Phó Chủ tịch nước dự lễ bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu

VOV.VN - Ngày 13/5, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự lễ bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu tại Tokyo, Nhật Bản.

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao các phiên thảo luận tại Hội nghị cũng như sự tham gia tích cực của các nữ chính khách, doanh nhân đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh các phiên thảo luận đã cung cấp những thông tin và kiến thức bổ ích về kỹ năng quản lý, lãnh đạo, tiếp cận thị trường, gợi mở những giải pháp giúp phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế của các quốc gia.

Phó Chủ tịch nhấn mạnh Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu đã và đang trở thành một diễn đàn quan trọng giúp tăng cường kết nối phụ nữ trên toàn thế giới, đóng góp vào nỗ lực chung bảo đảm bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Phó Chủ tịch nước mong muốn sau Hội nghị này, các nữ chính khách, nữ doanh nhân sẽ có thêm những nguồn cảm hứng, ý tưởng sáng tạo, đóng góp cho hoạt động của các doanh nghiệp, nền kinh tế của mỗi quốc gia và nền kinh tế toàn cầu.

Trong 3 ngày diễn ra Hội nghị, hơn 1.300 đại biểu đến từ 62 quốc gia thuộc nhiều châu lục đã trao đổi về các biện pháp nhằm tạo cơ hội và khuyến khích phụ nữ tham gia tích cực hơn nữa vào hoạt động kinh tế.

Các nữ chính khách, nữ doanh nhân đã thảo luận về tình hình kinh tế giới, những thuận lợi và thách thức của Cách mạng khoa học lần thứ 4 đối với nỗ lực bảo đảm bình đẳng giới ở mỗi quốc gia.

Các nữ chính khách, nữ doanh nhân cũng chia sẻ kinh nghiệm về chính sách hỗ trợ phụ nữ nhằm bảo đảm cân bằng giữa công việc và cuộc sống, nâng cao nhận thức trong xã hội về vai trò và khả năng của phụ nữ, khuyến khích nam giới chia sẻ công việc gia đình với phụ nữ, tăng cường sự tham gia của phụ nữ để ứng phó với nền kinh tế có dân số già hóa.

Các đại biểu cũng kiến nghị các giải pháp thu hẹp khoảng cách về giới, trong đó có việc xóa bỏ tình trạng chênh lệch lương, hạn chế kéo dài giờ làm việc với lao động nữ…

Hội nghị cũng tổ chức nhiều phiên thảo luận về kỹ năng lãnh đạo và quản lý của phụ nữ, thúc đẩy vai trò lãnh đạo doanh nghiệp của phụ nữ, ứng dụng công nghệ trong các doanh nghiệp, tiếp cận giáo dục và thị trường lao động đối với phụ nữ.

Đoàn Việt Nam tham gia tích cực vào các phiên thảo luận, cung cấp thông tin về những kinh nghiệm của Việt Nam trong việc phát huy vai trò của phụ nữ trong mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Nỗ lực bảo đảm sự tiến bộ của phụ nữ ở Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Việt Nam được xếp vào nhóm 5 nước có tỷ lệ phụ nữ lãnh đạo, quản lý trong các doanh nghiệp cao nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Bên lề Hội nghị, các nữ doanh nhân Việt Nam tích cực gặp gỡ và giao lưu với các nữ doanh nhân các nước, chia sẻ về nỗ lực xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Các nữ doanh nhân Việt Nam cũng có 3 gian hàng trưng bày sản phẩm tại Hội nghị.

Ban Tổ chức đã quyết định Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu năm 2018 sẽ diễn ra tại Australia. Năm nay, cùng với giải thưởng Lãnh đạo vì phụ nữ toàn cầu cho Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Ban Tổ chức còn trao giải Lãnh đạo phụ nữ Nhật Bản tiêu biểu cho bà Yuriko Koike, Thống đốc Tokyo và Giải thưởng Lãnh đạo phụ nữ toàn cầu cho bà Joyce Banda, Cựu Tổng thống Malawi. Đây là những giải thưởng dành cho những người có đóng góp tiêu biểu trong nỗ lực bảo đảm bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Phó Chủ tịch nước cùng ngư dân thả cá giống xuống biển
Hình ảnh: Phó Chủ tịch nước cùng ngư dân thả cá giống xuống biển

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng ngư dân thả cá giống xuống biển trong buổi phát động Lễ hội ra khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

Hình ảnh: Phó Chủ tịch nước cùng ngư dân thả cá giống xuống biển

Hình ảnh: Phó Chủ tịch nước cùng ngư dân thả cá giống xuống biển

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng ngư dân thả cá giống xuống biển trong buổi phát động Lễ hội ra khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

Phó Chủ tịch nước dự Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản
Phó Chủ tịch nước dự Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai bên trao đổi về các cơ hội hợp tác.

Phó Chủ tịch nước dự Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản

Phó Chủ tịch nước dự Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai bên trao đổi về các cơ hội hợp tác.

Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội xuống đồng ở Nam Định
Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội xuống đồng ở Nam Định

VOV.VN - Ngày hội xuống đồng là một trong những hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc, đề cao lao động sản xuất nông nghiệp.

Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội xuống đồng ở Nam Định

Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội xuống đồng ở Nam Định

VOV.VN - Ngày hội xuống đồng là một trong những hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc, đề cao lao động sản xuất nông nghiệp.

Phó Chủ tịch nước dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu tại Tokyo
Phó Chủ tịch nước dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu tại Tokyo

VOV.VN -Ngày 10/5, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bắt đầu chuyến thăm, làm việc, dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu tại Tokyo, Nhật Bản từ 10–14/5.

Phó Chủ tịch nước dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu tại Tokyo

Phó Chủ tịch nước dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu tại Tokyo

VOV.VN -Ngày 10/5, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bắt đầu chuyến thăm, làm việc, dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu tại Tokyo, Nhật Bản từ 10–14/5.