Người dân nói về bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN -Nhiều người dân đánh giá cao nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI).

Những ngày vừa qua, đông đảo cán bộ, Đảng viên và nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã theo dõi Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Nhiều người đặc biệt quan tâm đến nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Nhận xét về nội dung các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hào, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực 3- thành phố Đà Nẵng nêu ý kiến: “Tôi cho rằng, Dự thảo văn kiện cần phải tập trung vào 3 vấn đề đột phá như Nghị quyết Trung ương 10 đã quan tâm. Đứng trước tình hình mới này phải tập trung cho vấn đề phát triển kinh tế, tập trung xây dựng Đảng và đặc biệt tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4- khóa XI của Đảng về phòng chống suy thoái trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu. Trong văn kiện Đại hội XII tới đây, theo tôi cũng phải chú ý đến vấn đề an ninh quốc phòng, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước”.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 10, khóa XI

Còn ông Văn Hữu Cầm, ở phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho rằng: “Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu lên tinh thần trách nhiệm trong Đảng trước nhân dân. Tình hình kinh tế đất nước có nhiều chuyển biến phát triển tốt, qua cái tốt đó thì phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong Đảng để phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa. Là một người dân thì mình phải đoàn kết nhất trí và đồng tâm đồng lực cùng với Đảng để đưa nền kinh tế của ta phát triển mạnh hơn”.

** Ông Huỳnh Thành Hiệp, đảng viên, cán bộ hưu trí ở quận Tân Bình, TP HCM cho rằng: Lực lượng cán bộ quá đông, lương bổng thấp, cuộc sống khó khăn nên việc nâng chất lượng cán bộ để một người có thể làm nhiều việc là điều hợp lý.

“Giảm biên chế để nâng lương cán bộ là điều hợp lý. Nhưng về cách làm, biện pháp thực hiện phải cân nhắc, tính toán cho kỹ để làm cho hiệu quả. Chứ đừng làm như thời gian qua, tinh giản cũng không được mà tăng lương cũng không được bao nhiêu. Phải làm từng bước thận trọng, chắc chắn” - ông Huỳnh Thành Hiệp nhấn mạnh.

** Anh Nguyễn Văn Thanh, một người dân ở quận 3, TP HCM nói: “Tinh giảm biên chế thì phải tinh giảm. Tôi thấy nhiều đơn vị thừa biên chế nhưng một số nơi khác lại thiếu. Có nhiều người ngồi chơi không. Vấn đề là phải bố trí sao cho hợp lý”.

** Ông Phạm Bá Lữ, đảng viên, ở quận 1, TP HCM phấn khởi sau khi nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương ương Đảng khóa XI, trong đó nhấn mạnh đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nhất là tiếp tục kiên trì và quyết liệt ngăn chặn, đẩy lùi về tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức. Ông Phạm Bá Lữ cho rằng: “Tôi và người dân cũng như các cán bộ, đảng viên rất phấn khởi và rất tin tưởng vào những điều mà Tổng Bí thư đã nhấn mạnh về chống suy thoái đạo đức, tư tưởng… Vấn đề chúng tôi băn khoăn là bây giờ những điều này thì bắt đầu từ đâu và làm như thế nào? Vì lâu nay, chúng ta có chủ trương nhưng khi thực hiện thì không đạt được kết quả như mong muốn. Trước hết, các cán bộ phải gương mẫu làm trước, xem mình có suy thoái đạo đức hay không? Từ đó mới đi đến các cấp ủy, như vậy thì mới có địa chỉ và con người cụ thể chứ không thể chống chung chung như lâu nay được”.

** Chị Cù Thị Bích Thuận ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tâm đắc với bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương ương Đảng khóa XI về đề án tinh giảm biên chế, trong đó nhấn mạnh việc  thu hút người có tài, đức vào các cơ quan công lập nhà nước. Chị Cù Thị Bích Thuận bày tỏ: “Vấn đề tinh giảm biên chế đây là  chủ trương  lớn của Đảng và  Nhà nước. Trong bài phát biểu này có một nội dung rất hay là chọn người có đức, có tài vào làm ở cơ quan Nhà nước. Để làm được vấn đề này thì chúng ta phải mạnh dạn giao việc và có kiểm tra để xem họ làm có được hay không rồi rút kinh nghiệm, chứ chúng ta không thể đòi hỏi người tài trẻ tuổi phải có kinh nghiệm mới giao việc thì rất khó. Chúng ta mạnh mạnh dạn giao việc và nhận người trẻ có tài thì mới làm cho xã hội ngày càng phát triển hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc HN Trung ương 10
Phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc HN Trung ương 10

VOV.VN -Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI)

Phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc HN Trung ương 10

Phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc HN Trung ương 10

VOV.VN -Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI)

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Hải Phòng
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Hải Phòng

VOV.VN -Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Hải Phòng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong những năm qua.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Hải Phòng

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Hải Phòng

VOV.VN -Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Hải Phòng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong những năm qua.

Thủ tướng làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương
Thủ tướng làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu ngành Công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Thủ tướng làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương

Thủ tướng làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu ngành Công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10

VOV.VN -VOV xin giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10

VOV.VN -VOV xin giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Bầu bổ sung 8 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI
Bầu bổ sung 8 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI

VOV.VN -Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng biểu quyết giữ nguyên hình thức kỷ luật đảng như đề nghị của Bộ Chính trị

Bầu bổ sung 8 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI

Bầu bổ sung 8 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI

VOV.VN -Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng biểu quyết giữ nguyên hình thức kỷ luật đảng như đề nghị của Bộ Chính trị

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Lào
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Lào

VOV.VN - Hai bên cũng đã phối hợp chặt chẽ việc giáo dục tuyên truyền về mối quan hệ truyền thống hữu nghị.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Lào

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Lào

VOV.VN - Hai bên cũng đã phối hợp chặt chẽ việc giáo dục tuyên truyền về mối quan hệ truyền thống hữu nghị.

Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

VOV.VN - Trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI:

Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

VOV.VN - Trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: