Phát triển toàn diện quan hệ Việt - Anh

Việt Nam và Anh đã là đối tác chiến lược, hai nước đang tích cực mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển toàn diện.

Tiếp theo chương trình ở thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Anh, đêm 9/12, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York và tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Anh.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Anh diễn ra tại Cung điện Buckingham, do Hoàng tử Andrew, Công tước xứ Yock, thay mặt Vương quốc Anh chủ trì; với sự tham gia của gần 300 doanh nghiệp hàng đầu của Anh và doanh nghiệp Việt Nam.

Hoàng tử Andrew khẳng định: Việt Nam và Anh đã là đối tác chiến lược, hai nước đang tích cực mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển toàn diện, nên doanh nghiệp hai bên cần chủ động xích lại gần nhau để hợp tác có hiệu quả hơn.

Hoàng tử Andrew nhấn mạnh: Cùng với việc mở rộng hợp tác với khu vực ASEAN, các doanh nghiệp Anh không những nhằm vào phát triển thương mại hai chiều với Việt Nam, mà quan trọng hơn, hai bên tận dụng được những lợi thế của nhau để tập trung đầu tư có hiệu quả và có những biện pháp cụ thể trong các hoạt động kinh tế, thương mại và đầu tư để thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước Việt Nam-Anh ngày càng lớn mạnh.

 “Diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Anh là một trong hoạt động rất cụ thể và hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong những năm qua, có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Anh tăng cường hợp tác trên một số lĩnh vực. Nhân chuyến thăm chính thức Anh lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Anh mong muốn không chỉ thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại với Việt Nam mà sẽ đưa đến Việt Nam nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư để tìm kiếm cơ hội đầu tư, cũng như hợp tác với Việt Nam”, Hoàng tử Andrew cho biết.

Tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới và tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Đặc biệt là đang tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn kết với việc ứng dụng khoa học, công nghệ…, nên nhu cầu đầu tư phát triển rất lớn và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Quốc  hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam mong muốn không chỉ hợp tác với Anh về chính trị, đối ngoại mà còn được đón tiếp các bạn đến Việt Nam mở mang hoạt động đầu tư trên tất cả các lĩnh vực; điều này sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác về giáo dục, văn hóa, thể dục - thể thao, du lịch…, làm bền chặt hơn tình hữu nghị giữa hai nước”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong rằng, trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp hai nước, cũng như thông qua việc gặp gỡ và trao đổi lần này, các doanh nghiệp Việt Nam và Anh sẽ có các bước đi cụ thể nhằm góp phần hiện thực hóa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước đã ký năm 2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên