Phó Chủ tịch nước: Không bố trí cán bộ vì người nhà, vì cảm tính

VOV.VN - Chia sẻ kiến nghị của cử tri về vấn đề bố trí lại cán bộ, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh phải vì việc mà bố trí người, không vì người mà bố trí việc.

Sáng 9/8, tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đã có buổi tiếp xúc hơn 300 cử tri là cán bộ, công chức các ban ngành và lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân phường 9.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri có nhiều ý kiến đóng góp xoay vấn đề ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, vấn đề đạo đức học đường xuống cấp; cần rà soát và quan tâm đến những người có công nhưng chưa đủ hồ sơ để được xét  hưởng chế độ chính sách.

Đặc biệt, các cử tri còn góp ý lãnh đạo Đảng, Nhà nước cần phát huy quyền dân chủ trong nội bộ và ngoài nhân dân, quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ công chức vừa có trình độ, năng lực; vừa có đức, có tài, vì nước vì dân.

Tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cảm ơn những chia sẻ và góp ý chân tình của các cử tri. Đồng thời, với cương vị là đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long và là lãnh đạo của đất nước, Phó Chủ tịch nước xin hứa sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh  Long có những ý kiến, góp ý sát thực đến Quốc hội trong quá trình xây dựng Luật, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực đến đời sống nhân dân.

Về vấn đề bố trí và đào tạo cán bộ hiện nay, Phó Chủ tịch nước cho rằng: “Chúng ta phải rà soát xem việc bố trí lại cán bộ vừa qua. Chúng ta phải tiếp tục tìm tòi củng cố, lưu ý khi bố trí cán bộ cần chọn người làm được việc, vì việc mà bố trí người, chứ không phải vì người để bố trí việc. Không phải bố trí người nhà, bố trí theo cảm tính, theo cảm tình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ Giám đốc Sở xin nghỉ việc: Cần minh bạch khi đánh giá cán bộ
Vụ Giám đốc Sở xin nghỉ việc: Cần minh bạch khi đánh giá cán bộ

VOV.VN - ĐBQH khóa XIII Đỗ Mạnh Hùng: “Tôi tin rằng trên cương vị công tác chuyên môn, bà Công cũng sẽ có thái độ, cách nhìn, trách nhiệm...”

Vụ Giám đốc Sở xin nghỉ việc: Cần minh bạch khi đánh giá cán bộ

Vụ Giám đốc Sở xin nghỉ việc: Cần minh bạch khi đánh giá cán bộ

VOV.VN - ĐBQH khóa XIII Đỗ Mạnh Hùng: “Tôi tin rằng trên cương vị công tác chuyên môn, bà Công cũng sẽ có thái độ, cách nhìn, trách nhiệm...”

Khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng để răn đe cán bộ
Khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng để răn đe cán bộ

VOV.VN - Với những sai phạm như được báo cáo, việc khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh là việc không thể nhân nhượng. 

Khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng để răn đe cán bộ

Khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng để răn đe cán bộ

VOV.VN - Với những sai phạm như được báo cáo, việc khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh là việc không thể nhân nhượng. 

Từ vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cần rà soát quy trình luân chuyển cán bộ
Từ vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cần rà soát quy trình luân chuyển cán bộ

VOV.VN -Sau vụ việc của ông Thanh, chúng ta xem xét lại toàn bộ quy trình bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, biệt phái cán bộ về cơ sở.

Từ vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cần rà soát quy trình luân chuyển cán bộ

Từ vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cần rà soát quy trình luân chuyển cán bộ

VOV.VN -Sau vụ việc của ông Thanh, chúng ta xem xét lại toàn bộ quy trình bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, biệt phái cán bộ về cơ sở.

“Người cán bộ có xứng đáng với vị trí hay không chứ đâu chỉ quy trình”
“Người cán bộ có xứng đáng với vị trí hay không chứ đâu chỉ quy trình”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, quy trình là cần thiết song quan trọng là người cán bộ có xứng đáng ngồi ở vị trí đó hay không.

“Người cán bộ có xứng đáng với vị trí hay không chứ đâu chỉ quy trình”

“Người cán bộ có xứng đáng với vị trí hay không chứ đâu chỉ quy trình”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, quy trình là cần thiết song quan trọng là người cán bộ có xứng đáng ngồi ở vị trí đó hay không.

Coi trọng việc đào tạo, quy hoạch cán bộ giỏi để phát triển Tây Nguyên
Coi trọng việc đào tạo, quy hoạch cán bộ giỏi để phát triển Tây Nguyên

VOV.VN -Làm việc với BCĐ Tây Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị BCĐ và các tỉnh coi trọng công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ giỏi...

Coi trọng việc đào tạo, quy hoạch cán bộ giỏi để phát triển Tây Nguyên

Coi trọng việc đào tạo, quy hoạch cán bộ giỏi để phát triển Tây Nguyên

VOV.VN -Làm việc với BCĐ Tây Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị BCĐ và các tỉnh coi trọng công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ giỏi...

Đề nghị kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công Thương
Đề nghị kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công Thương

VOV.VN - Bà Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp đề nghị Chính phủ phối hợp với các cơ quan kiểm tra làm rõ việc bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công Thương.

Đề nghị kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công Thương

Đề nghị kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công Thương

VOV.VN - Bà Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp đề nghị Chính phủ phối hợp với các cơ quan kiểm tra làm rõ việc bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công Thương.

Có nhiều uẩn khúc trong việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh
Có nhiều uẩn khúc trong việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Vì sao ông Trịnh Xuân Thanh có thể ung dung leo qua bao chức vụ, tiến thẳng tới cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đó là Quốc hội?

Có nhiều uẩn khúc trong việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh

Có nhiều uẩn khúc trong việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Vì sao ông Trịnh Xuân Thanh có thể ung dung leo qua bao chức vụ, tiến thẳng tới cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đó là Quốc hội?

Tổng Bí thư: Công tác cán bộ là then chốt của mọi then chốt
Tổng Bí thư: Công tác cán bộ là then chốt của mọi then chốt

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú  Trọng khẳng định: công tác cán bộ đặc biệt quan trọng, là then chốt của mọi then chốt, nguyên nhân của mọi nguyên nhân. 

Tổng Bí thư: Công tác cán bộ là then chốt của mọi then chốt

Tổng Bí thư: Công tác cán bộ là then chốt của mọi then chốt

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú  Trọng khẳng định: công tác cán bộ đặc biệt quan trọng, là then chốt của mọi then chốt, nguyên nhân của mọi nguyên nhân. 

"Cán bộ, đảng viên thoái hóa là ai, phải chỉ ra cho dân biết"
"Cán bộ, đảng viên thoái hóa là ai, phải chỉ ra cho dân biết"

VOV.VN - Theo PGS Nguyễn Trọng Phúc, cần phải nêu rõ địa chỉ, chỉ rõ cán bộ, đảng viên nào thoái hóa, biến chất thì mới xử lý được.

"Cán bộ, đảng viên thoái hóa là ai, phải chỉ ra cho dân biết"

"Cán bộ, đảng viên thoái hóa là ai, phải chỉ ra cho dân biết"

VOV.VN - Theo PGS Nguyễn Trọng Phúc, cần phải nêu rõ địa chỉ, chỉ rõ cán bộ, đảng viên nào thoái hóa, biến chất thì mới xử lý được.