Ông Nguyễn Thiện Nhân gặp mặt cựu binh đường Hồ Chí Minh trên biển

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn các cựu chiến binh tiêu biểu của Đoàn 962

Chiều 5/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gặp mặt các cựu chiến binh tiêu biểu thuộc Đoàn 962 đường Hồ Chí Minh trên biển.

Trong không khí xúc động, ông Nguyễn Thiện Nhân cùng các cựu chiến binh tiêu biểu của Đoàn 962 đã cùng nhau ôn lại những chuyến đi cảm tử của những thanh niên một thời máu lửa, với những lần chạm trán với địch và cùng nhớ về những đồng chí đồng đội đã mãi mãi nằm lại dưới biển sâu, trong niềm xúc động nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Thiện Nhân vùi mừng gặp mặt các cựu chiến binh.

Đại tá Khưu Ngọc Bảy (Đoàn phó Đoàn 962, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 962) cho biết: Đoàn 962 từ ngày xây dựng và hoạt động đều trụ bám được ở địa bàn dù địch tập trung đánh phá ác liệt với âm mưu và phương tiện chiến tranh hiện đại.

Các bến của Đoàn 962, bến nào cũng đón được các con tàu “Không Số”. Với tổng số đón được là 124 chuyến, chở gần 7.000 tấn vũ khí đạn dược, Đoàn 962 đã trở thành bến tiếp nhận có hiệu quả nhất so với các bến trong hệ thống đường Hồ Chí Minh trên biển.

Việc bốc dỡ hàng từ các con tàu đều bằng sức người, không có máy móc hỗ trợ, việc vận chuyển ra chiến trường cũng rất khó khăn ác liệt, nhưng vẫn bảo đảm đưa vũ khí ra các mặt trận không bị địch đánh phá.

Là Thuyền trưởng Tàu 69, chở vào Nam 8 chuyến vũ khí an toàn, Trung tá Nguyễn Hữu Phước chia sẻ những kỷ niệm của một thời đẹp nhất, đáng trân trọng và tự hào nhất của cuộc đời ông. Đó là được sát cánh với đồng đội trong cuộc đấu tranh sinh tử với kẻ thù để làm nên một huyền thoại Ðường Hồ Chí Minh trên biển.

Ông Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với các cựu chiến binh tại buổi gặp mặt.

Trân trọng sự đóng góp của các cựu chiến binh Đoàn 962 trong thời kỳ kháng chiến giành độc lập, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn các cựu chiến binh tiêu biểu của Đoàn 962 đã bằng tất cả trí tuệ bảo vệ cách mạng, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đồng thời khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn noi gương thế hệ đi trước, phát huy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần để bài học lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc  được nối tiếp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn các cựu chiến binh Đoàn 962 tiếp tục góp phần giáo dục thế hệ trẻ lòng biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, để giá trị lịch sử của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc sẽ luôn sống mãi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân:'Không đầu độc nhau bằng sản phẩm không an toàn'
Ông Nguyễn Thiện Nhân:'Không đầu độc nhau bằng sản phẩm không an toàn'

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Người Việt Nam không nên đầu độc nhau bằng những sản phẩm trồng trọt chế biến không an toàn, bán hàng không an toàn

Ông Nguyễn Thiện Nhân:'Không đầu độc nhau bằng sản phẩm không an toàn'

Ông Nguyễn Thiện Nhân:'Không đầu độc nhau bằng sản phẩm không an toàn'

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Người Việt Nam không nên đầu độc nhau bằng những sản phẩm trồng trọt chế biến không an toàn, bán hàng không an toàn

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự gặp mặt ĐBQH Bắc Giang các thời kỳ
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự gặp mặt ĐBQH Bắc Giang các thời kỳ

VOV.VN - Sáng 31/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2015).

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự gặp mặt ĐBQH Bắc Giang các thời kỳ

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự gặp mặt ĐBQH Bắc Giang các thời kỳ

VOV.VN - Sáng 31/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2015).

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Khai thác hết khả năng sáng tạo của người Việt
Ông Nguyễn Thiện Nhân: Khai thác hết khả năng sáng tạo của người Việt

VOV.VN - Làm thế nào khai thác hết và khắc phục sự lãng phí khả năng sáng tạo của người Việt. Đây chính là nguồn nội lực nhanh nhất, quan trọng nhất để hướng tới một quốc gia cạnh tranh trong hội nhập.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Khai thác hết khả năng sáng tạo của người Việt

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Khai thác hết khả năng sáng tạo của người Việt

VOV.VN - Làm thế nào khai thác hết và khắc phục sự lãng phí khả năng sáng tạo của người Việt. Đây chính là nguồn nội lực nhanh nhất, quan trọng nhất để hướng tới một quốc gia cạnh tranh trong hội nhập.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự hội nghị tổng kết chương trình phối hợp 2015
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự hội nghị tổng kết chương trình phối hợp 2015

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết năm 2016, về phong trào chung của Mặt trận liên quan đến phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự hội nghị tổng kết chương trình phối hợp 2015

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự hội nghị tổng kết chương trình phối hợp 2015

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết năm 2016, về phong trào chung của Mặt trận liên quan đến phát triển kinh tế.