Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp gỡ đại biểu tỉnh Lạng Sơn

VOV.VN - Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa có nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, vừa hợp tác với nước bạn Trung Quốc. 

Chiều nay (9/6), tại tòa nhà Quốc hội tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có buổi gặp gỡ đại biểu là người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn.

Tỉnh Lạng Sơn có 7 dân tộc gồm Kinh, Tày, Nùng, Hoa, Dao, Mông và Sán Chay. Những năm qua, tỉnh Lạng Sơn luôn dành nguồn lực đáng kể để phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số. Trong đó, tỉnh Lạng Sơn rất coi trọng vị trí, vai trò của người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp gỡ các đại biểu người có uy tín tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Hoàng Thái) 

Riêng trong năm 2017, qua bình bầu từ cơ sở, có 2.168 người đã được công nhận là người có uy tín, tiêu biểu. Thông qua đội ngũ những người có uy tín, tiêu biểu, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều chương trình có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ những đại biểu là người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Lạng Sơn là tỉnh biên giới, là tỉnh Anh hùng trong chiến tranh, với sự quan tâm của Trung ương, đặc biệt sự năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, sự đóng góp của người có uy tín, tiêu biểu, tỉnh Lạng Sơn đang thực hiện hiệu quả Nghị quyết  của Đảng bộ tỉnh đề ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định: Lạng Sơn là của ngõ vào thị trường rộng lớn Trung Quốc. Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vừa có nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, vừa hợp tác với nước bạn Trung Quốc. Với vị trí địa lý đặc biệt như vậy, nhưng những năm qua, an ninh chính trị, an toàn xã hội ở Lạng Sơn luôn được giữ vững.

Những kết quả trên có sự đóng góp rất lớn từ những người có uy tín, tiêu biểu. Tỉnh Lạng Sơn cũng là địa phương làm tốt công tác đào tạo đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số gắn với chăm lo phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương người có uy tín, tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đồng bào một lòng nghe theo Đảng.

Cảm ơn các đại biểu người dân tộc thiểu số có uy tín, tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn đội ngũ những người có uy tín, tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn tiếp tục cố gắng, phát huy uy tín, trung thành với Đảng, với Nhà nước lo cho dân, cho xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Cao Bằng
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Cao Bằng

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng vừa có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Cao Bằng

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Cao Bằng

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng vừa có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Sơn La
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Sơn La

VOV.VN -Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Sơn La.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Sơn La

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Sơn La

VOV.VN -Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Sơn La.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Cao Bằng
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Cao Bằng

VOV.VN -Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và nói chuyện với đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Cao Bằng

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Cao Bằng

VOV.VN -Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và nói chuyện với đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng chúc Tết huyện Quỳnh Nhai, Sơn La
Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng chúc Tết huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

VOV.VN -Bà Tòng Thị Phóng ân cần hỏi thăm và gửi tới đồng bào bản tái định cư Bó Ban, xã Chiềng Bằng lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng chúc Tết huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng chúc Tết huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

VOV.VN -Bà Tòng Thị Phóng ân cần hỏi thăm và gửi tới đồng bào bản tái định cư Bó Ban, xã Chiềng Bằng lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Bà Tòng Thị Phóng thăm khu di tích Việt Nam – Lào
Bà Tòng Thị Phóng thăm khu di tích Việt Nam – Lào

VOV.VN -Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào là địa danh lịch sử ghi dấu thời gian hoạt động cách mạng của đồng chí Kaysone Phomvihane.

Bà Tòng Thị Phóng thăm khu di tích Việt Nam – Lào

Bà Tòng Thị Phóng thăm khu di tích Việt Nam – Lào

VOV.VN -Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào là địa danh lịch sử ghi dấu thời gian hoạt động cách mạng của đồng chí Kaysone Phomvihane.