Vụ cha đánh chết con chôn xác trong nhà: Chỉ vì tức giận?

VOV.VN - Vụ cha đánh chết con chôn xác trong nhà, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cháu Thắng bị tổn thương vùng ngực.

Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tâm (32 tuổi, thường trú phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Theo cơ quan công an, vào ngày 24/9/2015, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của nhân dân về việc cháu Nguyễn Minh Thắng (5 tuổi, con của Tâm) bị mất tích có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ. Quá trình điều tra, nghi can đã khai nhận, 7 năm trước Tâm sống như vợ chồng với chị Chinh đến nay đã có 4 người con chung. Vì hoàn cảnh khó khăn, con lớn của hai vợ chồng gửi mẹ ruột Tâm chăm sóc tại quê Hà Tĩnh.

Đối tượng Nguyễn Minh Tâm

Ngày 7/9, Tâm đưa một cô gái về nhà sống chung như vợ chồng. Vì vậy, giữa chị Chinh và Tâm xảy ra mâu thuẫn. Tâm đánh đập vợ nhiều lần nên Chinh dẫn đứa con út đi thuê phòng trọ ở riêng. Còn cháu Thắng và cháu Thủy (3 tuổi) ở nhà cùng Tâm.

Chiều 15/9, khi này bạn gái không có ở nhà nên Tâm dọn cơm cùng ngồi ăn với cháu Thắng và Thủy. Do cháu Thắng không ăn cơm và khóc đòi mẹ nên Tâm quát khiến cháu bé càng khóc to hơn. Tâm tức giận đã dùng chân phải đạp mạnh vào ngực cháu Thắng khiến đứa trẻ ngã ra sân. Sau đó, cháu Thắng nín khóc và đứng dậy thì Tâm quát nạt, bắt rửa tay và lấy sữa uống.

Một lúc sau cháu Thắng đang ngồi uống sữa trong phòng ngủ thì bị nôn ói. Tâm lau dọn phòng ngủ và cho con nằm ngủ. Sau đó, Tâm ra phòng khách lấy rượu uống say và ngủ tại phòng khách.

Đến sáng ngày 16/9, Tâm vào phòng ngủ gọi các con dậy thì phát hiện cháu Thắng đã chết. Do sợ người khác phát hiện nên Tâm đã sang nhà hàng xóm mượn một xà beng đào hố và chôn xác cháu Thắng tại hành lang bê tông bên hông nhà mình. Khi vợ và hàng xóm hỏi về cháu Thắng thì Tâm nói dối đã gửi con cho người họ hàng tại huyện Vĩnh Cửu nhờ chăm sóc.

Từ lời khai của Tâm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các ngành liên quan khám nghiệm hiện trường, khai quật, khám nghiệm tử thi, tại vị trí chôn xác cháu Thắng. Kết quả khám nghiệm tử thi cháu Thắng xác định nguyên nhân chết của cháu Thắng là do chấn thương vùng ngực.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định hành vi của Nguyễn Minh Tâm có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” được quy định tại khoản 3, điều 104, Bộ luật Hình sự và đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Tâm theo quy định của pháp luật.

Theo một cán bộ điều tra vụ án, từ kết quả điều tra, xác minh vụ án trên, cho thấy nguyên nhân từ việc rất đơn giản, do bực tức con nên Tâm đã không kìm chế được hành vi, đánh đập làm cháu Thắng bị thương nặng dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa hơn xuất phát từ bản tính và lối sống của Tâm. Nghi can đã ngoại tình và có hành vi bạo lực gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên