Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan làm việc tại Bắc Giang

(VOV) - Sáng 3/4, tại TP Bắc Giang, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc với tỉnh Bắc Giang.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua của tỉnh Bắc Giang kịp thời, bài bản, phong phú, sáng tạo, làm cho nhận thức của các cấp ủy đảng, đảng viên và nhân dân có chuyển biến; nhiều nơi đã sáng tạo trong việc đặt tên cho các phong trào thi đua, gắn phong trào thi đua với hoạt động ngành, biết cách xây dựng tiêu chí và bám sát được tiêu chí.

Bắc Giang cũng đã phát huy được chức năng tham mưu của Hội đồng thi đua khen thưởng và Ban thi đua khen thưởng các cấp; làm tốt việc tổ chức triển khai, quản lý các phong trào thi đua, nhất là việc chuyển hóa được các phong trào thi đua thành những chương trình hành động cách mạng. 

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao tỉnh Bắc Giang đã chọn đúng trọng tâm, trọng điểm trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua, nhất là trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, địa phương đã biết "Quy hoạch rõ, lộ trình thông, chọn trọng tâm, dồn sức lực" nên đạt hiệu quả cao, làm cho bộ mặt nông thôn trên địa bàn ngày càng đổi mới rõ rệt. Bên cạnh đó, tỉnh đã quan tâm đến việc bồi dưỡng, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sự đồng thuận cao, phấn khởi trong nhân dân, góp phần thi đua phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: “Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tôi đánh giá đã quy hoạch rõ, lộ trình thông, trọng tâm đúng, dồn sức lực cho nên chúng ta đã bước đầu có thắng lợi. Phải nâng cao đời sống của nhân dân, chúng ta học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là những công việc đó”.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, “Bác đã dạy: “Cơm no áo ấm, người cày có ruộng” thì bây giờ mình tăng chất lượng sống, thu nhập của người dân tốt chính là cơm no áo ấm cho nhân dân. Chúng ta đã có những thành công rất đáng kể trong phong trào xây dựng nông thôn mới: Thứ nhất, đoàn kết được nhân dân, và cứ đoàn kết là có sức lan tỏa, tạo sự đồng thuận cao. Thứ hai, bộ mặt nông thôn đổi mới, cơ sở hạ tầng như đường, xóm, nhà văn hóa. Thứ 3, nhân rộng được mô hình điểm, mô hình tiên tiến, tôn vinh kịp thời những người có hoạt động tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Có thể nói đã vận dụng tốt đường lối chính sách của Đảng, những bài học vào xây dựng nông thôn mới và kết quả đó chính là xây dựng nông thôn mới ở Bắc Giang đã được nhiều tỉnh biết đến”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Lễ hội Tịch điền
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Lễ hội Tịch điền

(VOV) -Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn là lễ hội truyền thống cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Lễ hội Tịch điền

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Lễ hội Tịch điền

(VOV) -Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn là lễ hội truyền thống cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Phó Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Tây Ninh
Phó Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Tây Ninh

(VOV) -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Tây Ninh.

Phó Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Tây Ninh

Phó Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Tây Ninh

(VOV) -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Tây Ninh.

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh khó khăn
Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh khó khăn

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao 120 suất học bổng cho các học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh khó khăn

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho học sinh khó khăn

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao 120 suất học bổng cho các học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn Hội Nhà báo Việt Nam
Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn Hội Nhà báo Việt Nam

(VOV) -Báo chí sẽ có những đóng góp to lớn hơn nữa, cùng các cấp, ngành, chung tay cùng nhân dân xóa đói, giảm nghèo.

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn Hội Nhà báo Việt Nam

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn Hội Nhà báo Việt Nam

(VOV) -Báo chí sẽ có những đóng góp to lớn hơn nữa, cùng các cấp, ngành, chung tay cùng nhân dân xóa đói, giảm nghèo.