Phát huy tính giám sát, phản biện của MTTQVN

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tích nước và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN năm 2009, trọng tâm phối hợp công tác năm 2010.  

Tham dự Hội nghị còn có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch Nước và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTW MTTQVN).

Năm 2009, trong các hoạt động của mình, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN luôn quan tâm, củng cố, tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc, chăm lo đến đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào công giáo, các gia đình chính sách…

Việc Ủy ban UBTW MTTQVN tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ 7 với chủ đề “Nâng cao vai trò MTTQVN, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ góp phần đồng thuận xã hội dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” càng củng cố, động viên và khơi dậy phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo an sinh xã hội.

Chủ tịch nước và UBTW MTTQVN trong năm qua cũng đã tăng cường phối hợp động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc đề ra như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo”... tiếp tục được sự quan tâm và động viên của Chủ tịch nước và cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN cũng đã phối hợp tốt trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phản ánh đầy đủ kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân và trong một số lĩnh vực công tác khác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ rõ, việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTW vẫn còn một số hạn chế như: Tổ chức các buổi làm việc theo chuyên đề còn ít, việc trao đổi thông tin và tham khảo ý kiến chưa được hai bên thực hiện thường xuyên.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ, năm 2009, nước ta đã đạt được nhiều thắng lợi trong quan trọng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống xã hội. Đạt được kết quả đó là nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận của nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước và Uỷ ban UBTW MTTQVN và các thành viên.

Chủ tịch nước mong rằng, Uỷ ban cần có những đóng góp nhiều hơn nữa cho Văn phòng Chủ tịch nước và Chủ tịch nước để có những điều chỉnh, chỉ đạo kịp thời, phù hợp; thực hiện tốt hơn nữa quy chế phối hợp giữa hai bên.

Về trọng tâm công tác trong năm 2010, Chủ tịch nước và Ủy ban sẽ phối hợp tốt hơn nữa các hoạt động và nội dung chỉ đạo của Chủ tịch nước nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự phối hợp, củng cố, mở rộng và tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên phong trào thi đua yêu nước, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và những ngày lễ lớn của dân tộc.

Ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch UBTW MTTQVN cho rằng: Để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có con đường nào khác là tiếp tục hoàn thiện chính sách của Đảng và cơ chế chính sách của Nhà nước đối với các giai tầng trong xã hội; Phối hợp để động viên phong trào thi đua yêu nước đối với các mặt trận nói chung; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên