Phấn đấu đưa xuất khẩu lao động thành ngành mũi nhọn

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu đẩy mạnh giải quyết việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động trong năm 2014.

Sáng 6/1, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động việc làm, giảm nghèo và chính sách người có công năm 2014. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo hội nghị triển khai công tác lao động,
 người có công và xã hội năm 2014 

Hội nghị đã đề ra các chỉ tiêu trong năm 2014 là: Tạo việc làm cho 1,6 triệu người, trong đó việc làm trong nước 1,5 triệu người, xuất khẩu lao động 87.000 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,7 đến 2% so với năm 2013, trong đó các huyện nghèo giảm 4%. 97% hộ gia đình chính sách người có công với nước có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em, đảm bảo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc…

Tại hội nghị, đại diện sở, ngành các địa phương tập trung đề ra một số giải pháp, nhằm thực hiện công tác lao động việc làm, giảm nghèo và chính sách người có công năm 2014 đạt hiệu quả.

Về việc thực hiện chính sách với người có công, ông Nguyễn Bằng Toàn, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An kiến nghị: “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm ban hành văn bản hướng dẫn, biểu mẫu cụ thể và tổ chức tập huấn về việc tổng rà soát đối tượng người có công năm 2014 và 2015 để địa phương có căn cứ tổ chức thực hiện. Việc thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng làm nhà ở hiện nay đã triển khai nhưng thực tế vẫn rất chậm, chậm cả nguồn kinh phí và việc chuyển về cho các địa phương cũng chậm”. Ông Toàn đề nghị Bộ, ngành Trung ương liên quan sớm bố trí tăng nguồn kinh phí cho Nghệ An để địa phương triển khai chương trình tốt hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực của ngành lao động, thương binh và xã hội trong năm qua. Phó Thủ tướng khẳng định, các lĩnh vực của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội là rất quan trọng, liên quan đến nhiều mặt của đời sống xã hội.

Năm 2014, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cần tập trung rà soát, xây dựng các văn bản, chính sách, đề án có mục tiêu rõ ràng, khả thi; chú trọng giải quyết việc làm; dạy nghề; xuất khẩu lao động.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị: “Thứ nhất, phải gắn cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp, đào tạo nghề ra là để làm gì, làm ở đâu. Thứ hai, tiến tới phải đưa ngành xuất khẩu lao động thành ngành xuất khẩu mũi nhọn. Tuy nhiên cần lưu ý vấn đề thu phí của người lao động trên mức công khai. Năm 2014 nhất định phải chấn chỉnh vấn đề thu phí, dứt khoát xử lý đơn vị nào thu ngoài"./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu lao động 6 tháng cuối năm có nhiều khả quan
Xuất khẩu lao động 6 tháng cuối năm có nhiều khả quan

Nguyên nhân do nền kinh tế của những thị trường truyền thống vẫn tăng trưởng, thị trường Trung Đông phục hồi trở lại, những thị trường tiềm năng cũng đang mở cửa.

Xuất khẩu lao động 6 tháng cuối năm có nhiều khả quan

Xuất khẩu lao động 6 tháng cuối năm có nhiều khả quan

Nguyên nhân do nền kinh tế của những thị trường truyền thống vẫn tăng trưởng, thị trường Trung Đông phục hồi trở lại, những thị trường tiềm năng cũng đang mở cửa.

Hàng trăm người bị lừa xuất khẩu lao động
Hàng trăm người bị lừa xuất khẩu lao động

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Mỹ (58 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu) về hành vi lừa đảo hàng trăm người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ).

Hàng trăm người bị lừa xuất khẩu lao động

Hàng trăm người bị lừa xuất khẩu lao động

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Mỹ (58 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu) về hành vi lừa đảo hàng trăm người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ).

Cảnh giác với “cò mồi” xuất khẩu lao động
Cảnh giác với “cò mồi” xuất khẩu lao động

Không có bất cứ cá nhân hay doanh nghiệp XKLĐ nào có thể “tác động” đưa người lao động đi Hàn Quốc làm việc.

Cảnh giác với “cò mồi” xuất khẩu lao động

Cảnh giác với “cò mồi” xuất khẩu lao động

Không có bất cứ cá nhân hay doanh nghiệp XKLĐ nào có thể “tác động” đưa người lao động đi Hàn Quốc làm việc.

Xuất khẩu lao động: Lượng và Chất
Xuất khẩu lao động: Lượng và Chất

Người lao động cần chủ động nâng cao trình độ, để hướng tới thị trường có thu nhập cao hơn.

Xuất khẩu lao động: Lượng và Chất

Xuất khẩu lao động: Lượng và Chất

Người lao động cần chủ động nâng cao trình độ, để hướng tới thị trường có thu nhập cao hơn.

Xuất khẩu lao động ở Angola: Tan giấc mơ đổi đời
Xuất khẩu lao động ở Angola: Tan giấc mơ đổi đời

(VOV) - Phía sau những cái chết thương tâm ở đất nước Angola xa xôi là nỗi đau tột cùng của người ở lại...

Xuất khẩu lao động ở Angola: Tan giấc mơ đổi đời

Xuất khẩu lao động ở Angola: Tan giấc mơ đổi đời

(VOV) - Phía sau những cái chết thương tâm ở đất nước Angola xa xôi là nỗi đau tột cùng của người ở lại...

Nhiều cơ hội xuất khẩu lao động chất lượng cao trong năm tới
Nhiều cơ hội xuất khẩu lao động chất lượng cao trong năm tới

VOV.VN -Lao động ngành y, bác sỹ, y tá hiện nay rất nhiều nước đang thiếu và có nhu cầu nhận lao động từ Việt Nam.

Nhiều cơ hội xuất khẩu lao động chất lượng cao trong năm tới

Nhiều cơ hội xuất khẩu lao động chất lượng cao trong năm tới

VOV.VN -Lao động ngành y, bác sỹ, y tá hiện nay rất nhiều nước đang thiếu và có nhu cầu nhận lao động từ Việt Nam.

Xuất khẩu lao động - Không chỉ giải bài toán thất nghiệp?
Xuất khẩu lao động - Không chỉ giải bài toán thất nghiệp?

Lâu nay, việc đào tạo nghề và chọn thị trường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa có sự liên kết chặt chẽ, gây lãng phí nguồn nhân lực.

Xuất khẩu lao động - Không chỉ giải bài toán thất nghiệp?

Xuất khẩu lao động - Không chỉ giải bài toán thất nghiệp?

Lâu nay, việc đào tạo nghề và chọn thị trường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa có sự liên kết chặt chẽ, gây lãng phí nguồn nhân lực.

Xử phạt 2 doanh nghiệp xuất khẩu lao động
Xử phạt 2 doanh nghiệp xuất khẩu lao động

2 doanh nghiệp bị phạt do tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở Macau (Trung Quốc) và Malaysia mà không đăng  ký…

Xử phạt 2 doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Xử phạt 2 doanh nghiệp xuất khẩu lao động

2 doanh nghiệp bị phạt do tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở Macau (Trung Quốc) và Malaysia mà không đăng  ký…

Lừa đảo xuất khẩu lao động- mối lo còn đó
Lừa đảo xuất khẩu lao động- mối lo còn đó

Nắm được điểm yếu của người có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài là cần tiền, nhưng lại thiếu hiểu biết luật, những kẻ lừa đảo đã dựng lên rất nhiều kiểu lừa khác nhau.

Lừa đảo xuất khẩu lao động- mối lo còn đó

Lừa đảo xuất khẩu lao động- mối lo còn đó

Nắm được điểm yếu của người có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài là cần tiền, nhưng lại thiếu hiểu biết luật, những kẻ lừa đảo đã dựng lên rất nhiều kiểu lừa khác nhau.