Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc tại tỉnh Kiên Giang

VOV.VN - Năm qua, Kiên Giang đạt sản lượng lương thực hơn 4,5 triệu tấn, tăng hơn 60.000 tấn so với năm trước.

Chiều nay (22/1), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu và tình hình xói lở bờ biển.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang, hiện cả tỉnh có hơn 300.000 ha trồng lúa 2 vụ, 75.000 ha trồng lúa 3 vụ và hơn 70.000 ha lúa – tôm. Năm qua, Kiên Giang đạt sản lượng lương thực hơn 4,5 triệu tấn, tăng hơn 60.000 tấn so với năm trước.

Thời gian qua, Kiên Giang đã chủ động triển khai các chương trình bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư xây dựng tuyến đê biển cùng với hệ thống cống trên đê để điều tiết nước mặn, ngọt, vừa phục vụ sản xuất lúa, nuôi tôm, vừa phòng chống thiên tai. Tuy nhiên, do thiếu vốn nên hầu như tiến độ triển khai rất chậm.

Đối với 6 dự án đầu tư xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu thì gần như toàn bộ dự án đang chờ bố trí vốn để thi công. Riêng công tác trồng rừng, bảo vệ rừng phòng hộ, từ giai đoạn 2010 đến nay tỉnh chỉ trồng được 47 ha rừng phòng hộ ven biển, trong khi đó tình trạng xói lở bờ biển diễn biến phức tạp nhưng vẫn chưa có biện pháp để hạn chế, khắc phục.

Theo thống kê, hiện có khoảng 30km trên tổng số khoảng 200km bờ biển đang bị xói lở mạnh. Tại buổi làm việc, Kiên Giang kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành trung ương bố trí bổ sung nguồn vốn hơn 3.000 tỷ đồng từ nay đến năm 2020 cho các chương trình này.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương những kết quả tỉnh Kiên Giang đạt được trong sản xuất nông nghiệp và đánh giá cao những phương án của tỉnh trong công tác ứng phó biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng cho rằng: Những năm qua, lượng phù sa đổ về ĐBSCL giảm khoảng 80%, điều này đã tác động đến sạt lở ven biển của cả khu vực miền Tây, trong đó có Kiên Giang với tốc độ sạt lở ngày càng nhanh.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục củng cố đê biển theo chương trình 667, đầu tư xây dựng các cống mạnh mẽ hơn để chủ động kiểm soát mặn, lũ và đảm bảo trữ nước ngọt cho sản xuất. Đây là một vấn đề lớn cho phát triển bền vững trong thời gian tới của tỉnh, của vùng ĐBSCL.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu các giải pháp để hướng dẫn địa phương quy hoạch, thiết kế hệ thống đê; xử lý xói lở, phục hồi rừng ngập mặn ven biển. Bộ KHĐT sớm trình suất đầu tư điều chỉnh mức trồng rừng, tùy vào vùng biển bồi hay lở. Đối với những khu vực dân cư, mặt đê không đảm bảo phải ưu tiên trước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Tôi đề nghị đối với những khu vực dân cư, đặc biệt là những đê theo 667 đã làm nhưng vừa bị lún, mặt đê không đảm bảo nữa, các đồng chí cũng phải lọc ra và sắp xếp thứ tự ưu tiên bởi vì đằng sau là dân cư. Nếu chúng ta không xử lý vấn đề ngoài đê, hôm sau chúng ta sẽ phải xử lý ở trong đê”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên