Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu ĐHSP Quảng Tây (Trung Quốc)

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng ĐHSP Quảng Tây sẽ tiếp tục có
nhiều hỗ trợ trong công tác đào tạo với Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh
biên giới.

Chiều nay (24/12) tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thân mật tiếp đoàn đại biểu Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc), do ông Lương Hồng, Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thiện Nhân bảy tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của nhà trường trong những năm qua, đặc biệt trong công tác giảng dạy của nhà trường đối với các thế hệ du học sinh Việt Nam.

 
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp đoàn đại biểu Đại học Sư phạm Quảng Tây Trung Quốc

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều nét tương đồng trong văn hoá, do đó, việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, đẩy mạnh hợp tác toàn diện cùng có lợi là phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước.

Việc trường Đại học Sư phạm Quảng Tây không ngừng tăng cường các mối quan hệ giao lưu hợp tác với Việt Nam trong hàng chục năm qua chính là một trong những biểu hiện sinh động cho mối quan hệ hữu nghị này, góp phần vào việc đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng, với uy tín của mình, trường Đại học Sư phạm Quảng Tây sẽ tiếp tục có nhiều hỗ trợ trong công tác đào tạo với Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh biên giới.

Về phần mình, Giáo sư Lương Hồng bày tỏ sự vui mừng được đến thăm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, mong muốn thời gian tới ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ dành nhiều tâm huyết trong việc tăng cường hợp tác tình hữu nghị giữa trường Đại học sư phạm Quảng Tây với các trường đại học của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo ở Thanh Hóa bị kỷ luật
Một trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo ở Thanh Hóa bị kỷ luật

Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Quan Sơn đã không trung thực trong tuyển dụng giáo viên, kê khai thành tích cá nhân...

Một trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo ở Thanh Hóa bị kỷ luật

Một trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo ở Thanh Hóa bị kỷ luật

Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Quan Sơn đã không trung thực trong tuyển dụng giáo viên, kê khai thành tích cá nhân...

Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ giáo viên dạy trường học sinh miền Nam
Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ giáo viên dạy trường học sinh miền Nam

VOV.VN - Trong 21 năm qua, đã có trên 32.000 con em cán bộ chiến sĩ đồng bào miền Nam được nuôi dạy bởi các thầy cô giáo và nhân dân miền Bắc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ giáo viên dạy trường học sinh miền Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ giáo viên dạy trường học sinh miền Nam

VOV.VN - Trong 21 năm qua, đã có trên 32.000 con em cán bộ chiến sĩ đồng bào miền Nam được nuôi dạy bởi các thầy cô giáo và nhân dân miền Bắc.

Tỷ lệ mắc lao ở trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề rất cao
Tỷ lệ mắc lao ở trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề rất cao

VOV.VN -Theo đó, tỷ lệ mắc lao tại các trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề cao gấp 36 lần so với ngoài cộng đồng.

Tỷ lệ mắc lao ở trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề rất cao

Tỷ lệ mắc lao ở trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề rất cao

VOV.VN -Theo đó, tỷ lệ mắc lao tại các trường cai nghiện và giáo dục dạy nghề cao gấp 36 lần so với ngoài cộng đồng.

Việt Nam kêu gọi DN Ấn Độ đầu tư vào giáo dục, CNTT, hạ tầng
Việt Nam kêu gọi DN Ấn Độ đầu tư vào giáo dục, CNTT, hạ tầng

Hiện kim ngạch thương mại hai chiều Ấn-Việt đạt 8 tỉ USD trong năm tài khoá 2013-2014 và hai nước đã đặt mục tiêu đạt 15 tỉ USD trước năm 2020

Việt Nam kêu gọi DN Ấn Độ đầu tư vào giáo dục, CNTT, hạ tầng

Việt Nam kêu gọi DN Ấn Độ đầu tư vào giáo dục, CNTT, hạ tầng

Hiện kim ngạch thương mại hai chiều Ấn-Việt đạt 8 tỉ USD trong năm tài khoá 2013-2014 và hai nước đã đặt mục tiêu đạt 15 tỉ USD trước năm 2020

Bài 5: Phải kiểm soát được chất lượng giáo dục
Bài 5: Phải kiểm soát được chất lượng giáo dục

VOV.VN-Chất lượng nguồn tuyển sinh “đầu vào” và chất lượng sinh viên “đầu ra” có vai trò quyết định tới việc giao quyền tự chủ cho các trường ĐH, CĐ đến đâu.

Bài 5: Phải kiểm soát được chất lượng giáo dục

Bài 5: Phải kiểm soát được chất lượng giáo dục

VOV.VN-Chất lượng nguồn tuyển sinh “đầu vào” và chất lượng sinh viên “đầu ra” có vai trò quyết định tới việc giao quyền tự chủ cho các trường ĐH, CĐ đến đâu.