nam 2012 kết thúc và khẳng định mối quan hệ truyền thống, tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân hai nước không bao giờ phai nhạt mà sẽ tiếp tục được gìn giữ, vun đắp và phát triển bởi các thế hệ hôm nay và mai sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

(VOV) -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chào mừng đồng chí Choummaly Sayasone sang thăm Việt Nam.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

(VOV) -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chào mừng đồng chí Choummaly Sayasone sang thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Chủ tịch nước hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

(VOV) - Lãnh đạo hai nước khẳng định coi trọng và dành mọi ưu tiên trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào.

Chủ tịch nước hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch nước hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

(VOV) - Lãnh đạo hai nước khẳng định coi trọng và dành mọi ưu tiên trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm hữu nghị chính thức VN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm hữu nghị chính thức VN

(VOV) - Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và Phu nhân có các đồng chí Ủy viên BCT, Ủy viên TƯ Đảng NDCM Lào.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm hữu nghị chính thức VN

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm hữu nghị chính thức VN

(VOV) - Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và Phu nhân có các đồng chí Ủy viên BCT, Ủy viên TƯ Đảng NDCM Lào.

Thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

(VOV) - Việt Nam và Lào có mối quan hệ láng giềng tình nghĩa sắt son “hạt muối cắn đôi, cọng rau sẻ nửa”.

Thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

(VOV) - Việt Nam và Lào có mối quan hệ láng giềng tình nghĩa sắt son “hạt muối cắn đôi, cọng rau sẻ nửa”.