Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Liên bang Nga

(VOV) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã làm việc với lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Nga.

Trong hai ngày 26 và 27/9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu Quốc hội nước ta đã có các cuộc gặp mặt với các vị lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Nga. Đặc biệt đoàn đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi cởi mở với Nhóm Nghị sỹ Nga Hữu nghị với Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Thượng viện Nga.

Tại cuộc tiếp đoàn, Phó Chủ tịch thứ Nhất Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện), I-van Mel-nhi-kôv khẳng định ý nghĩa to lớn của những chuyến thăm Nga đã trở nên thường xuyên hơn của các đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị liên Nghị viện và quan hệ hợp tác, đối tác toàn diện Việt – Nga.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng được tới thăm Liên bang Nga và nhấn mạnh mục đích chuyến thăm của đoàn nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động Quốc hội giữa hai bên, thúc đẩy sự hiểu biết và tăng cường mối quan hệ song phương.

Trong cuộc gặp tại Hội đồng Liên Bang (tức Thượng Viện), Phó Chủ tịch Hội đồng Liên Bang I-li-as U-ma-kha-nôv đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Liên bang Nga của đoàn, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa hai nghị viện nói riêng. Ông cũng thông tin về chuyến thăm Việt Nam sắp tới của bà Chủ tịch Thượng viện Mat-vi-en-kô và bày tỏ hy vọng hai bên sẽ ký kết một số thoả thuận hợp tác cụ thể cho thời gian tới. Ông cũng cho biết, việc Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Liên Nghị viện vào năm 2015 đã được trao đổi và phía Quốc Hội Nga hoàn toàn ủng hộ hoạt động này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhấn mạnh ý nghĩa của những cuộc trao đổi các đoàn đại biểu của Nghị viện hai nước và khẳng định, trong khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương, Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ với các cơ quan lập pháp của Nga.

Trước đó, ngày hôm qua (26/9), đoàn đại biểu Quốc hội do Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với Nhóm các Nghị sỹ Nga Hữu nghị với Việt Nam do ông Xec-gây Lev-tren-kô, Chủ tịch nhóm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Năng lượng Hạ Viện Nga dẫn đầu. Hai bên đã thân mật trao đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến những công việc cụ thể trong khuôn khổ hợp tác hữu nghị giữa hai Quốc hội nói riêng và giữa hai nước nói chung. Đó là về hợp tác năng lượng, du lịch, hợp tác về kinh tế - tài chính và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động trong tổ chức thương mại toàn cầu WTO.

Chủ tịch nhóm Nghị sỹ Nga hữu nghị với Việt Nam cho biết, hiện nay Nhóm có 17 thành viên và khẳng định với những hoạt động tích cực của hai nhóm, triển vọng quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và cụ thể ở nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội cũng sẽ rất tốt đẹp. Ông Lev-tren-kô nhấn mạnh: “Tháng Tám vừa rồi chúng ta vừa kỷ niệm tấn dầu thứ 200 triệu được khai thác tại Liên doanh Vietsovpetro. Hợp tác dầu khí cũng bắt đầu khởi sắc ngay trên lãnh thổ của Nga và cách đây không lâu đã đạt được 2 triệu tấn dầu khai thác trong liên doanh ở Nga. Chúng tôi cũng đánh giá tuyên bố về quan hệ đối tác toàn diện được ký kết cách đây không lâu nhân chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Việt Nam là một tín hiệu trùng hợp một cách tốt lành trong giai đoạn phát triển mới mối quan hệ của chúng ta. Quan hệ giữa hai Nhà nước cũng phát triển rất tích cực. Tháng Mười tới sẽ có khoá họp Uỷ ban Liên Chính phủ hai nước và lãnh đạo Uỷ ban liên Chính phủ đã được nâng lên cấp Phó Thủ tướng”.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định vai trò to lớn của các nhóm Nghị sỹ hữu nghị trong Quốc hội hai nước trong việc đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nói: “Chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay là đa phương hoá, đa dạng hóa và mong muốn làm bạn với tất cả các nước. Tuy nhiên, đối với Nga, chúng tôi vẫn coi đây là một đối tác toàn diện với những mối quan hệ truyền thống tốt đẹp từ trước tới nay. Và trong quan hệ đối ngoại chúng tôi vẫn coi Nga là đối tác ưu tiên hàng đầu, nhất là chủ trương tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Hội đồng Liên bang và Duma Quốc gia Nga”.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị với Việt Nam Lev-tren-kô đã trao tặng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam bộ ảnh chụp các thiếu nhi Việt Nam và Nga trong những ngày sinh hoạt trại hè tại Nga và tặng cá nhân Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân Huy hiệu “50 năm Ngành Vũ trụ Nga” khi được biết ngày sinh của bà trùng với ngày anh hùng Ga-ga-rin bay vào vũ trụ 12/4.

Cũng trong thời gian ở thăm Nga, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tới đặt hoa tại đài kỷ niệm các Liệt sỹ vô danh bên tường điện Kremli, vào lăng viếng Lênin và tới đặt hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Campuchia
Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Campuchia

VOV- Campuchia luôn chào đón và tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông của Việt Nam sang hợp tác.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Campuchia

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Campuchia

VOV- Campuchia luôn chào đón và tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông của Việt Nam sang hợp tác.

Đoàn đại biểu Đảng CSVN thăm Thụy Điển và Đan Mạch
Đoàn đại biểu Đảng CSVN thăm Thụy Điển và Đan Mạch

(VOV) - Trong thời gian ở thăm hai nước, đoàn đã hội đàm và làm việc với lãnh đạo một số Đảng và các nhà chức trách tại 2 nước bạn.

Đoàn đại biểu Đảng CSVN thăm Thụy Điển và Đan Mạch

Đoàn đại biểu Đảng CSVN thăm Thụy Điển và Đan Mạch

(VOV) - Trong thời gian ở thăm hai nước, đoàn đã hội đàm và làm việc với lãnh đạo một số Đảng và các nhà chức trách tại 2 nước bạn.

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Thái Lan
Tăng cường hợp tác Việt Nam - Thái Lan

(VOV) - Trong thời gian thăm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Thái Lan

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Thái Lan

(VOV) - Trong thời gian thăm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ New Zealand
Bộ trưởng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ New Zealand

(VOV) - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Heather Mhairi Riddell góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ New Zealand

Bộ trưởng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ New Zealand

(VOV) - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Heather Mhairi Riddell góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.