Ông Nguyễn Thiện Nhân:'Ngân hàng cần ưu tiên vốn cho các HTX kiểu mới'

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, tới đây ngân hàng cần ưu tiên cho các HTX kiểu mới vay vốn để phát triển sản xuất. 

Tại buổi làm việc với ban lãnh đạo VietinBank ngày 16/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, VietinBank là ngân hàng thực hiện cổ phần hóa thành công nhất. Tuy trong giai đoạn khủng hoảng, nhưng chỉ sau 5 năm, tổng tài sản của ngân hàng đã tăng gấp 3 lần. VietinBank có tổng tài sản lớn nhất nhưng lại có rủi ro thấp nhất khi tỷ lệ nợ xấu chỉ ở quanh mức 1%, trong khi các ngân hàng khác 2%.

Ông Nguyễn Thiện Nhân:'Ngân hàng cần ưu tiên vốn cho các HTX kiểu mới'
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, tới đây ngân hàng cần ưu tiên cho các HTX kiểu mới vay vốn để phát triển sản xuất. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh, qua đợt khảo sát tại nhiều địa phương, thì việc chuyển đổi từ HTX kiểu cũ sang kiểu mới thì nhiệm vụ hàng đầu HTX phải nghiên cứu nhu cầu thị trường.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng gợi ý, sắp tới có buổi làm việc giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và một số ngân hàng cho khoảng 1.000 HTX kiểu mới vay vốn trong khoảng 5-10 năm để hỗ trợ các địa phương hình thành 100 HTX kiểu mới.

Tại buổi làm việc ông Nguyễn Văn Thắng, chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank cho biết, kết thúc năm 2014, tổng tài sản của VietinBank đạt 661.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần 15%; dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 440.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2013. Đây là ngân hàng có chất lượng tín dụng hàng đầu Việt Nam với tỷ lệ xấu trên dư nợ tín dụng năm 2014 được kiểm soát ở mức 0,9%; là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất ngành ngân hàng.

Năm 2015, nhằm giữ vững và phát huy thế mạnh là Ngân hàng thương mại chủ lực, chủ đạo của nền kinh tế VietinBank đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm duy trì và phát huy lợi thế cạnh tranh và sức mạnh nội tại, thúc đẩy hệ thống kinh doanh của toàn hệ thống ngay từ những tháng đầu năm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra.

VietinBank cũng luôn là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về xóa đói giảm nghèo bền vững. Đến nay, VietinBank đã dành trên 5.000 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên khắp 63 tỉnh, thành trong cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm HTX Song Long
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm HTX Song Long

Đây là cơ sở được thành lập từ năm 1960, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm HTX Song Long

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm HTX Song Long

Đây là cơ sở được thành lập từ năm 1960, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX tại Thanh Hóa
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX tại Thanh Hóa

VOV.VN - Chuyến khảo sát nhằm tìm hiểu tình hình sản xuất của các hợp tác xã; vai trò của Hợp tác xã trong nâng cao đời sống nhân dân…

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX tại Thanh Hóa

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX tại Thanh Hóa

VOV.VN - Chuyến khảo sát nhằm tìm hiểu tình hình sản xuất của các hợp tác xã; vai trò của Hợp tác xã trong nâng cao đời sống nhân dân…

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa về phát triển HTX
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa về phát triển HTX

VOV.VN -Hợp tác xã cần giúp nông dân nghiên cứu thị trường, khuyến cáo nông dân trồng cây gì, nuôi con gì và biết cách bán được đến người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa về phát triển HTX

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa về phát triển HTX

VOV.VN -Hợp tác xã cần giúp nông dân nghiên cứu thị trường, khuyến cáo nông dân trồng cây gì, nuôi con gì và biết cách bán được đến người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX nông nghiệp tại An Giang
Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX nông nghiệp tại An Giang

VOV.VN - Tại các nơi khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân tìm hiểu kỹ về mô hình hợp tác xã, tổ sản xuất trong nông nghiệp.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX nông nghiệp tại An Giang

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX nông nghiệp tại An Giang

VOV.VN - Tại các nơi khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân tìm hiểu kỹ về mô hình hợp tác xã, tổ sản xuất trong nông nghiệp.

Nâng cao năng lực quản lý HTX giúp bao tiêu sản phẩm cho nông dân
Nâng cao năng lực quản lý HTX giúp bao tiêu sản phẩm cho nông dân

VOV.VN - Chỉ có HTX liên kết với doanh nghiệp mới đảm bảo đầu ra cho sản phẩm của nông dân. Tuy nhiên, hiện chỉ có 9% HTX bao tiêu cho nông dân.

Nâng cao năng lực quản lý HTX giúp bao tiêu sản phẩm cho nông dân

Nâng cao năng lực quản lý HTX giúp bao tiêu sản phẩm cho nông dân

VOV.VN - Chỉ có HTX liên kết với doanh nghiệp mới đảm bảo đầu ra cho sản phẩm của nông dân. Tuy nhiên, hiện chỉ có 9% HTX bao tiêu cho nông dân.

Đại hội Thi đua yêu nước Liên minh HTX Việt Nam
Đại hội Thi đua yêu nước Liên minh HTX Việt Nam

Trọng tâm Đại hội là tổng kết 2 phong trào thi đua lớn do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát động

Đại hội Thi đua yêu nước Liên minh HTX Việt Nam

Đại hội Thi đua yêu nước Liên minh HTX Việt Nam

Trọng tâm Đại hội là tổng kết 2 phong trào thi đua lớn do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát động

Cần làm rõ ưu thế bản chất của HTX
Cần làm rõ ưu thế bản chất của HTX

Theo đại biểu Lê Quốc Dung (đoàn Thái Bình), cần làm rõ ưu thế bản chất kinh tế  HTX, đây là vấn đề cốt lõi để xây dựng, đổi mới Luật nhằm xây dựng chính sách với HTX

Cần làm rõ ưu thế bản chất của HTX

Cần làm rõ ưu thế bản chất của HTX

Theo đại biểu Lê Quốc Dung (đoàn Thái Bình), cần làm rõ ưu thế bản chất kinh tế  HTX, đây là vấn đề cốt lõi để xây dựng, đổi mới Luật nhằm xây dựng chính sách với HTX