Ông Hầu A Lềnh giữ chức Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Hầu A Lềnh giữ chức Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Chiều nay (29/9), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc dự Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Ban chỉ đạo Tây Bắc. 

Dự lễ công bố còn có các đồng chí lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Bắc, tỉnh Lào Cai, tỉnh Yên Bái, Cục an ninh Tây Bắc và tập thể cán bộ Ban chỉ đạo Tây Bắc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định cho ông Hầu A Lềnh

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định số 1971 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Tặng hoa và trao quyết định cho đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đồng chí Hầu A Lềnh nhận nhiệm vụ mới.

Phó Thủ tướng yêu cầu đồng chí Hầu A Lềnh tiếp tục nỗ lực, cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới được giao. Đồng thời tin tưởng rằng, với khả năng và kinh nghiệm công tác của mình, đồng chí Hầu A Lềnh sẽ cùng với Ban Chỉ đạo Tây Bắc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần đưa vùng Tây Bắc phát triển toàn diện. 

Cũng trong chiều nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự, phát biểu, tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trịnh Văn Chiến tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
Ông Trịnh Văn Chiến tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

VOV.VN - Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVI được 100% số phiếu bầu tái cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII.

Ông Trịnh Văn Chiến tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ông Trịnh Văn Chiến tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

VOV.VN - Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVI được 100% số phiếu bầu tái cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII.

Ông Đoàn Hồng Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
Ông Đoàn Hồng Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

VOV.VN - Ông Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định khóa XVIII được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khóa XIX.

Ông Đoàn Hồng Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Đoàn Hồng Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

VOV.VN - Ông Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định khóa XVIII được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khóa XIX.

Ông Lê Diễn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông
Ông Lê Diễn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

VOV.VN - Ông Lê Diễn - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. 

Ông Lê Diễn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

Ông Lê Diễn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

VOV.VN - Ông Lê Diễn - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. 

Ông Nguyễn Nhân Chiến tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
Ông Nguyễn Nhân Chiến tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

VOV.VN - Ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh: Bắc Ninh sẽ tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Nhân Chiến tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Ông Nguyễn Nhân Chiến tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

VOV.VN - Ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh: Bắc Ninh sẽ tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững.

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự của Hà Nội
Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự của Hà Nội

VOV.VN - Bộ Chính trị cho rằng phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa mới đã được chuẩn bị công phu, dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình.

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự của Hà Nội

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự của Hà Nội

VOV.VN - Bộ Chính trị cho rằng phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa mới đã được chuẩn bị công phu, dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình.