Phó Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Yên Bái tăng cường công tác phòng, chống tội phạm…

Chiều 3/9 tại Yên Bái, Ban Chỉ đạo Tây Bắc có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội 8 tháng đầu năm, công tác kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc chủ trì buổi làm việc.

Trong 8 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.404 tỷ đồng, hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển và đạt mức tăng khá, kim ngạch xuất khẩu đạt 34 triệu USD.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Yên Bái

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay", Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái đã xem xét kết luận 68 trên 70 đơn vị kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở mức độ khác nhau, cơ bản đạt yêu cầu. Qua việc thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm nhiều vấn đề vụ việc nổi cộm, bức xúc ở địa phương, tỉnh đã tập trung giải quyết có hiệu quả như vấn đề quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc- Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc biểu dương những kết quả mà Yên Bái đạt được về phát kinh tế xã hội và trong công tác xây dựng Đảng. Phó Thủ tướng đề nghị Yên Bái cần rà soát lại tỷ lệ đói nghèo trên địa bàn tỉnh, xem xét và có chuyên đề sâu hơn về công tác xóa đói giảm nghèo tìm hiểu nguyên nhân tại mỗi kỳ họp hội đồng nhân dân, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục triệt để. Đồng thời cần tập trung chỉ đạo xử lý các vụ kiện tồn đọng kéo dài trên địa bàn.

Trong công tác ổn định hệ thống chính trị xã hội và phòng chống tội phạm, Phó Thủ tướng yêu cầu Yên Bái cần triển khai Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” một cách quyết liệt, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Tỉnh cần tập trung quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện quản lý tiền chất vũ khí vật liệu nổ các công cụ hỗ trợ phải làm tốt việc này để thể hiện rõ vai trò quản lý của Nhà nước trong công tác phòng chống tội phạm rõ hơn đừng để mất kiểm soát. Trong một số trường hợp, cần tăng cường phối hợp với công an kiểm soát tòa án để điều tra xét xử nghiêm các loại tội phạm và truy tố kịp thời những vụ án lớn được dư luận xã hội quan tâm kể cả về tội phạm kinh tế tham nhũng tiêu cực” .

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Yên Bái triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ngân hàng, ổn định sản xuất kinh doanh; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường kinh doanh tốt hơn cho doanh nghiệp người dân và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.  

Trước đó, sáng cùng ngày tại Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ công bố Quyết định thành lập Trường đại học Tân Trào và khai giảng năm học mới 2013-2014. Cùng dự buổi lễ có đồng chí Hà Thị Khiết – Bí thư Trung ương Đảng Trưởng Ban dân vận Trung ương và đồng chí Hoàng Bình Quân – Trưởng Ban đối ngoại Trung ương.

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc thành lập Trường Đại học Tân Trào là mốc son trong sự nghiệp trồng người và phát triển của tỉnh Tuyên Quang nói riêng, đồng bào các dân tộc khu vực Tây Bắc nói chung. Với trọng trách là cơ sở đào tạo có vai trò quan trọng, Đại học Tân Trào phải nỗ lực vươn lên để từng bước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng được yêu cầu của một trường đại học đa ngành. Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang quan tâm tới Đại học Tân Trào về xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu Trường Đại học Tân Trào sớm ổn định bộ máy lãnh đạo quản lý, tích cực tìm hiểu lựa chọn các mô hình các chuyên ngành đào tạo phù hợp với thực tiễn để xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý có trình độ chuyên môn vững vàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái cần tận dụng tiềm năng để tăng trưởng nhanh, bền vững
Yên Bái cần tận dụng tiềm năng để tăng trưởng nhanh, bền vững

Năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Yên Bái tăng 13,5% so với năm 2010, đứng thứ 3 trong tổng số 12 tỉnh vùng Tây Bắc  

Yên Bái cần tận dụng tiềm năng để tăng trưởng nhanh, bền vững

Yên Bái cần tận dụng tiềm năng để tăng trưởng nhanh, bền vững

Năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Yên Bái tăng 13,5% so với năm 2010, đứng thứ 3 trong tổng số 12 tỉnh vùng Tây Bắc  

Yên Bái thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6
Yên Bái thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6

Bí thư Tỉnh uỷ thông báo những nội dung chính của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Yên Bái thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6

Yên Bái thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6

Bí thư Tỉnh uỷ thông báo những nội dung chính của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Yên Bái
Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Yên Bái

(VOV) - Các Sở, ngành, địa phương cũng đề xuất nhiều vấn đề với Đoàn giám sát, với Quốc hội và Chính phủ.

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Yên Bái

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Yên Bái

(VOV) - Các Sở, ngành, địa phương cũng đề xuất nhiều vấn đề với Đoàn giám sát, với Quốc hội và Chính phủ.

Chuyển biến sau 1 năm thực hiện Nghị quyết TW4 ở Yên Bái
Chuyển biến sau 1 năm thực hiện Nghị quyết TW4 ở Yên Bái

(VOV) - Các chi bộ, đảng bộ đã xử lý, giải quyết dứt điểm những việc chưa làm được hoặc đã làm nhưng chưa có hiệu quả.

Chuyển biến sau 1 năm thực hiện Nghị quyết TW4 ở Yên Bái

Chuyển biến sau 1 năm thực hiện Nghị quyết TW4 ở Yên Bái

(VOV) - Các chi bộ, đảng bộ đã xử lý, giải quyết dứt điểm những việc chưa làm được hoặc đã làm nhưng chưa có hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Yên Bái
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Yên Bái

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ những khó khăn với bà con các dân tộc ở Yên Bái.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Yên Bái

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Yên Bái

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ những khó khăn với bà con các dân tộc ở Yên Bái.