Nhiều địa phương khai mạc kỳ họp HĐND

VOV.VN - Tại kỳ họp giữa năm này, HĐND các địa phương bàn về các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm

Sáng 14/7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khai mạc kỳ họp thứ 9, khóa XVI với nhiều nội dung quan trọng, đề ra mục tiêu, giải pháp 6 tháng cuối năm; thông qua một số Nghị quyết về cơ chế chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết những kiến nghị của cử tri…

6 tháng đầu năm nay, nhiều chỉ tiêu về kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. GDP của tỉnh tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2013, cao nhất so với các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu và cảng biển trên địa bàn tăng gần 30% so cùng kỳ (đạt gần 1 tỷ 806 triệu USD). Thu ngân sách đạt 4.309 tỷ đồng. Một số dự án lớn đang được đẩy nhanh tiến độ như các dự án trong Khu kinh tế Vũng Áng, đầu tư nâng cấp quốc lộ 1A.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề ra một số giải pháp trọng tâm như: triển khai 5 đề án, kế hoạch đảm bảo phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh...Ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng: “HĐND tỉnh sẽ xem xét đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác đầu tư phát triển và thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm của địa phương, quyết định nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian những tháng cuối năm. Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân và ý kiến cử tri trong tỉnh đối với lãnh đạo tỉnh. Tiến hành miễm nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh của HĐND và UBND, thảo luận một số nội dung quan trọng khác…”

Cũng trong sáng nay, HĐND tỉnh Gia Lai khóa X khai mạc kỳ họp 7. Kỳ họp này, cùng với việc đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ tập trung xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng của địa phương như: Miễn nhiệm và bầu bổ sung hai chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, một số thành viên UBND tỉnh; đánh giá Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2013, định hướng đến 2015; xem xét quy định việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp để xây dựng các công trình năm 2014.

 

Kỳ họp thứ 7 khóa X HĐND tỉnh Gia Lai

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND sáng nay, 6 tháng qua, trên địa bàn tỉnh nổi lên một số vấn đề đáng chú ý như: Ngành cao su đang ở giai đoạn rất khó khăn vì giá mủ giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp không có tiền để chăm sóc vườn cây, nông dân đã tiến hành chặt hơn 850 ha cao su non. Việc xử lý những tồn đọng, hạn chế tại một số thủy điện vẫn còn nhiều vướng mắc. Nhiều hạng mục trong các khu tái định cư thủy điện kém chất lượng, không đáp ứng yêu cầu. Tình trạng phá rừng, vi phạm lâm luật, chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp, có lúc nghiêm trọng. Về những giải pháp tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng những tháng cuối năm, ông Kpă Thuyên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PT-NT tỉnh Gia Lai cho biết: “Cuối năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, đặc biệt là kiểm lâm phối hợp với các ngành và các chủ rừng phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, truy quét. Và hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các ngành rà soát lại việc cán bộ thực thi nhiệm vụ có chấp hành đúng quy định hay không và nếu phát hiện tiêu cực thì sẽ tổ chức xử lý theo đúng quy định, ai vi phạm đến mức khởi tố thì phải khởi tố và sẽ luân chuyển cán bộ ở những vùng để xảy ra tình hình vi phạm lâm luật trong 6 tháng cuối năm”.

Tại tỉnh Sóc Trăng cũng diễn ra kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo đó, trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (14-15/7), các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp khắc phục cho phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; việc thực thi pháp luật và các chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa phương... Trong đó tập trung một số mặt khó khăn, hạn chế như sự thiếu ổn định trong sản xuất, tiêu thủ nông thủy sản; tình hình nợ xấu tiếp tục tăng; tình trạng ô nhiễm môi trường; việc làm, đời sống của một số bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn...        

Kỳ họp HĐND tỉnh Sóc Trăng lần này cũng dành thời gian để giải trình những ý kiến kiến nghị của cử tri về vốn vay, chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, môi trường, xây dựng giao thông nông thôn, nước sạch, điện sản xuất, sinh hoạt cho các hộ dân chưa có điện, đặc biệt là người dân tộc thiểu số..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân
Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chủ trì Hội thảo.

Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân

Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chủ trì Hội thảo.

Khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII
Khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII

VOV.VN -Kỳ họp sẽ tập trung thảo luận, thông qua một số quy hoạch của tỉnh trong thời gian tới.

Khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII

Khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII

VOV.VN -Kỳ họp sẽ tập trung thảo luận, thông qua một số quy hoạch của tỉnh trong thời gian tới.

Đã xử lý bao nhiêu trường hợp Hội đồng nhân dân tham nhũng?
Đã xử lý bao nhiêu trường hợp Hội đồng nhân dân tham nhũng?

(VOV) -Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi trước ý kiến cho rằng, bỏ Hội đồng nhân dân sẽ giảm hẳn tham nhũng.

Đã xử lý bao nhiêu trường hợp Hội đồng nhân dân tham nhũng?

Đã xử lý bao nhiêu trường hợp Hội đồng nhân dân tham nhũng?

(VOV) -Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi trước ý kiến cho rằng, bỏ Hội đồng nhân dân sẽ giảm hẳn tham nhũng.

Quận Nam Từ Liêm -Bắc Từ Liêm bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân
Quận Nam Từ Liêm -Bắc Từ Liêm bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân

VOV.VN -Cuộc bầu cử diễn ra tại 156 khu vực bỏ phiếu của 2 quận với sự tham gia của gần 20.000 cử tri.

Quận Nam Từ Liêm -Bắc Từ Liêm bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân

Quận Nam Từ Liêm -Bắc Từ Liêm bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân

VOV.VN -Cuộc bầu cử diễn ra tại 156 khu vực bỏ phiếu của 2 quận với sự tham gia của gần 20.000 cử tri.