Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát chất lượng phục vụ dân của Quảng Trị

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đã có gợi ý để chính quyền tỉnh Quảng Trị có thêm nhiều ý kiến của người dân về cách phục vụ của văn phòng 1 cửa.

Ngày 20/3, tại Quảng Trị, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có chuyến khảo sát Dự án Dân chấm điểm M-Score (Mobilephone Scorecard - thẻ đánh giá chất lượng dịch vụ công trên điện thoại)- một công cụ khảo sát hỏi người dân và doanh nghiệp qua điện thoại di động về chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước tại văn phòng 1 cửa.

Dự án này được thực hiện bởi HĐND tỉnh Quảng Trị, Đại học Indiana (Mỹ), Tổ chức Oxfarm, Viettel và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc trực tiếp với người dân đến làm việc thủ tục một cửa tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị đã lập một website với tên miền: www.danchamdiem.vn để hướng dẫn các thao tác thực hiện cũng như cập nhật thông tin phản hồi với người dân.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Trị, mục tiêu của dự án là tạo ra công cụ khảo sát người dân và doanh nghiệp qua điện thoại di động về chất lượng phục vụ của các cơ quan Nhà nước.

Trên cơ sở đó, dự án sẽ tạo ra kênh đối thoại giữa chính quyền địa phương và người dân để nâng cao chất lượng dịch vụ công ở cấp cơ sở, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước.

Qua khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị ở tỉnh Quảng Trị vào mô hình hỏi người dân và doanh nghiệp qua điện thoại di động về chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước tại văn phòng 1 cửa.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, với cách làm này sẽ góp phần giúp Quảng Trị giảm dần sự phụ thuộc vào các doanh nghiệp, đơn vị ngoài tỉnh để tiết kiệm chi phí.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, thời gian tới Quảng Trị cần có sự chuyển hướng cách làm, theo cách đánh giá qua công nghệ điện tử không phỏng vấn qua điện thoại di động. Đây là cách tăng khả năng người dân tự chấm tại máy để bàn ở Văn phòng 1 cửa hoặc nhắn tin bằng phương tiện cá nhân.

Nhấn mạnh tới nhiệm vụ đánh giá sự hài lòng của người dân, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, thời gian tới, Mặt trận sẽ cùng Bộ Nội vụ khảo sát tất cả những địa phương thực hiện chương trình này, từ đó sẽ xây dựng được chương trình tổng thể để triển khai một cách đồng bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Singapore đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Singapore đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Viện trưởng Viện nghiên cứu Malik-Thụy Sỹ
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Viện trưởng Viện nghiên cứu Malik-Thụy Sỹ

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn được hợp tác với GS Fredmund Malik và Viện nghiên cứu Malik-Thụy Sỹ trong việc nghiên cứu, ứng dụng ngành điều khiển học

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Viện trưởng Viện nghiên cứu Malik-Thụy Sỹ

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Viện trưởng Viện nghiên cứu Malik-Thụy Sỹ

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn được hợp tác với GS Fredmund Malik và Viện nghiên cứu Malik-Thụy Sỹ trong việc nghiên cứu, ứng dụng ngành điều khiển học

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Đồng lòng cổ vũ các nhà khoa học sáng tạo
Ông Nguyễn Thiện Nhân: Đồng lòng cổ vũ các nhà khoa học sáng tạo

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Rất mong các nhà tài trợ, các doanh nghiệp đồng lòng, đóng góp cho quỹ để cổ vũ cho sự sáng tạo, đóng góp của các nhà khoa học

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Đồng lòng cổ vũ các nhà khoa học sáng tạo

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Đồng lòng cổ vũ các nhà khoa học sáng tạo

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Rất mong các nhà tài trợ, các doanh nghiệp đồng lòng, đóng góp cho quỹ để cổ vũ cho sự sáng tạo, đóng góp của các nhà khoa học

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Để người Việt tin dùng, hàng Việt phải tốt
Ông Nguyễn Thiện Nhân: Để người Việt tin dùng, hàng Việt phải tốt

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Để người Việt Nam dùng hàng Việt thì phải chú trọng đẩy mạnh sản xuất hàng Việt Nam tốt, giá cạnh tranh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Để người Việt tin dùng, hàng Việt phải tốt

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Để người Việt tin dùng, hàng Việt phải tốt

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Để người Việt Nam dùng hàng Việt thì phải chú trọng đẩy mạnh sản xuất hàng Việt Nam tốt, giá cạnh tranh.