Ông Lê Hồng Anh làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang

VOV.VN -Kiên Giang xin ý kiến thành lập huyện đảo Thổ Châu từ xã đảo Thổ Châu.

Báo cáo với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tại buổi làm việc chiều 27/6 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cho biết, những tháng đầu năm nay, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang tương đối ổn định. 

Nhiều sự kiện lớn thu hút sự quan tâm của cả nước như: Khánh thành kéo điện cáp ngầm từ đất liền ra đảo Phú Quốc; TP Rạch Giá được công nhận là đô thị loại 2; chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh vươn lên đứng đầu khu vực ĐBSCL và xếp hạng 3 cả nước. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng viên được tập trung chỉ đạo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 8 tổ chức và 1.169 đảng viên bị xử lý kỷ luật.

Để chủ động trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng, Kiên Giang đã thành lập tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự và tiểu ban phục vụ. Qua đó đã tiến hành thẩm tra, bố trí sắp xếp cán bộ được quy hoạch, từng bước xây dựng đề án Tỉnh ủy khóa mới.

Tỉnh cũng đã hoàn chỉnh đề án thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc trình Chính phủ xem xét. Tại buổi làm việc, Kiên Giang xin ý kiến thành lập huyện đảo Thổ Châu từ xã đảo Thổ Châu

Sau khi nghe thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang báo cáo, ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư đồng ý với đề xuất thành lập huyện đảo Thổ Châu và yêu cầu tỉnh sớm hoàn thiện văn bản.

Về kết quả phát triển kinh tế, ông Lê Hồng Anh cho rằng kết quả Kiên Giang đạt được trong thời gian qua là sự nỗ lực, quyết tâm cao và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, kết quả phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Một số chỉ tiêu tuy tăng so cùng kỳ nhưng đạt thấp so với kế hoạch. Đặc biệt sản lượng tôm nuôi, xuất khẩu hàng nông thủy sản sụt giảm, kéo tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm so với cùng kỳ.

Vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải ở nông thôn vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Tình hình an ninh trật tự, khiếu kiện còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông còn cao.

Ông Lê Hồng Anh đề nghị tỉnh Kiên Giang cần quan tâm đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng nông nghiệp - công nghiệp – dịch vụ - du lịch, đẩy mạnh công tác giảm nghèo. Đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt các vụ khiếu kiện đông người, không để xảy ra thành điểm nóng.

Về phát triển đảo Phú Quốc, ông Lê Hồng Anh nói: “Riêng về chủ trương tập trung thu hút đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh cũng cần phải chỉ đạo quyết liệt hơn nữa và tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương hoàn chỉnh đề án thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc để sớm trình Bộ Chính trị”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp Đại sứ đặc biệt Việt- Nhật
Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp Đại sứ đặc biệt Việt- Nhật

VOV.VN - Ông Lê Hồng Anh đánh giá cao đóng góp của cá nhân Đại sứ Sugi trong hơn 20 năm cho tình hữu nghị hai nước.

Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp Đại sứ đặc biệt Việt- Nhật

Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp Đại sứ đặc biệt Việt- Nhật

VOV.VN - Ông Lê Hồng Anh đánh giá cao đóng góp của cá nhân Đại sứ Sugi trong hơn 20 năm cho tình hữu nghị hai nước.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh: Chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc là thiêng liêng
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh: Chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc là thiêng liêng

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu Bộ Ngoại giao tiếp tục tập trung cao độ các biện pháp đấu tranh ngoại giao.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh: Chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc là thiêng liêng

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh: Chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc là thiêng liêng

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu Bộ Ngoại giao tiếp tục tập trung cao độ các biện pháp đấu tranh ngoại giao.

Ông Lê Hồng Anh tiếp đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Campuchia
Ông Lê Hồng Anh tiếp đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Campuchia

VOV.VN - Bà Men Xom-On cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn

Ông Lê Hồng Anh tiếp đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Campuchia

Ông Lê Hồng Anh tiếp đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Campuchia

VOV.VN - Bà Men Xom-On cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn

Ông Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh-TP Cần Thơ
Ông Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh-TP Cần Thơ

VOV.VN -Cử tri hoan nghênh tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội tại nghị trường cũng như ở các buổi tiếp xúc cử tri.

Ông Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh-TP Cần Thơ

Ông Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh-TP Cần Thơ

VOV.VN -Cử tri hoan nghênh tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội tại nghị trường cũng như ở các buổi tiếp xúc cử tri.