Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tại Hà Nội

VOV.VN -"Nông dân phải liên kết với nhau thông qua Hợp tác xã thì mới đủ vị trí pháp lý, đủ điều kiện đảm bảo chất lượng", ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Hôm nay (27/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân các huyện Đan Phượng, Hoài Đức (Hà Nội), thăm và khảo sát một số mô hình kinh tế hộ, trang trại, hợp tác xã nông nghiệp.

Tại huyện Đan Phương, ông Nguyễn Thiện Nhân thăm quan mô hình cung cấp lợn giống của hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Tiến, xã Song Phượng; thăm hợp tác xã trồng hoa Đan Hoài và khu sản xuất rau an toàn tại hợp tác xã nông nghiệp Phương Đình.

Qua khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: hiện có 3 phương thức sản xuất chính của nông dân là hộ nông dân sản xuất độc lập; hộ có hợp đồng liên kết với doanh nghiệp; các hộ nông dân liên kết với nhau thông qua Hợp tác xã.  

Hiện nay, bên cạnh mô hình Hợp tác xã kiểu cũ đã xuất hiện một số Hợp tác xã kiểu mới. Trong đó điển hình là Hợp tác xã Đan Hoài với 21 xã viên đang hoạt động tương đối hiệu quả. Đây là mô hình nông dân tự góp đất, góp vốn với nhau mà chuyển đổi dần từ mô hình chăn nuôi sang tự sản xuất cung ứng giống gia súc, hoa địa lan rất hiệu quả.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Đan Phương và đề nghị cần khuyến khích mô hình này phát triển, đẩy mạnh liên kết giữa nông dân với nông dân, nông dân với doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Nông dân chỉ bán ở chợ làng, nông dân cá thế không thể đưa hàng hóa vào siêu thị. Do đó, phải biến nông dân từ bán hàng ở chợ thành người nông dân bán hàng ở siêu thị. Muốn thế thì nông dân không thể đơn độc, tự sản xuất mà phải liên kết với nhau thông qua Hợp tác xã mới đủ vị trí pháp lý, điều kiện đảm bảo chất lượng và xuất sứ nguồn gốc. Hợp tác xã kiểu mới đã có mô hình chưa? Những tiền đề này tuy còn số ít, nếu chúng ta quan sát, biết nhân lên, có chính sách thì biến thành số đông”.

Chiều nay, tại huyện Hoài Đức, ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Tiền Yên và Hợp tác xã trồng Phật thủ tại xã Đắc Sở. Qua khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định mô hình Hợp tác xã mới là có, cụ thể là mô hình Hợp tác xã mà nông dân góp đất, góp vốn để phát triển bảo đảm hiệu quả. Vấn đề đặt ra là cơ chế nào để Hợp tác xã kiểu mới phát triển thì còn phải tiếp tục bàn thảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Liên minh Hợp tác xã
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Liên minh Hợp tác xã

VOV.VN -Trong điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, cơ bản các HTX vẫn duy trì hoạt động, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Liên minh Hợp tác xã

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Liên minh Hợp tác xã

VOV.VN -Trong điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, cơ bản các HTX vẫn duy trì hoạt động, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Không được ép bà con vào hợp tác xã
Không được ép bà con vào hợp tác xã

(VOV) -Thứ trưởng Bộ KHĐT Đặng Huy Đông: HTX phải mang lại lợi ích thiết thực thì bà con tham gia, không được ép bà con vào HTX.

Không được ép bà con vào hợp tác xã

Không được ép bà con vào hợp tác xã

(VOV) -Thứ trưởng Bộ KHĐT Đặng Huy Đông: HTX phải mang lại lợi ích thiết thực thì bà con tham gia, không được ép bà con vào HTX.

Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

(VOV) -Sáng 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi) với 436/463 ý kiến tán thành (87,55%).

Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

(VOV) -Sáng 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi) với 436/463 ý kiến tán thành (87,55%).

Tìm giải pháp đổi mới, phát triển hợp tác xã
Tìm giải pháp đổi mới, phát triển hợp tác xã

(VOV) -Hiện nay đa số các Hợp tác xã được kiểm toán, tư vấn đều có nhiều tồn tại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tìm giải pháp đổi mới, phát triển hợp tác xã

Tìm giải pháp đổi mới, phát triển hợp tác xã

(VOV) -Hiện nay đa số các Hợp tác xã được kiểm toán, tư vấn đều có nhiều tồn tại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thành lập Hợp tác xã giúp đỡ ngư dân Hoàng Sa
Thành lập Hợp tác xã giúp đỡ ngư dân Hoàng Sa

VOV.VN - Hợp tác xã sẽ hỗ trợ tích cực ngư dân Việt Nam tiếp tục bám biển đánh bắt thủy sản trên khu vực ngư trường truyền thống.

Thành lập Hợp tác xã giúp đỡ ngư dân Hoàng Sa

Thành lập Hợp tác xã giúp đỡ ngư dân Hoàng Sa

VOV.VN - Hợp tác xã sẽ hỗ trợ tích cực ngư dân Việt Nam tiếp tục bám biển đánh bắt thủy sản trên khu vực ngư trường truyền thống.

Bình Định cần quan tâm thêm về nguồn vốn và nhân lực các hợp tác xã
Bình Định cần quan tâm thêm về nguồn vốn và nhân lực các hợp tác xã

VOV.VN - Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Thiện Nhân khi đến khảo sát về mô hình hợp tác xã tại tỉnh Bình Định.

Bình Định cần quan tâm thêm về nguồn vốn và nhân lực các hợp tác xã

Bình Định cần quan tâm thêm về nguồn vốn và nhân lực các hợp tác xã

VOV.VN - Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Thiện Nhân khi đến khảo sát về mô hình hợp tác xã tại tỉnh Bình Định.

Hợp tác xã rau sạch giải thể - vì sao nên nỗi?
Hợp tác xã rau sạch giải thể - vì sao nên nỗi?

VOV.VN - Phát triển nông nghiệp trong đô thị đã khó, nhưng để tạo dựng được thương hiệu rau sạch của một HTX còn khó hơn nhiều.

Hợp tác xã rau sạch giải thể - vì sao nên nỗi?

Hợp tác xã rau sạch giải thể - vì sao nên nỗi?

VOV.VN - Phát triển nông nghiệp trong đô thị đã khó, nhưng để tạo dựng được thương hiệu rau sạch của một HTX còn khó hơn nhiều.

Hợp tác xã sản xuất hàng hóa thiếu tính liên kết
Hợp tác xã sản xuất hàng hóa thiếu tính liên kết

VOV.VN - Bộ NN&PTNT đang thúc đẩy liên kết hợp tác với quốc tế nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất cho hợp tác xã.

Hợp tác xã sản xuất hàng hóa thiếu tính liên kết

Hợp tác xã sản xuất hàng hóa thiếu tính liên kết

VOV.VN - Bộ NN&PTNT đang thúc đẩy liên kết hợp tác với quốc tế nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất cho hợp tác xã.