Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Bộ chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao vai trò của các cán bộ, chiến sỹ trong việc giữ vững chủ quyền quốc gia trên bộ và biển.

Nhân chuyến công tác tại tỉnh Hà Tĩnh, cuối buổi chiều nay (31/5), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao vai trò của các cán bộ, chiến sỹ quân đội nói chung, lực lượng bộ đội biên phòng Hà Tĩnh nói riêng trong việc giữ vững chủ quyền quốc gia trên bộ và trên biển, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong việc bảo đảm an ninh tại Khu kinh tế Vũng Áng sau sự cố xảy ra vào năm 2014. 

Đồng tình với các kế hoạch hoạt động của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trong thời gian tới, ông Nguyễn Thiện Nhân lưu ý toàn lực lượng chú trọng bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh, bảo đảm an ninh biên giới, nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với tội phạm ma túy, xây dựng biên giới Việt – Lào là biên giới hữu nghị, làm cho quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh phải xây dựng được mô hình HTX điển hình
Hà Tĩnh phải xây dựng được mô hình HTX điển hình

VOV.VN -Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình phát triển Hợp tác xã

Hà Tĩnh phải xây dựng được mô hình HTX điển hình

Hà Tĩnh phải xây dựng được mô hình HTX điển hình

VOV.VN -Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình phát triển Hợp tác xã

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng

VOV.VN - Đồng chí cho rằng chính quyền địa phương và Ban quản lý Khu Kinh tế cần đặc biệt quan tâm, quản lý tốt trên một vạn lao động tại đây.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng

VOV.VN - Đồng chí cho rằng chính quyền địa phương và Ban quản lý Khu Kinh tế cần đặc biệt quan tâm, quản lý tốt trên một vạn lao động tại đây.