Phó Thủ tướng kiểm tra thực hiện "Tam nông" ở Yên Bái

VOV.VN -Tỉnh Yên Bái thực hiện sáng tạo, hiệu quả về nông nghiệp, nông dân và nông thôn của tỉnh trong thời gian qua.

Hôm nay (27/9), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đoàn công tác đã có buổi làm việc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn gắn với xóa đói, giảm nghèo tại tỉnh Yên Bái.

Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao tỉnh Yên Bái trong việc thực hiện sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có Nghị quyết Trung ương 7 (khóa 10) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn của tỉnh trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu kết luận buổi làm việc với xã Báo Đáp, Trấn Yên về Chương trình xây dựng nông thôn mới (Ảnh: Báo Yên Bái)

Qua đó tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ một tỉnh có tới 133/152 xã đạt dưới 5 tiêu chí nông thôn mới, đến nay đã có 60 xã đạt 5 tiêu chí trở lên, trong đó nhiều xã đạt trên 10 tiêu chí.

Ba năm qua, tỉnh Yên Bái đã đào tạo nghề cho gần 19.000 lao động. Bình quân mỗi năm tỉnh giảm được 4% hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo hiện nay chỉ còn khoảng 29%.

Đặc biệt, tỉnh đã phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại. Năm 2013, sản lượng lương thực của tỉnh Yên Bái ước đạt trên 280.000 tấn, không những đảm bảo lương thực tại chỗ mà còn hướng tới sản xuất hàng hóa.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị Yên Bái phát huy những lợi thế, tiềm năng và những kết quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới.

Về Chương trình xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Yên Bái phải tiếp tục duy trì cũng như nhân rộng các phong trào tại địa phương, hết sức quan tâm đến vấn đề quy hoạch sản xuất.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng đoàn công tác cũng đã làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, kiểm tra việc xây dựng nông thôn mới tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước thăm xã điểm nông thôn mới tại Lâm Đồng
Chủ tịch nước thăm xã điểm nông thôn mới tại Lâm Đồng

VOV.VN-Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị cán bộ và nhân dân xã Tân Hội thực hiện tốt hơn nữa chương trình xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch nước thăm xã điểm nông thôn mới tại Lâm Đồng

Chủ tịch nước thăm xã điểm nông thôn mới tại Lâm Đồng

VOV.VN-Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị cán bộ và nhân dân xã Tân Hội thực hiện tốt hơn nữa chương trình xây dựng nông thôn mới.

“Nông thôn mới phải mang hiệu quả thiết thực cho bà con”
“Nông thôn mới phải mang hiệu quả thiết thực cho bà con”

VOV.VN -Chủ tịch nước đã nhấn mạnh như vậy trong buổi làm việc tại Bắc Kạn

“Nông thôn mới phải mang hiệu quả thiết thực cho bà con”

“Nông thôn mới phải mang hiệu quả thiết thực cho bà con”

VOV.VN -Chủ tịch nước đã nhấn mạnh như vậy trong buổi làm việc tại Bắc Kạn

Hội thi “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” 2013
Hội thi “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” 2013

VOV.VN -Ban Tổ chức Hội thi đã trao giải nhất cho đội tuyển Hà Nội; 2 giải nhì thuộc về Hải Dương và Thái Bình

Hội thi “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” 2013

Hội thi “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” 2013

VOV.VN -Ban Tổ chức Hội thi đã trao giải nhất cho đội tuyển Hà Nội; 2 giải nhì thuộc về Hải Dương và Thái Bình

Doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư vào nông thôn mới
Doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư vào nông thôn mới

VOV.VN-Do còn tình trạng “được mùa, mất giá”, nhiều rủi ro; cơ sở hạ tầng nghèo nàn, lạc hậu, môi trường kinh doanh chưa thuận lợi…

Doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư vào nông thôn mới

Doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư vào nông thôn mới

VOV.VN-Do còn tình trạng “được mùa, mất giá”, nhiều rủi ro; cơ sở hạ tầng nghèo nàn, lạc hậu, môi trường kinh doanh chưa thuận lợi…

“Làng mới Hàn Quốc” - Gợi ý cho Nông thôn mới Việt Nam?
“Làng mới Hàn Quốc” - Gợi ý cho Nông thôn mới Việt Nam?

VOV.VN -Yếu tố quan trọng nhất đối với sự thành công của Làng mới là cơ chế hoạt động cộng đồng, khả năng của người đứng đầu

“Làng mới Hàn Quốc” - Gợi ý cho Nông thôn mới Việt Nam?

“Làng mới Hàn Quốc” - Gợi ý cho Nông thôn mới Việt Nam?

VOV.VN -Yếu tố quan trọng nhất đối với sự thành công của Làng mới là cơ chế hoạt động cộng đồng, khả năng của người đứng đầu