Nhìn lại chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

VOV.VN -Trong thời gian chỉ hơn 1 ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có nhiều hoạt động thiết thực tại Việt Nam.

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Việt Nam từ ngày 6-8/8. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ 2 của ông Kerry trên cương vị Ngoại trưởng.

Tại cuộc gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Kerry bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đón chào Ngoại trưởng Mỹ trở lại Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cám ơn ông Kerry vì những nỗ lực góp phần bình thường hóa và phát triển quan hệ hai nước kể từ khi ông làm Thượng nghị sĩ.
Tại cuộc gặp Chủ tịch nước, Ngoại trưởng John Kerry khẳng định, câu chuyện Việt Nam và Mỹ đã trải qua một hành trình dài từ sau chiến tranh, tiến tới bình thường hóa quan hệ và rồi trở thành những người người bạn, những đối tác tin cậy lẫn nhau, là một câu chuyện vô cùng đặc biệt.

Trong lịch hoạt động, ông Kerry đã tham dự hội thảo “Thúc đẩy Thịnh vượng: 20 năm hợp tác phát triển Việt Nam - Hoa Kỳ". Tiếp đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã có cuộc trò chuyện trực tiếp với các sinh viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Trong cuộc trò chuyện với các sinh viên, ông Kerry đã trao đổi về hợp tác giáo dục và kế hoạch thành lập trường Đại học Fulbright Việt Nam tại TP.HCM. (Ảnh: AFP)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 7/8, Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã tiến hành hội đàm. 
Tại cuộc họp báo sau đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi về những biện pháp cụ thể để không chỉ thúc đẩy, làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác Toàn diện, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, mà còn tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Về việc triển khai xây dựng Đại học Fulbright tại Việt Nam tại cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng John Kerry cho biết: Những công việc quan trọng nhất đã làm xong và bắt đầu xây dựng. Đại học Fulbright Việt Nam không phải là để so sánh với các trường ở Việt Nam, mà để so sánh với các Đại học hàng đầu trên thế giới. 

 Trả lời câu hỏi của phóng viên hãng tin AFP về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ đã khẳng định, trong những năm qua, Việt Nam đã có rất nhiều tiến bộ trong vấn đề nhân quyền.
Cuối ngày làm việc, Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. (Ảnh: AFP).
Vào sáng 8/8, Ngoại trưởng John Kerry đã rời Việt Nam để trở về Mỹ, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm châu Phi và châu Á.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quan điểm của Hoa Kỳ về tình hình Biển Đông, tình hình đàm phán về TPP.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quan điểm của Hoa Kỳ về tình hình Biển Đông, tình hình đàm phán về TPP.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry: Việt Nam đã có nhiều tiến bộ về nhân quyền
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry: Việt Nam đã có nhiều tiến bộ về nhân quyền

VOV.VN - Theo ông John Kerry, Việt Nam cũng thực thi đầy đủ trách nhiệm của mình trong các Công ước và luật quốc tế về nhân quyền.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry: Việt Nam đã có nhiều tiến bộ về nhân quyền

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry: Việt Nam đã có nhiều tiến bộ về nhân quyền

VOV.VN - Theo ông John Kerry, Việt Nam cũng thực thi đầy đủ trách nhiệm của mình trong các Công ước và luật quốc tế về nhân quyền.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và duyên nợ với Việt Nam
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và duyên nợ với Việt Nam

VOV.VN- Từng là cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, ông John Kerry, Ngoại trưởng Mỹ, luôn tìm mọi cách để hàn gắn và tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và duyên nợ với Việt Nam

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và duyên nợ với Việt Nam

VOV.VN- Từng là cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, ông John Kerry, Ngoại trưởng Mỹ, luôn tìm mọi cách để hàn gắn và tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.

Hình ảnh đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Hà Nội
Hình ảnh đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Hà Nội

VOV.VN - Sáng 7/8, trong lần thứ 2 tới Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry đã đến chào Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Phủ Chủ tịch.

Hình ảnh đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Hà Nội

Hình ảnh đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Hà Nội

VOV.VN - Sáng 7/8, trong lần thứ 2 tới Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry đã đến chào Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Phủ Chủ tịch.