Ngành Nội vụ chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Đây là ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội Vụ năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010.

Sau gần 2 ngày làm việc, sáng 21/1, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội Vụ năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010 kết thúc. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2009, ngành Nội vụ trong cả nước đã vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực vào những thành tựu  phát triển kinh tế xã hội. Ngành đã cơ bản hoàn thành các văn bản đề án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo đúng tinh thần cải cách hành chính, phù hợp với thực tế, tạo thuận lợi cho các bộ, ngành địa phương tổ chức thực hiện. Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ năm 2010 của ngành Nội Vụ, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, tập trung vào vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiến độ xây dựng và ban hành một số văn bản, nâng cao chất lượng cán bộ cấp cơ sở….

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, sáng tạo của tập thể cán bộ ngành nội vụ trong năm qua, đồng thời chỉ rõ những bất cập, yếu kém cần khắc phục. 

Về hoạt động của ngành Nội Vụ trong năm 2010, Phó Thủ tướng chỉ đạo:  “Năm 2010 là năm ngành Nội vụ chuẩn bị hành trang bước vào kế hoạch năm 2011-2015. Vì vậy, ngành cần đặc biệt quan tâm tới việc có một bộ thể chế tốt, thống nhất, đặc biệt là những loại thể chế ngành Nội vụ đang trực tiếp phụ trách. Những việc đang thực hiện thí điểm cần sơ kết, tổng kết. Công tác tổ chức cán bộ cũng rất quan trọng vì thế chúng ta phải làm cẩn trọng. Bộ thể chế hiện tại cản trở những gì thì cần phải thay đổi. Năm nay, nhiệm vụ rất nặng nề, vì thế từ Trung ương đến địa phương cần phải cố gắng nhiều. Mục tiêu chính của chúng ta là làm cho bộ máy gọn lại, thống nhất hơn. Tôi hy vọng là ngành Nội vụ sẽ tạo ra những chuyển biến mới trong 2010 và những năm tiếp theo”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên