Ông Vương Đình Huệ: Chủ quyền của Tổ quốc là bất khả xâm phạm

VOV.VN -Ông Vương Đình Huệ khẳng định: Việt Nam sẽ đấu tranh bằng mọi biện pháp để giữ vững hoà bình, yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981.

Thực hiện Chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, trong 2 ngày (3-4/7) Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn; tiếp xúc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức; cử tri ngành giáo dục tỉnh Bình Định…

Cử tri Bình Định cho rằng, kỳ họp thứ thứ 7, Quốc hội khóa XIII đã quyết định, thông qua nhiều quyết sách quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Cử tri đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề cập tới nhiều vấn đề lớn của đất nước, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có cơ chế chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, tạo điều kiện để ngư dân bám biển.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp xúc cử tri Bình Định
Cử tri khối mặt trận cũng đề nghị cần có biện pháp đầu tư cơ sở hạ tầng cung cấp nước cho sinh hoạt, nước cho sản xuất cho nhân dân; sớm có giải pháp thu mua nông sản cho nông dân; cử tri cũng kiến nghị Nhà nước cần có chính sách xử lý đối với các nhà sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm kém chất lượng; xử lý triệt để nạn tham nhũng nhất là lợi ích nhóm; quan tâm hơn nữa đến chính sách với người có công, người bị địch bắt tù đầy; việc xây dựng chính sách pháp luật cần sát với thực tế đời sống người dân, các vụ án đã được tòa xét xử cần được thực thi nghiêm minh…

Tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ nhấn mạnh sự quan tâm của bà con ngư dân trong việc đóng tàu vỏ sắt theo chương trình hỗ trợ của chính phủ phải đảm bảo yêu cầu thực tế của bà con, chọn đúng đối tượng, không qua trung gian, mẫu mã do ngư dân đặt hàng.

Trước việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Các lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã lên tiếng thể hiện rõ lập trường của Việt Nam. Chúng ta đã tuyên bố rất rõ rằng việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của chúng ta là vi phạm pháp luật quốc tế, vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Chủ quyền của Tổ quốc là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, Việt Nam sẽ đấu tranh bằng mọi biện pháp để giữ vững hoà bình và yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Vương Đình Huệ làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ LĐTBXH
Ông Vương Đình Huệ làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ LĐTBXH

VOV.VN -Buổi làm việc về “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Ông Vương Đình Huệ làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ LĐTBXH

Ông Vương Đình Huệ làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ LĐTBXH

VOV.VN -Buổi làm việc về “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Ông Vương Đình Huệ thăm, tặng quà ngư dân Bình Định
Ông Vương Đình Huệ thăm, tặng quà ngư dân Bình Định

VOV.VN - Ông Vương Đình Huệ đã trao tặng 42 tủ thuốc trang bị cho tàu cá của ngư dân một số xã thuộc huyện Hoài Nhơn.

Ông Vương Đình Huệ thăm, tặng quà ngư dân Bình Định

Ông Vương Đình Huệ thăm, tặng quà ngư dân Bình Định

VOV.VN - Ông Vương Đình Huệ đã trao tặng 42 tủ thuốc trang bị cho tàu cá của ngư dân một số xã thuộc huyện Hoài Nhơn.

Ông Vương Đình Huệ: Xây dựng thị trường vốn Việt Nam đa dạng
Ông Vương Đình Huệ: Xây dựng thị trường vốn Việt Nam đa dạng

VOV.VN -Đến năm 2020, xây dựng thị trường vốn Việt Nam đa dạng, đáp ứng yêu cầu huy động vốn và đầu tư của mọi đối tượng...

Ông Vương Đình Huệ: Xây dựng thị trường vốn Việt Nam đa dạng

Ông Vương Đình Huệ: Xây dựng thị trường vốn Việt Nam đa dạng

VOV.VN -Đến năm 2020, xây dựng thị trường vốn Việt Nam đa dạng, đáp ứng yêu cầu huy động vốn và đầu tư của mọi đối tượng...

Ông Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Y tế
Ông Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Y tế

VOV.VN -Bộ Y tế ban hành nhiều chính sách khắc phục những tồn tại hạn chế trong hoạt động khám chữa bệnh.

Ông Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Y tế

Ông Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Y tế

VOV.VN -Bộ Y tế ban hành nhiều chính sách khắc phục những tồn tại hạn chế trong hoạt động khám chữa bệnh.