Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Phải phản ánh được dân nghĩ gì, mong muốn gì“

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Về trách nhiệm với nhân dân, MTTQ Việt Nam yêu cầu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La phải có báo cáo về tình hình nhân dân".

Hôm nay (13/9), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La về tình hình phát triển kinh tế -xã hội; kết quả công tác Mặt trận trong 8 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch phát triển trong năm 2015.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc tại Sơn La

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tỉnh ủy Sơn La báo cáo: Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá; tổng sản phẩm (GDP) ước đạt hơn 7.000 tỷ đồng,  tăng  hơn 8,9% so với cùng kỳ năm 2013. Trong công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, tỉnh đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Đối với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc; chủ trì phối hợp các tổ chức thành viên, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương những nỗ lực của tỉnh Sơn La trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh…

Ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu tỉnh Sơn La cần phát huy thế mạnh của địa phương như phát triển du lịch văn hóa, trồng rừng, phát triển cây cao su; phát triển đàn bò sữa để thực hiện mục tiêu xóa nghèo bền vững; làm tốt công tác quy hoạch đối với những cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao như ngô, chè...; đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa; giải quyết khiếu nại tố cáo. Đặc biệt, trong công tác mặt trận phải thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình làm việc; phát huy hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Trong thời điểm này làm tốt công tác giảm sát đối với việc rà soát, thực hiện chính sách với người có công; vấn đề ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Về trách nhiệm với nhân dân, MTTQ Việt Nam yêu cầu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La phải có báo cáo về tình hình nhân dân. Thu thập từ ý kiến Mặt trận các huyện, xã, của đoàn thể gửi Tỉnh ủy, Ủy ban, HĐND. Có thể lúc đầu chưa toàn diện nhưng càng ngày càng nâng cao chất lượng và cũng phải gửi cho Trung ương. Đây là yêu cầu có tính nguyên tắc, đại diện cho lợi ích nhân dân thì phải phản ánh nhân dân nghĩ gì, mong muốn gì. Hai là, Mặt trận tích cực vận động xây dựng giao thông nông thôn là tiền đề phát triển kinh tế, văn hóa, góp phần giảm nghèo thông qua hỗ trợ mô hình cây, con có hiệu quả cao"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành phố Sơn La đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
Thành phố Sơn La đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

VOV.VN -Trong 3 năm lại đây, tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố đã tăng bình quân 11,7%, đóng góp 19% GDP của toàn tỉnh.

Thành phố Sơn La đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Thành phố Sơn La đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

VOV.VN -Trong 3 năm lại đây, tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố đã tăng bình quân 11,7%, đóng góp 19% GDP của toàn tỉnh.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sơn La
Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sơn La

(VOV)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sơn La

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sơn La

(VOV)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Thường vụ Quốc hội giám sát tại Sơn La và Quảng Nam
Thường vụ Quốc hội giám sát tại Sơn La và Quảng Nam

Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương.

Thường vụ Quốc hội giám sát tại Sơn La và Quảng Nam

Thường vụ Quốc hội giám sát tại Sơn La và Quảng Nam

Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương.

Họp Ban chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La- Lai Châu
Họp Ban chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La- Lai Châu

VOV.VN-Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, các Bộ, ngành phải đẩy nhanh quyết toán 2 công trình thủy điện.

Họp Ban chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La- Lai Châu

Họp Ban chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La- Lai Châu

VOV.VN-Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, các Bộ, ngành phải đẩy nhanh quyết toán 2 công trình thủy điện.

 Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đạt 85,3% phiếu tín nhiệm cao
Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đạt 85,3% phiếu tín nhiệm cao

(VOV) - Ông Hoàng Văn Chất, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La có số phiếu tín nhiệm cao là 58/68 phiếu, đạt 85,3%.

 Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đạt 85,3% phiếu tín nhiệm cao

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đạt 85,3% phiếu tín nhiệm cao

(VOV) - Ông Hoàng Văn Chất, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La có số phiếu tín nhiệm cao là 58/68 phiếu, đạt 85,3%.

Sơn La: Công bố quyết định thành lập huyện Vân Hồ
Sơn La: Công bố quyết định thành lập huyện Vân Hồ

VOV.VN - Huyện Vân Hồ (Sơn La) có tổng diện tích tự nhiên 97.984 ha, với 55.797 nhân khẩu, địa giới hành chính gồm 14 xã.

Sơn La: Công bố quyết định thành lập huyện Vân Hồ

Sơn La: Công bố quyết định thành lập huyện Vân Hồ

VOV.VN - Huyện Vân Hồ (Sơn La) có tổng diện tích tự nhiên 97.984 ha, với 55.797 nhân khẩu, địa giới hành chính gồm 14 xã.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm, làm việc tại huyện Mường La (Sơn La)
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm, làm việc tại huyện Mường La (Sơn La)

VOV.VN - Phó Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo Nhà máy thủy điện Sơn La và xã Mường Bú

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm, làm việc tại huyện Mường La (Sơn La)

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm, làm việc tại huyện Mường La (Sơn La)

VOV.VN - Phó Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo Nhà máy thủy điện Sơn La và xã Mường Bú