Nâng hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới

VOV.VN - Thủ tướng hai nước cam kết đẩy mạnh hợp tác toàn diện, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Campuchia, chiều tối 13/1, tại Cung Hòa bình ở Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hunsen. Hai Thủ tướng nhất trí nhiều biện pháp cùng nỗ lực triển khai nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Trong bầu không khí tin cậy, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, Thủ tướng Campuchia Hunsen nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm làm việc tại Vương quốc Campuchia; tin tưởng chuyến thăm làm việc tại Campuchia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển lên một tầm cao mới.

Cuộc hội đàm giữa chính phủ hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Hunsen và chân thành cảm ơn Thủ tướng Hunsen, Chính phủ và nhân dân Campuchia đã dành cho đoàn sự tiếp đón chu đáo, thân tình; đánh giá cao thành công tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Hunsen và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia, góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài tiếp tục phát triển vững chắc trong thời gian tới, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc Campuchia đã cử đoàn cấp cao do Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin dẫn đầu sang dự Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2014) tại Thủ đô Hà Nội.

Sự kiện này đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và vun đắp tình đoàn kết chiến đấu, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, qua đó khẳng định sự nghiệp chính nghĩa sáng ngời của quân dân Campuchia cùng với quân dân Việt Nam đánh đổ chế độ diệt chủng tàn bạo ở Campuchia, đưa đến thắng lợi lịch sử 7/1/1979.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử vừa qua, chúc mừng Quốc hội và Chính phủ mới Campuchia được thành lập và ngài Hunsen được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự trì vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Quốc hội và Chính phủ mới, Campuchia sẽ tiếp tục giữ vững được hòa bình, ổn định và thực hiện hòa hợp dân tộc, đưa đất nước Campuchia tiếp tục phát triển phồn vinh, có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Là người bạn thủy chung của Campuchia, Việt Nam trước sau như một ủng hộ các nỗ lực phù hợp hiến pháp, luật pháp của Campuchia nhằm đưa Campuchia phát triển hoà bình, ổn định, phồn vinh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Hunsen. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trong thời gian qua hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hoá - xã hội ngày càng hiệu quả; hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư có những bước phát triển tích cực. Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước cũng như sự phát triển của mỗi nước. Hai bên bày tỏ quyết tâm phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 5 tỷ USD vào năm 2015 (kim ngạch thương mại hai nước năm 2013 ước đạt 3,5 tỷ USD)

Hai Thủ tướng nhất trí triển khai mạnh mẽ các biện pháp để kết nối hai nền kinh tế, trong các lĩnh vực mà hai bên có yêu cầu như giao thông đường bộ, đường hàng không, đường thủy, đường sắt, du lịch, viễn thông, tài chính, ngân hang, sản xuất lương thực, trồng cây cao su… vì lợi ích chung của cả hai bên.

Hai bên nhất trí sẽ sớm thúc đẩy để đưa Nghị định thư sửa đổi của Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư sớm có hiệu lực; sớm tiến hành đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh thành công.

Tối nay, Thủ tướng Campuchia Hunsen chủ trì chiêu đãi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm, làm việc tại Campuchia. Theo chương trình, ngày mai (14/1) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Hunsen sẽ tham dự lẽ khởi công xây dựng cầu Long Bình - Chrây Thom./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm Campuchia
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm Campuchia

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia từ ngày 12 – 14/1/2014./. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm Campuchia

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia từ ngày 12 – 14/1/2014./. 

Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Campuchia
Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn mong muốn và ủng hộ đất nước Campuchia hòa bình, ổn định, hòa hợp dân tộc.

Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Campuchia

Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn mong muốn và ủng hộ đất nước Campuchia hòa bình, ổn định, hòa hợp dân tộc.

Vinamilk nhận phép đầu tư vào Campuchia
Vinamilk nhận phép đầu tư vào Campuchia

VOV.VN- Nhà máy của Vinamilk tại Campuchia sẽ đạt công suất một năm trên 19 triệu lít sữa nước, 64 triệu hũ sữa chua và 80 triệu hộp sữa đặc

Vinamilk nhận phép đầu tư vào Campuchia

Vinamilk nhận phép đầu tư vào Campuchia

VOV.VN- Nhà máy của Vinamilk tại Campuchia sẽ đạt công suất một năm trên 19 triệu lít sữa nước, 64 triệu hũ sữa chua và 80 triệu hộp sữa đặc

Campuchia phát triển không tách rời sự giúp đỡ của Việt Nam
Campuchia phát triển không tách rời sự giúp đỡ của Việt Nam

VOV.VN -Nhiều hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam diễn ra trên khắp cả nước.

Campuchia phát triển không tách rời sự giúp đỡ của Việt Nam

Campuchia phát triển không tách rời sự giúp đỡ của Việt Nam

VOV.VN -Nhiều hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam diễn ra trên khắp cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, làm việc tại Campuchia
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, làm việc tại Campuchia

VOV.VN -Chuyến thăm nhằm tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, làm việc tại Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, làm việc tại Campuchia

VOV.VN -Chuyến thăm nhằm tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia. 

Việt Nam-Campuchia hướng đến kim ngạch thương mại 5 tỷ USD
Việt Nam-Campuchia hướng đến kim ngạch thương mại 5 tỷ USD

VOV.VN - Hội nghị tập trung đánh giá kết quả đạt được trong hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai nước thời gian qua.

Việt Nam-Campuchia hướng đến kim ngạch thương mại 5 tỷ USD

Việt Nam-Campuchia hướng đến kim ngạch thương mại 5 tỷ USD

VOV.VN - Hội nghị tập trung đánh giá kết quả đạt được trong hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai nước thời gian qua.