Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa UNDP với Việt Nam

VOV.VN - Cam kết của Tổng Giám đốc UNDP trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ KH&ĐT.

Chiều 8/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, bà Helen Clark - Tổng Giám đốc Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) kiêm Chủ tịch Nhóm các tổ chức phát triển Liên hợp quốc (UNDG) có cuộc gặp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.

Tại buổi gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh việc UNDP chọn Việt Nam để tổ chức các Hội nghị quan trọng của UNDP tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương; hy vọng các Hội nghị sẽ thành công tốt đẹp, qua đó thúc đẩy hơn nữa các hoạt động của UNDP tại châu Á – Thái Bình Dương và quan hệ UNDP – Việt Nam nói riêng. 

Bà Helen Clark trong cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh cảm ơn các tổ chức phát triển LHQ, trong đó có UNDP luôn đồng hành với Việt Nam từ những năm khó khăn sau chiến tranh cho đến giai đoạn Việt Nam đã vươn lên và trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình. Bộ trưởng đánh giá cao sự lãnh đạo của bà Helen Clark cũng như vai trò trung tâm của UNDP trong việc thúc đẩy Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của LHQ (MDGs) và phối hợp với các quốc gia, trong đó có Việt Nam triển khai nhiều chương trình, dự án thiết thực, hiệu quả.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh hoan nghênh việc UNDP chủ động triển khai Kế hoạch hợp tác chung giai đoạn 2012-2016 và Sáng kiến Thống nhất hành động (DaO). Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện để dự án Ngôi nhà chung LHQ sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, qua đó thúc đẩy một trong những trụ cột của Kế hoạch Một Liên hợp quốc.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh bày tỏ mong muốn UNDP tiếp tục nhận hỗ trợ Việt Nam hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) vào năm 2015, thực hiện tốt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 cũng như tránh bẫy của quốc gia có thu nhập trung bình, đồng thời ủng hộ việc triển khai các dự án giữa UNDP và Bộ Ngoại giao nhằm nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã có buổi gặp và làm việc với bà Helen Clark. Phát biểu tại buổi gặp, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh bày tỏ sự cảm ơn về sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của UNDP, đánh giá cao sự hợp tác và phối hợp của các tổ chức của LHQ đối với Việt Nam trong thời gian qua:

“UNDP cũng như các tổ chức khác của LHQ đã có một quá trình hỗ trợ lâu dài , quan trọng đối với Việt Nam  Những bước khởi đầu của Việt Nam đều gắn liền với sự hỗ trợ của các tổ chức của LHQ, trong đó có UNDP. Ngay bây giờ, sự hỗ trợ của các tổ chức của LHQ cũng rất quan trọng. Bởi vì tính toàn diện của vấn đề hỗ trợ. Không chỉ tư vấn cho chính phủ Việt Nam về những chương trình phát triển, về tăng trưởng kinh tế, và cả những vấn đề về mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, mục tiêu về xã hội, cân bằng xã hội, đặc biệt là về phát triển con người, bởi con người vẫn là trung tâm của sự quan tâm của tất cả chúng ta”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh.   

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, giai đoạn hai năm tới càng quan trọng hơn, bởi Việt Nam đang rất cần có những giải pháp hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, Việt Nam luôn cần tới sự hỗ trợ, tư vấn và hợp tác nhiều hơn của các tổ chức của LHQ, trong đó có UNDP.

Trong phát biểu của mình, bà Helen Clark đánh giá cao những thành tựu trên các lĩnh vực mà Việt Nam đạt được thời gian qua, trong phát triển kinh tế-xã hội. Thành công đó là rất quan trọng. Việt Nam có đường lối phát triển đúng đắn, biết phát huy lợi thế, tiềm năng của mình. Đặc biệt, UNDP đã và đang nhận được sự phối hợp, hợp tác tích cực, hiệu quả từ chính phủ Việt Nam. Với những cơ sở khả quan đó, UNDP hoàn toàn tin tưởng vào việc thực hiện các chương của mình tại Việt Nam.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực tích cực trong các hoạt động của mình nhằm đáp ứng nhu cầu của Việt Nam trong quá trình đổi mới, cải cách, để làm sao mang lại nhiều lợi ích nhất cho người dân. Đây là mong muốn của UNDP và cũng như của Việt Nam. Để đạt được kết quả như vậy, UNDP và Việt Nam tiếp tục phối hợp, hợp tác tích cực hơn nữa, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, ngăn chặn biến đổi khí hậu…”, bà Helen Clark khẳng định. 

Tổng Giám đốc UNDP tin tưởng vào những thành công của Việt Nam trong thời gian tới, nhất là trong việc giải quyết những thách thức tương lai. Về phần UNDP, tổ chức này luôn đặt ưu tiên đối với Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong những bước đi tiếp theo, trong đó có việc thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, nâng cao năng xuất, chất lượng, kinh tế tri thức, thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phê duyệt 2 dự án do UNDP tài trợ trị giá 2,75 triệu USD
Phê duyệt 2 dự án do UNDP tài trợ trị giá 2,75 triệu USD

(VOV) - Các dự án này đầu tư cho lĩnh vực môi trường và hỗ trợ quản lý theo kết quả và công tác truyền thông...

Phê duyệt 2 dự án do UNDP tài trợ trị giá 2,75 triệu USD

Phê duyệt 2 dự án do UNDP tài trợ trị giá 2,75 triệu USD

(VOV) - Các dự án này đầu tư cho lĩnh vực môi trường và hỗ trợ quản lý theo kết quả và công tác truyền thông...

UNDP tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu
UNDP tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - UNDP cam kết sẽ tiếp tục tài trợ khoảng 5 triệu USD, giúp Việt Nam nâng cao khả năng ứng phó biến đổi khí hậu.

UNDP tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

UNDP tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - UNDP cam kết sẽ tiếp tục tài trợ khoảng 5 triệu USD, giúp Việt Nam nâng cao khả năng ứng phó biến đổi khí hậu.

Lễ Công bố Dự án hợp tác với UNDP tại Hà Nội
Lễ Công bố Dự án hợp tác với UNDP tại Hà Nội

VOV.VN - Dự án sẽ hỗ trợ các bộ, ngành, cơ quan chính phủ trong thực thi các nghĩa vụ quốc tế về bảo đảm các quyền con người.

Lễ Công bố Dự án hợp tác với UNDP tại Hà Nội

Lễ Công bố Dự án hợp tác với UNDP tại Hà Nội

VOV.VN - Dự án sẽ hỗ trợ các bộ, ngành, cơ quan chính phủ trong thực thi các nghĩa vụ quốc tế về bảo đảm các quyền con người.

UNDP hỗ trợ nâng cao năng lực giám sát thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô
UNDP hỗ trợ nâng cao năng lực giám sát thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô

4 triệu USD là số tiền mà Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) cam kết tài trợ cho Việt Nam để thực hiện dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô”.

UNDP hỗ trợ nâng cao năng lực giám sát thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô

UNDP hỗ trợ nâng cao năng lực giám sát thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô

4 triệu USD là số tiền mà Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) cam kết tài trợ cho Việt Nam để thực hiện dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô”.

Chính phủ phê duyệt 2 dự án do UNDP tài trợ
Chính phủ phê duyệt 2 dự án do UNDP tài trợ

(VOV) - Dự án do Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội và Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ quản.

Chính phủ phê duyệt 2 dự án do UNDP tài trợ

Chính phủ phê duyệt 2 dự án do UNDP tài trợ

(VOV) - Dự án do Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội và Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ quản.