Phó Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu dân tộc thiểu số Thanh Hóa

Đoàn gồm 150 đại biểu là những người có uy tín đại diện cho 2.000 người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 29/8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa ra thăm thủ đô nhân dịp kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ về công việc của mình, các đại biểu đều cho rằng, tuy mỗi người có một công việc riêng nhưng tất cả những người có uy tín đều có chung một tâm huyết là yêu quê hương, yêu các dân tộc và làm hết sức mình để động viên bà con thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lắng nghe những công việc cụ thể, những tâm tư, nguyện vọng của các đại biểu người có uy tín trong đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao sự tâm huyết, những công lao, cống hiến của những người có uy tín trong công cuộc xây dựng cuộc sống mới của bà con các dân tộc; và cho rằng đây là những tấm gương sáng đã cùng đồng bào phấn đấu, vươn lên, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch nước nêu rõ: Đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, do đó, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, tỉnh Thanh Hóa cần có chính sách cụ thể đối với bà con các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời mong muốn những người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với bà con dân tộc thiểu số và là những tấm gương sáng trong sinh hoạt, lao động sản xuất để con cháu và đồng bào cùng noi theo.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tin tưởng rằng với tinh thần, khí thế và sự uy tín của mình, 150 người tiêu biểu sẽ tiếp tục nhân rộng ra, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của các thôn, các bản, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa, nhất là đời sống của bà con dân tộc của 11 huyện miền núi sẽ khởi sắc hơn.

“Trong phong trào xây dựng nông thôn mới và nhiều cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước, bà con sẽ tiếp tục là nòng cốt”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên