Nga ủng hộ giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình

VOV.VN - Thủ tướng Medvedev tin tưởng, Hiệp định thương mại tự do sẽ góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả

Tiếp tục các hoạt động tham dự Lễ ký chính thức Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu, chiều 29/5 tại tỉnh Burabai, Kazakhstan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nga Medvedev.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nga Medvedev

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Thủ tướng Medvedev về việc Nga đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, và nhấn mạnh Việt Nam không bao giờ quên những đóng góp to lớn của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga cho hòa bình của nhân loại.

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước việc Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu sau một thời gian đàm phán tích cực và khẩn trương, đã cùng nhau thống nhất được nội dung của Hiệp định Thương mại tự do. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của Nga với tư cách là nước đầu tàu trong Liên minh đã hợp tác và thúc đẩy để kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định theo đúng kế hoạch đề ra. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Nga cùng các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu sớm hoàn thành thủ tục phê chuẩn Hiệp định, để có thể tận dụng được tối đa những ưu đãi, đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Medvedev cho rằng Việt Nam là đối tác đầu tiên ký Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh càng thêm khẳng định vai trò và vị trí của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới; tin tưởng Hiệp định không chỉ mở rộng hợp tác song phương, tăng kim ngạch thương mại, mà còn tạo đà thúc đẩy việc thực hiện các dự án đầu tư ưu tiên trên lãnh thổ của nhau, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.
Hai Thủ tướng cùng trao đổi nhiều vấn đề hợp tác

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Medvedev cũng đã trao đổi và nhất trí tích cực triển khai những thoả thuận đạt được sau chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Medvedev, đặc biệt là các dự án trọng điểm hợp tác song phương trên các lĩnh vực năng lượng, đầu tư, an ninh - quốc phòng…

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Medvedev khẳng định Liên bang Nga ủng hộ giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng công du xuyên 3 châu lục đẩy mạnh hợp tác kinh tế
Thủ tướng công du xuyên 3 châu lục đẩy mạnh hợp tác kinh tế

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ công du xuyên qua châu Á, châu Âu và châu Phi nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống, đẩy mạnh hợp tác kinh tế.

Thủ tướng công du xuyên 3 châu lục đẩy mạnh hợp tác kinh tế

Thủ tướng công du xuyên 3 châu lục đẩy mạnh hợp tác kinh tế

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ công du xuyên qua châu Á, châu Âu và châu Phi nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống, đẩy mạnh hợp tác kinh tế.

Chủ tịch nước trả lời phỏng vấn báo chí Nga về Chiến thắng Phát xít
Chủ tịch nước trả lời phỏng vấn báo chí Nga về Chiến thắng Phát xít

VOV giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Thông tấn Tass (Nga).

Chủ tịch nước trả lời phỏng vấn báo chí Nga về Chiến thắng Phát xít

Chủ tịch nước trả lời phỏng vấn báo chí Nga về Chiến thắng Phát xít

VOV giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Thông tấn Tass (Nga).

Đại sứ Nga đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Đại sứ Nga đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

VOV.VN -Đại sứ Konstantin V. Vnukov khẳng định, chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là minh chứng rõ nét cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Nga đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Đại sứ Nga đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

VOV.VN -Đại sứ Konstantin V. Vnukov khẳng định, chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là minh chứng rõ nét cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch nước gặp gỡ doanh nghiệp bàn về đầu tư vào Nga
Chủ tịch nước gặp gỡ doanh nghiệp bàn về đầu tư vào Nga

VOV.VN - Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Liên bang Nga cần được nâng lên gấp đôi so với mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2020.

Chủ tịch nước gặp gỡ doanh nghiệp bàn về đầu tư vào Nga

Chủ tịch nước gặp gỡ doanh nghiệp bàn về đầu tư vào Nga

VOV.VN - Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Liên bang Nga cần được nâng lên gấp đôi so với mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2020.

Nhìn lại chuyến thăm Nga, Séc và  Azerbaijan của CTN Trương Tấn Sang
Nhìn lại chuyến thăm Nga, Séc và Azerbaijan của CTN Trương Tấn Sang

VOV.VN -Đây là chuyến thăm đến các nước bạn bè truyền thống để mở đường cho các cơ hội của một giai đoạn hợp tác mới, thực chất và sâu rộng.

Nhìn lại chuyến thăm Nga, Séc và  Azerbaijan của CTN Trương Tấn Sang

Nhìn lại chuyến thăm Nga, Séc và Azerbaijan của CTN Trương Tấn Sang

VOV.VN -Đây là chuyến thăm đến các nước bạn bè truyền thống để mở đường cho các cơ hội của một giai đoạn hợp tác mới, thực chất và sâu rộng.