Nhật hỗ trợ 500 triệu yên giúp Việt Nam tăng cường an ninh hàng hải

VOV.VN - Sáng 1/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kishida Fumio đã có cuộc hội đàm và đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Bộ trưởng Fumio Kishida nhấn mạnh quyết tâm của Nhật Bản thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Việt Nam ngày càng toàn diện và thực chất.

Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã trao đổi ý kiến và nhất trí về nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển một cách toàn diện, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới, cụ thể là duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, phát huy vai trò và hiệu quả của các cơ chế đối thoại hiện có và tăng cường đối thoại, hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương hai nước.

Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục hợp tác triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng lớn như đường bộ cao tốc Bắc – Nam, cảng Lạch Huyện, xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Bộ trưởng Fumio Kishida khẳng định Nhật Bản tiếp tục coi Việt Nam là một đối tác hàng đầu về ODA và Chính phủ Nhật Bản tiếp tục duy trì ODA ở mức cao cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực như hỗ trợ tăng trưởng và tăng cường năng lực cạnh tranh, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đào tạo nguồn nhân lực, phòng chống thiên tai…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cảm ơn và đánh giá cao việc Chính phủ Nhật Bản tiếp tục cam kết duy trì hỗ trợ ODA ở mức cao cho Việt Nam, trong đó có việc ký công hàm trao đổi cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án cho Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn hàng hải (trị giá 500 triệu yên) và khoản viện trợ không hoàn lại cho chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực năm 2014 cho Việt Nam (trị giá 353 triệu yên).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng khẳng định quyết tâm của Chính phủ Việt Nam sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản để đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục hợp tác cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư tại Việt Nam, thúc đẩy phương thức hợp tác đối tác công tư, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đào tạo nhân lực, khoa học kỹ thuật, biến đổi khí hậu, hợp tác tư pháp, văn hóa, giao lưu con người…

Hai bên hoan nghênh những tiến triển nhanh chóng và nổi bật trong hợp tác nông nghiệp giữa hai nước trong thời gian gần đây, trao đổi về việc triển khai một số dự án như Cầu Bạch Đằng, Đại học Cần Thơ, Đại học Việt – Nhật…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao Chính phủ Nhật Bản đã có những biện pháp tạo thuận lợi cấp thị thực nhập cảnh đối với công dân Việt Nam trong thời gian qua.

Bộ trưởng Fumio Kishida khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch hành động của các ngành trong Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt – Nhật, hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả Sáng kiến chung Việt – Nhật để cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Fumio Kishida cũng đã trao đổi ý kiến và nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam hoan nghênh Nhật Bản đóng góp tích cực và mang tính xây dựng vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên nhất trí các bên liên quan cần thông qua đối thoại hòa bình giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tuân thủ nghiêm túc tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) và tiến tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC), đóng góp thiết thực vào việc duy trì an ninh, an toàn hàng hải và hòa bình ổn định tại khu vực.

Kết quả cuộc họp lần thứ sáu của Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản và hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Fumio Kishida đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Việt-Nhật góp phần củng cố ổn định chiến lược Đông Á
Quan hệ Việt-Nhật góp phần củng cố ổn định chiến lược Đông Á

VOV.VN -Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã mở ra trang sử mới cho quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản.

Quan hệ Việt-Nhật góp phần củng cố ổn định chiến lược Đông Á

Quan hệ Việt-Nhật góp phần củng cố ổn định chiến lược Đông Á

VOV.VN -Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã mở ra trang sử mới cho quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản.

Hội thảo bàn tròn về quan hệ Việt Nam – Nhật Bản
Hội thảo bàn tròn về quan hệ Việt Nam – Nhật Bản

VOV.VN -Các nhà nghiên cứu phân tích, đánh giá về vai trò của quan hệ hai nước trong khu vực và thế giới.

Hội thảo bàn tròn về quan hệ Việt Nam – Nhật Bản

Hội thảo bàn tròn về quan hệ Việt Nam – Nhật Bản

VOV.VN -Các nhà nghiên cứu phân tích, đánh giá về vai trò của quan hệ hai nước trong khu vực và thế giới.

Việt - Nhật bàn giải pháp ngừa tiêu cực sử dụng vốn ODA
Việt - Nhật bàn giải pháp ngừa tiêu cực sử dụng vốn ODA

VOV.VN - Hai bên đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực trong các dự án sử dụng vốn vay.

Việt - Nhật bàn giải pháp ngừa tiêu cực sử dụng vốn ODA

Việt - Nhật bàn giải pháp ngừa tiêu cực sử dụng vốn ODA

VOV.VN - Hai bên đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực trong các dự án sử dụng vốn vay.

Tăng cường giao lưu các địa phương Việt Nam – Nhật Bản
Tăng cường giao lưu các địa phương Việt Nam – Nhật Bản

VOV.VN -Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp của Nhật Bản, của Shizuoka thời gian tới tăng cường xúc tiến hoạt động đầu tư.

Tăng cường giao lưu các địa phương Việt Nam – Nhật Bản

Tăng cường giao lưu các địa phương Việt Nam – Nhật Bản

VOV.VN -Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp của Nhật Bản, của Shizuoka thời gian tới tăng cường xúc tiến hoạt động đầu tư.

Đối thoại cấp cao Việt – Nhật về hợp tác phát triển nông nghiệp
Đối thoại cấp cao Việt – Nhật về hợp tác phát triển nông nghiệp

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật cho rằng: Việt Nam là nước có nhiều tiềm năng về phát triển nông nghiệp.

Đối thoại cấp cao Việt – Nhật về hợp tác phát triển nông nghiệp

Đối thoại cấp cao Việt – Nhật về hợp tác phát triển nông nghiệp

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật cho rằng: Việt Nam là nước có nhiều tiềm năng về phát triển nông nghiệp.

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản thay đổi về chất
Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản thay đổi về chất

VOV.VN - Hai bên sẽ thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược với tầm nhìn dài hơn.

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản thay đổi về chất

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản thay đổi về chất

VOV.VN - Hai bên sẽ thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược với tầm nhìn dài hơn.

Chủ tịch nước phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Nhật
Chủ tịch nước phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Nhật

VOV.VN -Chiều nay (17/3), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch nước phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Nhật

Chủ tịch nước phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Nhật

VOV.VN -Chiều nay (17/3), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản.

Hợp tác kinh tế là then chốt trong quan hệ Việt - Nhật
Hợp tác kinh tế là then chốt trong quan hệ Việt - Nhật

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam tới Nhật Bản đã nâng tầm quan hệ giữa 2 nước thành đối tác chiến lược sâu rộng.

Hợp tác kinh tế là then chốt trong quan hệ Việt - Nhật

Hợp tác kinh tế là then chốt trong quan hệ Việt - Nhật

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam tới Nhật Bản đã nâng tầm quan hệ giữa 2 nước thành đối tác chiến lược sâu rộng.

Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp Đại sứ đặc biệt Việt- Nhật
Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp Đại sứ đặc biệt Việt- Nhật

VOV.VN - Ông Lê Hồng Anh đánh giá cao đóng góp của cá nhân Đại sứ Sugi trong hơn 20 năm cho tình hữu nghị hai nước.

Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp Đại sứ đặc biệt Việt- Nhật

Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp Đại sứ đặc biệt Việt- Nhật

VOV.VN - Ông Lê Hồng Anh đánh giá cao đóng góp của cá nhân Đại sứ Sugi trong hơn 20 năm cho tình hữu nghị hai nước.

Việt - Nhật ký Công hàm về khoản ODA trị giá 25 tỷ Yên
Việt - Nhật ký Công hàm về khoản ODA trị giá 25 tỷ Yên

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Chính phủ Việt Nam cam kết sử dụng khoản ODA vốn vay của Nhật Bản minh bạch, đúng mục đích...

Việt - Nhật ký Công hàm về khoản ODA trị giá 25 tỷ Yên

Việt - Nhật ký Công hàm về khoản ODA trị giá 25 tỷ Yên

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Chính phủ Việt Nam cam kết sử dụng khoản ODA vốn vay của Nhật Bản minh bạch, đúng mục đích...

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật
Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 16-19/3/2014

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 16-19/3/2014

Thêm xung lực mới cho quan hệ kinh tế Việt Nam- Nhật Bản
Thêm xung lực mới cho quan hệ kinh tế Việt Nam- Nhật Bản

VOV.VN -Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của VN và là nước G7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của VN

Thêm xung lực mới cho quan hệ kinh tế Việt Nam- Nhật Bản

Thêm xung lực mới cho quan hệ kinh tế Việt Nam- Nhật Bản

VOV.VN -Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của VN và là nước G7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của VN