Nhân viên Google xuống đường biểu tình, phản đối nạn quấy rối tình dục

Hàng nghìn nhân viên đã đồng loạt rời khỏi bàn làm việc và xuống phố biểu tình trong một chiến dịch mang tên "Google Walkout For Real Change".

Ngày 1/11 (theo giờ địa phương, tức tối qua theo giờ Việt Nam), hàng nghìn nhân viên từ văn phòng, công nhân, cho tới một số cấp quản lý, đã đồng loạt rời khỏi bàn làm việc và xuống phố biểu tình trong một chiến dịch mang tên "Google Walkout For Real Change".
Larry Page, CEO Alphabet - công ty mẹ của Google, đã đối mặt với nhiều chỉ trích trong thời gian qua.
Cuộc biểu tình xảy ra sau khi tờ New York Times hé lộ những phản ứng của Google sau nhiều cáo buộc hành vi quấy rối sai trái từ các giám đốc điều hành cấp cao.
Google cũng lên tiếng thừa nhận đã sa thải 48 nhân viên do dính líu tới quấy rối tình dục trong 2 năm qua.
Bên cạnh việc lên án hành vi sai trái, nhân viên của Google trên toàn thế giới đã gửi đến ban lãnh đạo một văn bản bao gồm 5 điều cần phải thay đổi ở công ty.
Trong đó đáng chú ý nhất phải kể tới yêu cầu Google không được can thiệp, ngăn chặn quyền khởi kiện, tham gia vụ kiện tập thể hoặc kháng cáo của nhân viên trong các trường hợp xảy ra vi phạm quấy rối, lạm dụng tình dục.
Ngoài ra, các nhân viên cũng yêu cầu công ty cam kết trả tiền bồi thường và và đảm bảo các cơ hội của nhân viên được bình đẳng, không phân biệt đối xử, đồng thời công khai các báo cáo về các trường hợp vi phạm quấy rối tình dục.
Cuối cùng, các nhân viên yêu cầu Google phải xây dựng một quy trình toàn diện, rõ ràng, toàn cầu để nhân viên báo cáo về hành vi sai trái tình dục một cách an toàn và ẩn danh.
Băng rôn, biểu ngữ xuất hiện trên đường phố tại Mỹ.
Bên ngoài văn phòng của Google tại Mỹ.
Một người đàn ông mặc chiếc áo với thông điệp nhằm ám chỉ "Google - đừng trở thành quỷ dữ".
Đoàn biểu tình tại Mountain View, Mỹ.
Rất đông nhân viên Google và gia đình của họ đã xuống phố biểu tình tại khu Hudson River Park.
Những người này yêu cầu Google phải có chính sách hợp lý dành cho vi phạm quấy rối tình dục, đồng thời bồi thường cho các nạn nhân bị hại.
Hàng nghìn nhân viên đã xuống đường biểu tình./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Google+ bị “khai tử” vĩnh viễn sau khi làm lộ dữ liệu của người dùng
Google+ bị “khai tử” vĩnh viễn sau khi làm lộ dữ liệu của người dùng

Google sẽ sớm "khai tử" Google+ để đảm bảo dữ liệu cho người dùng sau khi thông tin cá nhân của 500.000 người dùng bị truy cập do lỗ hổng trong nền tảng API.

Google+ bị “khai tử” vĩnh viễn sau khi làm lộ dữ liệu của người dùng

Google+ bị “khai tử” vĩnh viễn sau khi làm lộ dữ liệu của người dùng

Google sẽ sớm "khai tử" Google+ để đảm bảo dữ liệu cho người dùng sau khi thông tin cá nhân của 500.000 người dùng bị truy cập do lỗ hổng trong nền tảng API.

Google Translate mới có dịch văn bản từ hình ảnh tiếng Việt
Google Translate mới có dịch văn bản từ hình ảnh tiếng Việt

VOV.VN - Với bản cập nhật mới nhất, tính năng quét camera để dịch trên Google Translate đã hỗ trợ tới 39 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.

Google Translate mới có dịch văn bản từ hình ảnh tiếng Việt

Google Translate mới có dịch văn bản từ hình ảnh tiếng Việt

VOV.VN - Với bản cập nhật mới nhất, tính năng quét camera để dịch trên Google Translate đã hỗ trợ tới 39 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.

Những ứng dụng và dịch vụ giúp thay thế Google
Những ứng dụng và dịch vụ giúp thay thế Google

VOV.VN - Google kiểm soát khá lớn trong cuộc sống số hiện nay và đây là những ứng dụng, dịch vụ giúp bạn giảm sự phụ thuộc đó.

Những ứng dụng và dịch vụ giúp thay thế Google

Những ứng dụng và dịch vụ giúp thay thế Google

VOV.VN - Google kiểm soát khá lớn trong cuộc sống số hiện nay và đây là những ứng dụng, dịch vụ giúp bạn giảm sự phụ thuộc đó.

Lộ thông tin điện thoại Google Pixel 3 XL
Lộ thông tin điện thoại Google Pixel 3 XL

VOV.VN - Mặc dù ngày 9/10 (giờ Mỹ), chiếc điện thoại Google Pixel 3 XL mới chính thức ra mắt, nhưng tại Hong Kong (Trung Quốc) đã có bán điện thoại này?

Lộ thông tin điện thoại Google Pixel 3 XL

Lộ thông tin điện thoại Google Pixel 3 XL

VOV.VN - Mặc dù ngày 9/10 (giờ Mỹ), chiếc điện thoại Google Pixel 3 XL mới chính thức ra mắt, nhưng tại Hong Kong (Trung Quốc) đã có bán điện thoại này?