Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn nữ doanh nhân tiên phong

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến 50 nữ doanh nhân tiêu biểu.

Kỷ niệm 105 ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1930 - 8/3/2015), sáng 5/3 tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thân mật gặp mặt đoàn đại biểu 50 "Nữ doanh nhân tiên phong hội nhập kinh tế quốc tế".

Những năm gần đây, đội ngũ nữ doanh nhân không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng. Hiện cả nước có trên 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có trên 100.000 doanh nghiệp do doanh nhân nữ làm chủ và trực tiếp điều hành. Nhiều chị luôn đi đầu trong công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ mới vào tổ chức sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, đóng góp tích cực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, giải quyết vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo...

 Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gặp mặt 50 nữ doanh nhân tiêu biểu hội nhập quốc tế

Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến 50 nữ doanh nhân tiêu biểu. Phó Chủ tịch nước khẳng định: Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, những chính sách đó đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động bền vững và liên tục tăng trưởng.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đây cũng là năm hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN, bên cạnh những thuận lợi, cộng đồng doanh nghiệp nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nữ nói riêng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Do đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị: Các doanh nghiệp cần chủ động đổi mới, nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, dần dần làm chủ được công nghệ, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nguồn nhân lực, từ đó phát huy được tiềm năng sẵn có, tận dụng được nguồn ngoại lực với vốn, công nghệ, quản lý tiên tiến để phát triển doanh nghiệp một cách hiệu quả và bền vững.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn các nữ doanh nhân tiêu biểu tiếp tục phát huy bản lĩnh, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ biến thách thức thành cơ hội cho doanh nghiệp tiến lên, ổn định và phát triển thành doanh nghiệp hàng đầu trong nước và khu vực, xứng đáng với điều mà Bác Hồ dành tặng cho phụ nữ Việt Nam là "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao lưu với các nữ du kích Củ Chi
Giao lưu với các nữ du kích Củ Chi

VOV.VN - Đến với cách mạng ở tuổi còn rất trẻ, các chị đã cùng với người dân Củ Chi đứng lên cầm súng để bảo vệ mảnh đất quê hương

Giao lưu với các nữ du kích Củ Chi

Giao lưu với các nữ du kích Củ Chi

VOV.VN - Đến với cách mạng ở tuổi còn rất trẻ, các chị đã cùng với người dân Củ Chi đứng lên cầm súng để bảo vệ mảnh đất quê hương

Nhiều nhà khoa học nữ nhận giải thưởng Kovalevskaia năm 2014
Nhiều nhà khoa học nữ nhận giải thưởng Kovalevskaia năm 2014

VOV.VN -GS.TS Nguyễn Thị Kim Lan, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên là cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Kovalevskaia 2014.

Nhiều nhà khoa học nữ nhận giải thưởng Kovalevskaia năm 2014

Nhiều nhà khoa học nữ nhận giải thưởng Kovalevskaia năm 2014

VOV.VN -GS.TS Nguyễn Thị Kim Lan, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên là cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Kovalevskaia 2014.

Hà Nội kỷ niệm 105 Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Hà Nội kỷ niệm 105 Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

VOV.VN -Thời gian tới, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, sẽ được các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền…

Hà Nội kỷ niệm 105 Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Hà Nội kỷ niệm 105 Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

VOV.VN -Thời gian tới, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, sẽ được các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền…