Ông Đinh La Thăng làm việc với Cảnh sát hình sự đặc nhiệm

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng yêu cầu Công an thành phố sớm hoàn thành đề án để triển khai thí điểm đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm theo mô hình 1 cấp.

Ngày 28/11, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3).

Từ đầu năm đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 4.690 vụ phạm pháp hình sự, giảm 781 vụ (14,28%) so với cùng kỳ năm ngoái, đã điều tra khám phá trên 3.000 vụ, bắt 3.570 đối tượng. Mặc dù tội phạm giảm mạnh nhưng chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân thành phố. Nguyên nhân do cơ chế về tổ chức lực lượng. Hiện cảnh sát hình sự có hai cấp: cấp thành phố và cấp hình sự đặc nhiệm tại 24 quận, huyện và đến thời điểm này đã bộc lộ nhiều hạn chế.

Trước tình hình hình trên, Công an thành phố đã xây dựng đề án trình Bộ Công an cho thí điểm tổ chức lực lượng hình sự theo 1 cấp ở thành phố với 4 phân đội trực thuộc. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai thí điểm một Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phụ trách 5 quận tại thành phố gồm: Quận 7, Quận 8, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè. Sau khi triển khai thí điểm từ 1 đến 2 năm thì tổng kết đánh giá để Bộ nghiên cứu, xem xét cho nhân rộng ra toàn thành phố.

Trung tá Mai Thống Nhất, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đối tượng có nhiều thủ đoạn để đối phó. Nếu như trước đây, các đối tượng đi theo nhóm 2-3 người thì bây giờ thì chúng chỉ đi từng nhóm một, phương thức thủ đoạn thay đổi nhiều. Theo đó, về lượng cũng cần những người nhanh nhẹn, nghiệp vụ hoạt động ngoài đường cường độ cao kết hợp với nhiều phương thức để chủ động sẵn sàng đối phó với các đối tượng tội phạm.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng yêu cầu Công an thành phố sớm hoàn thành đề án để triển khai thí điểm đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm theo mô hình 1 cấp. Tập trung nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo sát đúng tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự, khắc phục được nhược điểm lực lượng mỏng, bị phân tán như trước đây. Đấu tranh trấn áp mạnh các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm sử dụng vũ khí nóng gây án, tập trung trấn áp quyết liệt, có hiệu quả tội phạm cướp, cướp giật trên đường phố và các băng nhóm trộm chuyên nghiệp, đột nhập nhà dân.

Ông Đinh La Thăng yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban các Sở, ban, ngành có liên quan, phải sớm chỉ đạo xây dựng xong đề án của Công an thành phố, thống nhất với Bộ Công an phê duyệt làm căn cứ để triển khai thực hiện, làm sao để thành phố thục sự có chất lượng sống tốt, thực sự bình an, để người dân không còn lo lắng khi đến thành phố.

Ngoài đề án kiện toàn về lực lượng, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng còn yêu cầu Công an thành phố phối hợp với các Sở, ngành liên quan nhanh chóng thực hiện các đề án về nâng cấp trụ sở làm việc, khu vực sinh hoạt, chế độ phụ cấp; tăng cường trang thiết bị, vũ khí, phương tiện, thiết bị công nghệ cao như camera hành trình, hệ thống định vị, hệ thống liên lạc để đấu tranh với bọn tội phạm đạt hiệu quả cao nhất, trước mắt là cao điểm trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Đinh Dậu sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh diễn tập các tình huống khẩn cấp, trấn áp tội phạm
Cận cảnh diễn tập các tình huống khẩn cấp, trấn áp tội phạm

VOV.VN - Bộ Công an phối hợp với tỉnh Đồng Nai thực hiện cuộc diễn tập các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự.

Cận cảnh diễn tập các tình huống khẩn cấp, trấn áp tội phạm

Cận cảnh diễn tập các tình huống khẩn cấp, trấn áp tội phạm

VOV.VN - Bộ Công an phối hợp với tỉnh Đồng Nai thực hiện cuộc diễn tập các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự.

Chủ tịch nước: Tội phạm tham nhũng trốn đi đâu cũng không thoát
Chủ tịch nước: Tội phạm tham nhũng trốn đi đâu cũng không thoát

VOV.VN- Chủ tịch nước cho rằng, dù có lẩn trốn đi đâu thì sớm muộn đối tượng tham nhũng, vi phạm pháp luật cũng bị đưa ra ánh sáng và truy tố trước pháp luật.

Chủ tịch nước: Tội phạm tham nhũng trốn đi đâu cũng không thoát

Chủ tịch nước: Tội phạm tham nhũng trốn đi đâu cũng không thoát

VOV.VN- Chủ tịch nước cho rằng, dù có lẩn trốn đi đâu thì sớm muộn đối tượng tham nhũng, vi phạm pháp luật cũng bị đưa ra ánh sáng và truy tố trước pháp luật.

Tội phạm ma túy có vũ trang ở các tuyến biên giới diễn biến phức tạp
Tội phạm ma túy có vũ trang ở các tuyến biên giới diễn biến phức tạp

VOV.VN - Tình hình tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới nói chung và Sơn La nói riêng diễn biến hết sức phức tạp.

Tội phạm ma túy có vũ trang ở các tuyến biên giới diễn biến phức tạp

Tội phạm ma túy có vũ trang ở các tuyến biên giới diễn biến phức tạp

VOV.VN - Tình hình tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới nói chung và Sơn La nói riêng diễn biến hết sức phức tạp.

Đồn trưởng Công an bị thương khi truy bắt tội phạm
Đồn trưởng Công an bị thương khi truy bắt tội phạm

Khi truy bắt một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, thiếu tá Mùi bị đối tượng chống trả dùng dao chém vào tay, vào đầu.

Đồn trưởng Công an bị thương khi truy bắt tội phạm

Đồn trưởng Công an bị thương khi truy bắt tội phạm

Khi truy bắt một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, thiếu tá Mùi bị đối tượng chống trả dùng dao chém vào tay, vào đầu.

Bộ trưởng Bộ Công an: Hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế
Bộ trưởng Bộ Công an: Hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, năm 2016, hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế, đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Bộ trưởng Bộ Công an: Hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế

Bộ trưởng Bộ Công an: Hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, năm 2016, hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế, đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

38 cán bộ bị xử lý liên quan đến oan sai, bỏ lọt tội phạm
38 cán bộ bị xử lý liên quan đến oan sai, bỏ lọt tội phạm

VOV.VN -Viện trưởng VKSND Tối cao thẳng thắn nhìn nhận, những cán bộ liên quan đến oan sai, bỏ lọt tội phạm đã được xử lý.  

38 cán bộ bị xử lý liên quan đến oan sai, bỏ lọt tội phạm

38 cán bộ bị xử lý liên quan đến oan sai, bỏ lọt tội phạm

VOV.VN -Viện trưởng VKSND Tối cao thẳng thắn nhìn nhận, những cán bộ liên quan đến oan sai, bỏ lọt tội phạm đã được xử lý.